Nửa đêm nghe tiếng trẻ con khóc, định mặc kệ thì sau giấc mộng lúc 3h sáng, cô bủn rủn mở cửa chạy ra thì thấy
25 tuổi, không con cái, không việc làm, không tiền bạc, không chồng không người yêu. Tốt nghiệp đại học hơn 3 năm mà mãi chẳng kiếm được công việc nào ổn định, Hà cứ mãi lông bông nay chỗ này mai chỗ khác quanh năm suốt tháng.
Bố mẹ ở nhà cứ suốt ngày gọi điện giục cô về quê kiếm tạm việc gì đó rồi mau mau mà cưới chồng thì bị Hà gạt đi không nghe. Cô không muốn về quê lúc này, tốt nghiệp đại học tử tế mà phải về quê làm tay ngang bỏ phí 4 năm cày cuốc.
Nhưng bám trụ mãi trên này cũng không phải là cách hay, suốt ngày nhận những công việc làm thêm bán thời gian không tương lai, không bảo hiểm khiến Hà cảm thấy cuộc sống như đang dồn mình đến chân tường vậy.
Để rồi, một đêm nọ, đang ngủ say giấc trong phòng thì Hà bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra gần đó. Vốn là người sợ ma nên Hà không dám nghe tiếp mà trùm chăn kín lại mong có thể tảng lờ chuyện đó đi. Nhưng rồi, càng về nửa đêm, tiếng động đó càng rõ ràng, giống như tiếng khóc khe khẽ của đứa trẻ nào đó phát ra từ bãi rác gần nhà.
“Nửa đêm nửa hôm sao lại có tiếng trẻ con khóc được nhỉ?? Nhà hàng xóm làm gì có nuôi trẻ con đâu?? Hay là… Thôi, ghê chết đi được. Ngủ thôi, chẳng có chuyện gì đâu” Hà cố thuyết phục mình chìm vào giấc ngủ để quên dần tiếng khóc ấy đi nhưng rồi cô lại chìm vào cơn mộng mị lúc nào không hay biết.
Trong giấc mơ, Hà thấy một đứa bé cứ với tay lấy cô không dứt, dù Hà có cố vứt nó xuống hay gạt nó bằng cách nào, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy đứa bé đó nằm trên tay mình. Nó cứ bám chặt lấy cô rồi cười khanh khách, tiếng cười khiến cô hoảng sợ, giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Nhìn đồng hồ điểm 3h sáng, từng tiếng “tích tắc… tích tắc” của kim giây như thử thách trí óc cô khiến Hà không thể nào nằm xuống coi như không có chuyện gì được. Tiếng khóc của đứa trẻ lúc nửa đêm đã không còn nữa nhưng nhớ đến giấc mơ đó, Hà không tài nào nhắm mắt vào ngủ tiếp được nữa.
Cô bật dậy, túm lấy cái áo khoác rồi mở cửa chạy ra ngoài đi theo hướng tiếng khóc đó phát ra thì thấy một đứa bé đang nằm lọt thỏm ở dưới gốc cây cạnh bãi rác gần đó. Người đứa bé đó lúc ấy lạnh ngắt, tím tái hết cả. Chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng hãi hùng này nên Hà vô cùng sợ sệt, cô sợ hãi bước lại gần, bế đứa trẻ lên thì cảm nhận vẫn còn chút hơi thở của nó nên vội ôm nó trở về nhà.
Sợ hãi không biết nên làm thế nào. Hà đành gọi điện cho mẹ, lúc này đây, cô chỉ mong bà có thể ở đây lúc này cho cô lời khuyên gì đó. Lục đục chạy lên sau khi nghe con gái nói có chuyện, nhìn thấy đứa bé nằm thiu thiu ngủ trên giường con mình, bà quay sang mắng chửi:
- Thế mẹ bảo con phải làm gì, nửa đêm nửa hôm nghe thấy tiếng nó khóc. Con đã cố tình coi như không biết rồi nhưng mà cứ mơ thấy nó bám theo mãi không dời. Cực chẳng đã, con đành phải mang nó về đây.
- Thôi thì coi như con với nó cũng có duyên, cũng đều là sinh mạng quý giá cả. Con không nỡ để nó chết rét ngoài đường như thế. Mẹ về bảo bố nhận nó làm con được không?? Con sẽ nuôi thằng bé này như em trai.
- Rồi bố mày sẽ đánh chết mày thôi con ạ.
Bố cô mới nghe chuyện cũng giật đùng đùng lên không chịu nhưng thấy con gái kiên quyết làm theo ý mình đành buông xuôi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Để rồi từ ngày đem đứa bé về nuôi, trộm vía mọi chuyện Hà làm đều thuận buồm xuôi gió. Từ chuyện công việc đến nhà cửa, Hà luôn cảm thấy rất may mắn, cô muốn gì là đều làm được hết.
Bế đứa trẻ nhìn nó cười toe toét trên tay mình, Hà nhớ lại lời bà thầy năm xưa từng nói: “Mơ thấy bé trai lại cùng nhặt được đứa bé về nuôi dưỡng, sau này ắt sẽ có lộc to” mà cười thầm, chẳng lẽ, chính đứa bé này đã phù hộ cho cô sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thanks bài đăng của bạn chủ thớt này nha. :)