Đánh thế nào thằng bé cũng không chịu trả lại hộp sữa, người mẹ theo về tận nhà thì thất thần trước cảnh này
Hôm ấy là ngày chủ nhật, hai vợ chồng chị Hòa đã hứa sẽ cho con gái ra công viên chơi nhưng rồi cuối cùng chồng lại bận đột xuất nên chỉ có 2 mẹ con đi. Chị mang theo cho con mấy hộp sữa và ít bánh, dự định chơi qua trưa tới chiều thì mới về.
Trời hôm đó khá nóng nên đứa con gái 5 tuổi của chị chơi tới trưa là đã uống hết 3 hộp sữa mang theo và chỉ còn 1 hộp. Chị cho con ăn tạm ít bánh mang theo và uống nước. Con bé rất ham chơi, lại có mấy bạn cùng lứa tuổi nên cứ thích cùng bạn chơi mấy trò trong công viên.
May quá có 1 chú là cậu một bạn trong lớp con cũng cho cháu đi chơi, chị mới nhờ chàng thanh niên đó trông giúp 2 đứa bé để mình đi vệ sinh mấy phút. Nhưng lúc quay lại thì đã thấy một cảnh hỗn loạn trước mắt. Con chị mếu máo khóc nước mắt lem hết mặt, còn cậu thanh niên kia thì tức giận nhìn về phía đứa trẻ lạ mặt đang đứng bên ngoài hàng rào công viên:
“Con bé nhà chị uống sữa mà thằng kia nó giật mất. Em túm lại đánh mấy cái mà nó quyết định không trả. Nó thoát được chạy ra ngoài kia rồi. Con cái nhà ai mà lì lợm hư thế không biết, tí tuổi đã cướp giật rồi. Bố mẹ đúng là không biết dạy”.
Thằng bé lấm lét bước đi nhanh như để trốn ánh mắt của chị. Con gái thì khóc đòi bằng được hộp sữa của mình, nó không chịu uống hộp khác. Chị lúc ấy cũng giận lắm quyết định đi theo thằng bé xem con cái nhà ai mà hư thế, phải bảo bố mẹ nó dạy dỗ đàng hoàng chứ thế này lớn lên là hư. Thời đại bây giờ có ai để con đói tới cỡ đấy đâu.
Thằng bé đi khá nhanh không ngoái lại nên chị đi theo nó cũng không biết. Con gái chị thì vẫn chơi với bạn ngoài công viên. Đi được khoảng 50m thằng bé rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước một căn phòng trọ tồi tàn, xung quanh là bãi đất trống bỏ hoang và không có người qua lại.
Chị bước vào nhưng vừa tới cửa đã sộc lên một mùi khó chịu, chị khựng lại nhưng vẫn bước tiếp, giọng chị lanh lảnh:
- Nào, xem bố mẹ thế nào mà để con cái đi ăn trộm sữa của người khác như thế.
- Cháu… cháu xin cô, cô đừng lấy lại sữa, em cháu khát sữa từ hôm qua tới giờ rồi.
Thấy đứa trẻ tầm 8 tháng đang nằm dưới đất mặt tím tái.
- Mẹ cháu đâu, sao không cho em bú.
- Mẹ cháu nằm kia ngủ đã hơn 1 ngày nay không dậy rồi, em bú mà không thấy có sữa. Cháu phải đi ăn trộm sữa về cho em.
Chị giật bắn mình nhìn lên căn giường ở cuối phòng, nhà không có điện nên lúc vào chị không biết đó là cái giường. Chị soi đèn điện thoại để rồi sốc ngất khi thấy người mẹ đã không còn thở nữa rồi. Người mẹ đã chết, và đứa bé 5 tuổi ngây thơ vẫn không biết mẹ nó đã rời xa chị em nó.
Nó đi ăn cắp sữa về là để cứu đứa em nhỏ của mình. Hóa ra 3 mẹ con nó mới tới đây được 1 tháng và căn nhà này là người ta cho ở nhờ chứ không lấy tiền. Sau khi biết chuyện, mọi người đã lo làm đám tang giúp mẹ thằng bé và định gửi 2 anh em nó vào trại trẻ mồ côi.
Có người muốn nhận chúng làm con nuôi nhưng lại chỉ nhận thằng anh lớn vì nó là con trai, thằng bé không hề muốn xa đứa em của mình nên không chịu. Chị suy nghĩ suốt đêm rồi quyết định nói với chồng, giọng run run: “Hay vợ chồng mình nhận cả 2 đứa bé về nuôi anh nhé”. Ai ngờ anh gật đầu đồng ý, chị ôm chặt lấy chồng. Người đàn ông mà chị từng nghĩ là khô khan, thậm chí là vô tâm không ngờ lại là người chồng tuyệt vời như vậy. Chị hạnh phúc bên 3 đứa con, chị thấy niềm vui trong ánh mắt của thằng bé, nó sẽ không bao giờ phải xa em nó nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1