Chồng sắp cưới của Hảo là con nhà đại gia, có tận mấy cái cửa hàng chuyên kinh doanh điện máy, nghe bảo nhà Quang gia giáo lắm, dù giàu có nhưng trọng lễ nghĩa, Quang gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Nghe bố mẹ anh kể lại rằng ông bà cũng muốn tuyển cho Quang một cô vợ giỏi giang, trinh trắng vì gia đình anh kinh doanh nên họ quan niệm rằng con dâu còn trinh thì mới mang lại may mắn.



Hảo xuất thân nghèo khó, bố mẹ cô quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngoài ruộng cũng không đủ ăn. Hảo may mắn được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp, lại được cô họ mang lên thành phố nuôi rồi cho đi học cao đẳng nên ai mới gặp cô cũng nghĩ là cô xuất thân danh giá.



Những năm còn đi học, vì đua đòi theo chúng bạn nên Hảo chẳng học hành gì nhiều. Cô cứ lao vào yêu đương với mục đích kiếm đại gia. Nhưng số Hảo xui, cứ yêu anh nào dăm bữa nửa tháng, thấy cô có ý định đào mỏ là đều chạy mất dép. Thế là mấy năm trời, Hảo mất bao nhiêu tình nhưng vẫn không kiếm được anh đại gia nào ra hồn.



Năm đó Hảo đã 28 tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, Hảo lo sốt vó cuống lên tìm chồng. Trong cơn bĩ cực, chẳng hiểu sao ông trời run rủi cho cô gặp được Quang. Quang là thiếu gia, tuổi có hơi lớn một tí nhưng với Hảo thì điều này không có vấn đề gì vì chỉ cần Quang giàu là được. Vấn đề của cô lúc đó là làm sao để đánh lừa được Quang và gia đình. Thế là thay vì ăn mặc mát mẻ như trước, Hảo chuyển qua xì tai kín đáo rồi ăn nói nhỏ nhẹ. Cô còn đi học nấu ăn nữa. Ngày Quang đưa Hảo về ra mắt bố mẹ mình, cô đã trổ tài nấu ăn khiến bố mẹ chồng tương lai phải trố mắt thán phục.



Yêu nhau được 6 tháng thì Quang ngỏ lời cầu hôn khiến Hảo sướng điên người. Cô không ngờ rằng có ngày mình được bước chân vào nhà đại gia. Thế là giấc mơ đổi đời của cô cũng được hoàn thành. Những ngày trước khi cưới, thay vì đi chọn váy cô dâu các kiểu, Hảo lại đi tìm các chỗ vá trinh uy tín để lừa chồng. Nhưng mà Quang hay gọi điện thoại kiểm tra, lại cứ kè kè bên cạnh nên Hảo không làm ăn gì được. Bí quá, Hảo đành phải đặt qua mạng một cái màng trinh giả rồi mang khư khư bên mình, đợi đến đêm tân hôn thì hành động.



Hảo đọc hết hướng dẫn sử dụng rồi nhẩm trong đầu. Trước khi tân hôn, cô lấy cớ đi tắm rồi nhét luôn cái màng trinh giả vào chỗ đó. Yên tâm là đã xong xuôi mọi thứ, Hảo ung dung ra ngồi đợi chồng.



Quang tiến về phía vợ. Nhìn cô vợ trẻ mơn mởn thanh tân, Quang nuốt nước miếng ừng ực. Hảo nằm ra giường đợi chồng. Nhưng đến khi các công đoạn khác đều xong xuôi thì bỗng nhiên cái màng trinh giả lại giở chứng “trôi tuột” ra ngoài khiến Hảo tái mặt vì sợ. Quang nhìn cái ấy của vợ, mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu sao Quang nhét cái thứ đó vào chỗ kín của vợ rồi vẫn thản nhiên tân hôn như chưa có chuyện gì xảy ra. Hảo tái mặt vì sợ, cả đêm hôm đó cô không nói nổi một câu, cũng chẳng dám rên rỉ hay làm trò gì.



Sáng hôm sau, Quang cầm cái ga giường vấy máu trinh giả ấy xuống đưa cho mẹ rồi nói:



- Đây mẹ, đây là kết quả thu được tối qua của vợ con. Giờ mẹ có thể báo cáo với tổ tiên được rồi đó.



- Ờ, thế thì để mẹ chuẩn bị làm lễ nhé.



Hảo tái mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Quang nói tiếp:



- Cô dâu mới còn trinh sẽ được thầy bói mang ra làm lễ để báo cáo với tổ tiên. Nếu như hôm đó trước ban thờ tổ tiên mà 3 nén hương không cháy thì có nghĩa là cô dâu đó nói dối và sẽ phải chịu hình phạt nặng nề trước 3 họ, phải đền cho nhà chồng 300 triệu vì làm ô uế tổ tiên nhà chồng.



Hảo nhìn Quang tái mặt. Anh biết rõ là cô dùng màng trinh giả vậy mà vẫn thản nhiên như không để đẩy cô vào tình cảnh này. Nhìn mẹ chồng gọi điện cho từng bậc bô lão trong họ để mời đến dự lễ mà Hảo run bần bật. Kiểu gì Quang cũng có cách để tố cáo bí mật của cô. Nghĩ đến cảnh 3 nén hương không cháy rồi cô phải đền bù 300 triệu cho nhà chồng, bị bêu riếu trước họ hàng mà Hảo sợ mất mật. Thì ra đây là lý do khiến Quang im lặng, nhét thứ đó vào để tân hôn tiếp với vợ. Vậy mà Hảo cứ nghĩ rằng chồng cô không để tâm và dễ dàng tha thứ cho cô.



Khi mọi người đã tập trung đông đủ, 3 nén hương được thắp lêm, mọi người đều hồi hộp chờ đợi, Hảo đứng đó run cầm cập nhưng khi nhìn thấy 3 nén hương đó cháy sáng lên Hảo mới bật khóc, Quang trợn tròn mắt ngạc nhiên vội la lên:



- Tại sao lại như vậy được, tối qua rõ ràng là cô dùng màng trinh giả mà.



- Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chuyện của tôi ở đây đã xong rồi, coi như tôi đã nhìn được bộ mặt thật của anh và nhà anh. Không biết ở đâu ra cái luật lệ đó nhưng tôi thấy anh và những người ở đây tin vào chuyện lấy được con dâu trinh nguyên sẽ đem lại may mắn tài lộc cho nhà chồng quả là đáng thương, sống mà chỉ biết có bấy nhiêu thì thật phí cái công ăn học.



Vừa nghe Hảo nói, Quang định toan giơ tay đánh cô nhưng một người trong đó ngăn lại, Hảo cười khẩy bỏ đi lên lầu xách vali, trước khi bước ra khỏi nhà, cô còn nói:



- Sống trên đời nên nhìn xa một xíu, tôi và anh coi như chấm hết tại đây.



Nói rồi cô bỏ đi, Quang và mẹ anh đứng đó như trời trồng, không biết suy nghĩ như thế nào nhưng hôm ly dị, Quang cúi gằm mặt không ngước lên nhìn Hảo. Còn Hảo, sau khi trải qua chuyện đó, cô cũng tự nhủ, sau này đến bên bất kì người đàn ông nào, cô sẽ dũng cảm thừa nhận chuyện đó, nếu anh ta yêu cô thật lòng và là một người biết suy nghĩ thì sẽ bỏ qua và không bao giờ coi trọng chuyện đó, còn nếu như không được thì đành chịu. Cô cùng không cò ham muốn lấy chồng giàu hay đại gia gì nữa, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau là đủ.


webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st