Nhặt đứa bé sơ sinh nằm khóc trong túi rác, chàng sinh viên nghèo đem về nuôi và cái kết không ngờ
Ngày đó, anh cũng chỉ là thằng sinh viên nghèo sắp ra trường, công việc chưa đâu vào đâu, vẫn đang cắm cúi làm nốt đống đề tài với luận án dang dở. Buổi sáng ngày hôm đó, anh đang gặm ổ bánh mì mới mua rồi rời khỏi nhà để lên thư viện. Đi qua một đống rác đang chất đống trong lùm cây, bỗng anh nghe được một tiếng động lạ nào đó, nghe như tiếng khóc của trẻ con.
Anh vội tiến lại gần thì phát hiện đó là một đứa con bé sơ sinh còn đỏ hỏn chưa cắt rốn đang nằm khóc trong túi rác. Bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng này, anh không ngờ có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến một đứa trẻ con mới ra đời trông như thế nào. Thấy nó đang rên lên từng cơn khe khẽ, anh vội bế đứa trẻ đó lên rồi chạy vội đến bệnh viện.
Làm mọi thủ tục xong xuôi, khi y tá đến xác nhận nhân thân của đứa bé, anh liền nói mình nhặt được nó ở bãi rác gần nhà. Nghe anh nói vậy, cô y tá vội thở dài, thấy lạ, anh liền hỏi:
- Có chuyện gì sao cô?
- Tội nghiệp đứa trẻ, vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ như thế. Nếu anh không phải bố của nó thì anh có thể về trước.
- Thế còn thằng bé thì sao hả cô?
- Có lẽ nó sẽ được chuyển đến một nhà tình thương nào đó chăng, rồi may mắn thì gặp được gia đình tốt, không may thì…
Nghe cô ấy nói như vậy mà anh cứ có cảm giác bồn chồn lạ thường, không hiểu sao, anh không hề muốn thằng bé bị đưa đến nhà tình thương một chút nào. Nơi đó là nơi anh có kí ức không hề tốt với nó, anh cũng từng là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, rồi được đưa đến đó.
Cũng may mắn là anh được gia đình bố mẹ nuôi nhận về chăm sóc, vợ chồng họ vô sinh nên coi anh như con trai ruột, nuôi dưỡng anh trưởng thành, anh lớn lên học đại học không muốn bố mẹ phải khổ thêm vì mình nên tự đi làm kiếm tiền đóng học mà không ngửa tay xin lấy một đồng.
Nhìn đứa trẻ này, không hiểu sao anh có cảm giác nó giống hệt mình ngày xưa. Rồi cũng sẽ phải sống những ngày tháng khổ cực nhìn sắc mặt người khác rồi đợi chờ ai đó đến nhận nuôi trong vô vọng.
Một sự đồng cảm lạ lùng nảy lên trong anh, không hiểu sao, lúc đó, lấy ở đâu ra nghị lực mà anh quay lại nói với cô y tá: “Tôi sẽ nhận nuôi đứa bé này. Phải làm thủ tục ở đâu hả cô?”.
Cô y tá nhìn anh ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chỉ cho anh những thủ tục cũng như giấy tờ phải làm cho em bé. Để rồi ngày biết tin anh nhận nuôi đứa trẻ này, bố mẹ anh vội vã tìm lên gặp anh ngay.
- Con biết việc mình đang làm chứ?
- Con biết, nếu không ngày đó con đã bỏ thằng bé lại bệnh viện rồi.
- Con giờ còn chưa tốt nghiệp, nuôi đứa trẻ này, con có làm nổi không? Còn cả tương lai phía trước của con nữa.
- Con không biết tương lai sau này thế nào nhưng con biết một chuyện, nếu bỏ thằng bé lại ở đó chắc con sẽ không yên tâm một chút nào bố ạ. Dù sao, con cũng từng… giống như nó.
Thấy ánh mắt bố nhìn mình với ánh mắt tán dương và nể phục, anh biết, bố giờ đã hiểu và tôn trọng quyết định của anh. Anh cũng hiểu việc nuôi lớn một đứa trẻ con chẳng phải dễ dàng gì, tương lai phía trước của anh cũng sẽ vô cùng đen tối, nhưng một khi đã quyết định nuôi nó. Anh nhất định sẽ làm đến cùng.
Những ngày nuôi con, anh lên facebook chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người biết. Lúc đầu chỉ giống như nhật ký trải lòng nhưng càng về sau, anh lại càng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm của mọi người xung quanh.
Dần dần nhiều người biết anh nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh hơn, họ giúp đỡ anh rất nhiều, khi thì là hộp sữa, ít bỉm với quần áo cũ của bác hàng xóm, khi thì là mớ rau của chị bán hàng… Rồi, đôi khi, anh lại nhận được một vài khoản tiền từ những nhà hảo tâm khác nữa.
Câu chuyện của anh càng ngày càng được nhiều người quan tâm và biết đến. Anh ra trường nhanh chóng nhận được vào một công ty truyền thông lớn với mức lương khá cao, mọi người ai cũng tò mò về quyết định nhận nuôi thằng bé của anh.
Nhìn con ngày càng khôn lớn, cuộc sống của anh cũng đỡ vất vả hơn trước. Nhiều người vẫn còn nhớ và hay hỏi thăm đến con, thằng bé giờ cũng biết gọi bố, gọi ông rồi gọi bà. Nhìn mọi người vui vẻ hạnh phúc bên đứa cháu “nuôi” này, anh thầm mỉm cười vì quyết định ngày đó của mình. Nếu không nhờ con, cuộc đời anh có lẽ đã hoàn toàn thay đổi theo một hướng khác rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1