Ngày Minh và Hiền yêu nhau khi đó 2 đứa vẫn là những cô cậu sinh viên nghèo. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao cung bậc cảm xúc và có với nhau những kỉ niệm đẹp. Hồi đó có những khi trong túi chẳng còn nghìn nào nhưng 2 đứa vẫn nhìn nhau mỉm cười và cũng nhau vượt qua tất cả.


Minh yêu Hiền và anh luôn tự nhủ nhất định sau này sẽ cho cô ấy 1 cuộc sống thật hạnh phúc. Còn với Hiền, Minh chính là mối tình đầu là người đàn ông khiến cô yêu hơn cả bản thân mình, là người đầu tiên cô nắm tay, ôm hôn và thậm chí trao luôn đời con gái.


Ra trường hai đứa chật vật đi xin việc, phải 1 năm sau cả Minh và Hiền mới kiếm được 1 công việc ổn định. Lúc này họ cùng hứa với nhau sẽ tích góp cho tương lai sau này. Mỗi ngày Hiền đều mơ mộng về 1 tương lai không xa là cô và bạn trai sẽ về chung 1 mái nhà, càng nghĩ cô càng thấy vui và lâng lâng, còn Minh anh đang nỗ lực hết mình để thực hiện điều đã hứa.


Hai người hứa hẹn với nhau cuối năm sau sẽ cưới nhưng rồi Hiền có bầu ngoài ý muốn. Cầm que thử thai trên tay cô bủn rủn sợ hãi tột độ, Hiền cứ luôn miệng: “Mình phải làm thế nào đây, nếu bố mẹ biết liệu họ có chấp nhận được không?”. Khi Minh đến cô chỉ biết ôm anh khóc, Minh nhìn bạn gái rồi trấn an:


- Có con là điều hạnh phúc sao em lại khóc thế này.


- Nhưng bố mẹ chúng ta liệu có giận không anh?


- Mình yêu nhau trước sau gì chẳng cưới, giờ tuy hơi sớm nhưng không sao anh nhất định sẽ cưới em và lo cho 2 mẹ con.


Hiền nở nụ cười hạnh phúc và thấy có phần được an ủi, Minh luôn khiến cô thấy bình tâm và an lành. Cuối tuần Minh đưa bạn gái về nhà ra mắt và trình bày mọi việc, nghe xong thay vì chấp nhận mẹ anh lại nổi đóa lên mắng chửi Hiền không ra gì.


- Nhà này sẽ không chấp nhận 1 đứa con dâu dễ dãi như cô đâu, cái thai cô muốn giải quyết sao thì tùy. Còn thằng Minh, mẹ tuyên bố luôn là không cưới xin gì hết nhé.


Mặc cho con trai thuyết phục và Hiền quỳ gối van xin bà mẹ ghê gớm kia vẫn không hề nao núng. Hiền trở về Hà Nội với sự tuyệt vọng, đau đớn hơn bao giờ hết. Trước khi quay về nhà nói chuyện lại với mẹ, Minh vẫn nắm tay người yêu:


- Hãy tin anh, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Dù thế nào anh cũng nhất định có trách nhiệm với 2 mẹ con.


- Anh đừng đi.


- Anh phải về để nói chuyện lại với mẹ, anh tin anh sẽ thuyết phục được bà, em hãy chờ tin anh nhé.


Minh về rồi Hiền giam mình trong 4 bức tường, cô sợ hãi tất cả. Cô sợ mình lại như bao cô gái khác dại dột rồi phải bỏ con, cô bị trầm cảm và biếng ăn. 1 tuần liền Hiền sụt mất 5 kí, còn Minh khi quay lại nhà anh đối mặt với những lời mắng nhiếc của bố mẹ. Dù anh có nói gì thì họ vẫn lắc đầu nói không, Minh chán nản bất lực vô cùng. Cũng có những lúc anh muốn bỏ cuộc, anh thấy mình thật vô dụng. Rồi 1 hôm mẹ Minh dúi vào tay anh gói thuốc và bảo:


- Con hòa cái nào vào nước rồi bảo con bé đó uống thứ này, mẹ đảm bảo cái thai sẽ ra và mày không phải cưới xin gì nữa như thế là êm chuyện nhất.


Choang…


Chiếc cốc trên tay anh rơi vỡ tan tành như trái tim anh vậy. Minh lắp bắp:


- Mẹ nói gì cơ?


- Thằng này sao mà sốc vậy, cái này sẽ không chết ai đâu chỉ chết đứa bé thôi, chắc giờ nó chỉ bằng hạt đậu nên dễ xử lý lắm.


- Cái hạt đậu và đứa bé mẹ nói là cháu của mẹ đấy mẹ à. Mẹ có biết mình đang nói gì hay không? Sao mẹ có thể tàn nhẫn như thế, đứa bé có tội tình gì chứ, tình yêu của bọn con cũng có tội tình gì?


- Cháu chắt gì, sau này mẹ cưới cho mày cô vợ khác, mày muốn đẻ mấy đứa thì đẻ nhưng con bé ấy thì nhất quyết không được.


- Hiền có gì mà mẹ cứ bảo không được, đó là người con gái con yêu suốt 5 năm qua. Là người luôn ở bên khi con gặp khó khăn và chưa đòi hỏi ở con trai mẹ điều gì dù chỉ là cái kẹp tóc. Mẹ cất túi thuốc của mẹ vào đi, đừng làm con thất vọng hơn nữa. Dựng vợ gả chồng cho con cái chẳng qua cũng là muốn con cái được hạnh phúc, nhưng mẹ lại không muốn con trai mẹ được hạnh phúc ư? Con sẽ cưới cô ấy và có trách nhiệm với những điều mình đã làm, mẹ chấp nhận hay không thì tùy.


- Mày… mày dám…


- Vâng hành động vừa rồi của mẹ khiến con quyết tâm hơn rất nhiều, cảm ơn mẹ vì điều đó.


Minh bỏ lên thành phố ngay trong đêm, nhìn thấy bạn gái xơ xác ủ rũ anh xót xa vô cùng:


- Anh đây rồi, em đừng khóc đừng buồn nữa, có anh đây rồi.


Hiền ôm chặt lấy Minh như thể sợ đánh mất anh vậy:


- Mai mình về thưa chuyện với bố mẹ em rồi làm đám cưới nhé, anh yêu em, anh yêu mẹ con em rất nhiều.


Là con gái, là phụ nữ chỉ cần vậy thôi, có 1 người đàn ông luôn nói: “Có anh ở đây rồi” và luôn đấu tranh bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa.


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ


st