Khi em chia sẻ những dòng này em tin sẽ có nhiều bố mẹ chột dạ vì mình cũng đang mắc phải những sai lầm không đáng có như vợ chồng em.



Hồi đó cưới nhau về phải hơn 1 năm em mới có con, khỏi phải nói vợ chồng em đã mong ngóng và hạnh phúc nhiều thế nào khi con yêu đến với mình. Em nhớ đợt ấy chồng em phải nhận thêm việc ban đêm để tích góp thêm tiền để chờ ngày vợ sinh. Em cảm nhận được tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho bé. Vì con nên dù mệt mỏi mấy vợ chồng em cũng thấy vui, chúng em xem con như cục vàng cưng nựng cả ngày.



Hồi đó còn ở nhà thuê, mọi không gian bó hẹp trong căn phòng 20 mét vuông. Hai vợ chồng đều bàn với nhau chờ bé lớn mới có thêm em nữa vì kinh tế còn khó khăn hơn nữa sinh bé thứ 2 sớm sẽ tội cả mình tội cả con. Bé nhà em trộm vía đi sớm nói sớm và cháu rất hay tò mò thấy cái gì cũng hỏi. Đặc biệt đi chơi thấy ai hỏi gì là cháu ghi nhớ rất nhanh về nhà lại hỏi bố mẹ y như vậy.



Em với bố nó thì hay trêu, nên mỗi lần con hỏi: “Mẹ ơi hôm nay mẹ anh Long sinh em bé rồi đấy. Mẹ sinh con ra từ đâu ạ”. Nghe con hỏi vậy em liền nói: “Mẹ có sinh đâu, mẹ nhặt con từ đống rác về đấy”. Lúc đó con bé tròn xoe mắt rồi khóc ré lên: “Không phải mẹ nói dối”. Nhìn biểu cảm của con đáng yêu, vợ chồng lại nhìn nhau phì cười, chồng em còn nói thêm:



- Thật mà, bố mẹ nhặt con ngoài đống rác về đấy.



Rồi nhiều câu nói đùa đại loại như vậy, em cũng chẳng nhớ rõ. Khi đó con được hơn 3 tuổi thì em dính bầu lần 2, thực ra là bị vỡ kế hoạch nhưng bỏ con thì không đành nên vợ chồng quyết định sẽ sinh nó ra. Bầu bí, cộng với công việc mệt mỏi đi làm về lại tắc đường nhiều lúc em như kiệt sức hay cáu gắt. Về nhà lăn vào nấu ăn, giặt giũ chẳng có thời gian chơi với con, nên cứ hễ con lười ăn, hay vứt đồ đạc linh tinh em lại cáu gắt.



Em không còn thời gian dạy con học như trước, cũng chẳng trò chuyện nhiều với con nên con bé cứ lủi thủi chơi 1 mình và có vẻ sợ mẹ hơn. Bố nó thì 10 giờ đếm mới về, dạo này anh ấy nhận thêm công trình nên khá bận. Cuộc sống cứ cuốn bọn em đi, ngày em sinh con thứ 2 mọi thời gian đều dành cho bé út. Con gái thì sáng ra đi học, tối đón về ngày nào cũng như ngày nào.



Mỗi lúc thằng cu khóc mà con chị cứ đòi gì đó em lại quát: “Con không thấy mẹ đang bận chăm em à”. Giờ nghĩ lại em lại bật khóc vì thấy mình vô tâm với con quá. Con bé tủi thân quay lưng mếu máo rồi ôm búp bê ngồi vào góc nhà chơi 1 mình.



Vợ chồng em quá bận rộn, những ai nuôi con nhỏ thì sẽ tình cảnh đó. Thậm chí em còn bị trầm cảm và tính tình cũng khó chịu hay cáu bẳn hơn. Em không hề biết những hành động không có ý của mình lại làm mách lòng con trẻ đến như vậy.



Dạo này cô giáo bảo: “Bạn Su dạo này ít nói chẳng sôi nổi như trước đã thế còn hay đánh bạn nữa”. Nghe cô nói vậy em không hỏi han và tìm hiểu nguyên nhân mà lại quát con: ‘Sao con hư vậy hả, sao con lại đánh bạn. Mẹ có dạy con như vậy không, con không biết mẹ rất mệt hay sao mà còn làm mẹ buồn như thế’. Con bé không đáp trả chỉ khóc nấc lên.



Tôi còn than phiền với chị hàng xóm: “Không hiểu sao con bé nhà em dạo này bướng thế không biết”. Em nói thế chắc con bé cũng nghe vì nó chơi ngay ngoài cửa. Tối đó khi cho đứa út bú thì con bé với lên bàn lấy nước uống làm vỡ cái ly, em lại cáu:



- Sao mày toàn phá hoại vậy hả, hết trò để chơi hay sao mà lại đi nghịch cái đó.



- Con… con chỉ muốn uống nước thôi mà.



Nhìn con khóc em thấy mình quá đáng nên dịu giọng xuống. Hôm sau lúc đang tắm cho thằng út thì con bé vẫn chơi 1 mình ở ngoài nhà. Lúc em vào chẳng thấy con đâu, tưởng nó qua hàng xóm nhưng chạy kiếm khắp nơi cũng không thấy. Khi đó tim em như thót ra khỏi lồng ngực, chân tay bủn rủn bước không nổi nữa. Mọi người chia nhau đi tìm nhưng không thấy con bé đâu, em khóc vì sợ mất con. 2 tiếng sau em lên công an trình báo thì thấy con bé đang ngồi đó:



- Ơn giời, sao con lại đi lung tung thế hả?



Vừa thấy tôi chú công an liền bảo:



- Lúc nãy có 1 chị thấy cháu đi lang thang nên đưa vào đây, em hỏi sao con lại đi 1 mình thì con bé khóc mếu máo:



- Bố mẹ cháu chỉ nhặt cháu từ đống rác về thôi, giờ họ lại có em nữa họ sẽ chẳng yêu thương cháu nữa đâu.



Nghe anh công an nói vậy em bủn rủn rụng rời luôn các chị ạ. Em thấy ân hận vô cùng, ôm lấy con tôi cứ khóc nghẹn.



- Mẹ xin lỗi, con là do mẹ sinh ra mẹ nói nhặt con ở đống rác là nói dối đó. Bố mẹ rất yêu con, mẹ sai rồi con hãy tha lỗi cho mẹ nhé.



- Mẹ sinh con ra thật à.



- Dĩ nhiên rồi, con là cục vàng của bố mẹ mà. Mẹ xin lỗi vì hay cáu gắt với con, mẹ xin lỗi con yêu.



Chồng em phi xe về nghe em kể xong anh ấy đứng trơ ra hối hận vô cùng. Cả nhà cứ ôm lấy con, từ đó em rút kinh nghiêm quan tâm cả 2 đứa như nhau không để con có cảm giác bị hắt hủi bỏ rơi nữa. Em mong các anh chị cũng lấy gia đình em làm bài học không nói đùa linh tinh và quan tâm đến con nhiều hơn để con cái không có cảm giác bị tổn thương mách lòng.



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st