Mặc đứa con riêng của chồng van xin người mẹ kế vẫn vụt nó tới chán tay mới nhìn lại thì đứa bé đã...
Vợ mất được hơn 1 năm thì Hoàng cưới vợ mới vì con 4 tuổi cần người chăm sóc mà công việc của anh bận từ tối tới sáng không thể nào chăm con được. Thúy - vợ mới của Hoàng cũng chính là cô giáo dạy nhà trẻ của con anh nên Hoàng yên tâm vô cùng. Thúy rất quý con bé nên chuyện mẹ kế con chồng có thể đỡ hơn nhiều.
Hoàng làm bốc vác thuê từ sáng tới tận 10 -11 giờ đêm nên mọi việc trong nhà và cả đứa con riêng của mình anh giao cả cho Thúy. Để vợ mới chăm bẵm con được tốt thì mỗi tháng Hoàng đều đưa cho vợ 6 triệu tiền làm của mình để chi tiêu, anh chỉ giữ lại 2 triệu cho bản thân mình.
Hoàng hi vọng với số tiền đó cộng với lương cô giáo mầm non của Thúy thì việc chi tiêu ở quê là khá thoải mái rồi. Có tiền chắc con anh cũng không khổ. Lần nào đi làm về tới nhà thì cũng thấy con đã lên giường đi ngủ ngon lành, thậm chí vợ mới còn rèn cho con ngủ riêng ngoan ngoãn thì Hoàng yên tâm về cách dạy con của vợ.
Những ngày được nghỉ ở nhà Hoàng cũng thấy vợ đối xử với con nhỏ của mình rất tốt. Thúy kiên nhẫn xúc cho con ăn, tắm rửa cho con và cũng cưng nựng con bé lắm. Tuy nhiên con bé thì có vẻ không ưa mẹ mới, nhiều khi nó vẫn gọi là cô chứ không gọi là mẹ. Nghĩ con chưa quen nên Hoàng nhắc nhở con gọi mẹ cho gia đình tình cảm.
Hoàng đã tưởng con mình đang có người mẹ thứ 2 yêu thương không kém gì người mẹ ruột của nó mà đâu biết rằng, chỉ là Thúy diễn kịch trước mặt mình mà thôi. Trước mặt chồng Thúy chăm con tử tế để mỗi tháng được Hoàng đưa đủ số tiền cho mình ăn chơi. Lúc nào Hoàng ở nhà thì Thúy mới nấu cơm nước đàng hoàng, còn Hoàng không ở nhà thì cô ta cho con bé ăn vớ vẩn.
Cháo có hôm nấu đi nấu lại ăn cả ngày, có lúc thì ăn mì tôm, bánh mì, hôm thì chỉ có cơm không… Bố ở nhà nó mới được ăn ngon mà thôi. Ai cho cái bánh cái kẹo con bé thích lắm ăn ngấu nghiến. Những lúc như vậy thì Thúy lại giải thích là không muốn cho con ăn nhiều kẹo vì sợ hỏng răng nên ai cho con bé mới ăn như người thèm thế.
Bản thân Hoàng không trách vợ vì anh thấy vợ lo cho con như thế là đúng. Và anh vẫn rất yên tâm giao con cho vợ mới chăm sóc cho tới ngày hôm đó… 2 ngày được nghỉ cuối tuần Thúy toàn cho con chồng ăn mì tôm nên bữa sáng hôm sau con bé không muốn ăn nữa. Nó mang bát mì đổ cho con chó ăn thì Thúy nhìn thấy, cô ta lao tới:
“Tại sao mày lại đổ cho chó ăn hả. Mày không ăn về bố mày lại đổ tại tao không chăm à. Cái con bé ương bướng này, hôm nay tao phải cho mày một trận”. Vừa nói Thúy vừa lấy cái roi vụt liên tiếp vào mông con bé. Con bé đau quá la hét van xin:
"Cô, mẹ ơi đừng đánh con nữa, con biết lỗi rồi. Con không dám đổ mì tôm đi nữa đâu" mặc đứa con riêng của chồng van xin Thúy vẫn vụt nó tới chán tay rồi trói con bé lại, bịt mồm bịt mắt nó và bỏ đi làm. Thúy muốn phạt cho con bé hết cái tính ương bướng đi thì sau cô mới dễ trị nó. Chứ để nó ngang từ bé lớn lên nó sẽ không coi mẹ kế ra gì cả.
Thúy định đến nhà trẻ cách nhà 50 m 1 lúc rồi sẽ xin về cởi nó ra cho nó tới lớp. Nhưng rồi tới lớp dạy, vui với mấy đứa trẻ khác Thúy đã quên mất đứa con của chồng bị mình bị trói ở nhà… Con bé bị cột cố gắng giãy giụa, nhưng không được, băng dính bịt mồm làm nó không thở được, cứ thế nó lịm dần đi.
Hoàng đi bốc vác thuê cả đêm tới sáng mới về, nhưng lúc anh mở cửa nhà ra thì chết điếng khi thấy đứa con nhỏ bị trói tay bịt mồm gục đầu xuống dưới. Vàng vội vàng lao tới đỡ con dậy và đưa con bé đi viện nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Con bé đã tắt thở vì cấp cứu muộn. Kẻ gây ra cái chết của con bé sẽ bị trừng trị nhưng Hoàng thì mất con mãi mãi rồi. Giá mà anh đừng có phó thác hết trách nhiệm trông con cho vợ kế thì con anh đâu chết thảm thế này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1