Ngày Loan đưa Hưng về ra mắt mẹ cô đã gàn. Hai nhà cách xa nhau cả ngàn cây số xa xôi như vậy thì coi như bà mất con gái rồi. Nhưng vì Loan rất yêu Hưng, mà cưới nhau xong họ ở lại Hà Nội chứ đâu có về quê, nên cô quyết định thuyết phục mẹ bằng được.



Cuối cùng thì mẹ Loan cũng đành chấp nhận. Nhưng may mà vợ chồng con gái vẫn làm ở Hà Nội nên thi thoảng ông bà lên thăm con được. Cưới nhau được 1 năm thì Loan sinh em bé. Con vừa được 3 tháng tuổi, Loan ngỏ ý năm đó về ngoại ăn tết cho gần như Hưng không chịu nghe. Anh mua vé tàu bắt vợ con về nội cách xa cả ngàn cây số ăn tết bằng được.



Tủi cực lắm nhưng phận lấy chồng xa đành phải chấp nhận thôi. Năm nay Tết dương lịch Loan ngỏ ý bảo chồng cho con về quê ngoại chơi với ông bà vì tết âm chồng cô lại bắt về nhà nội rồi. Hưng đồng ý nhưng trước ngày định về thì con gái lại sốt, thế là không về được. Thương con thương cháu, bố mẹ Loan lại bắt xe lên Hà Nội thăm con dù con rể chẳng gọi điện mời lấy một câu.



Họ hàng hai bên ai cũng biết Hưng làm lắm tiền, lương 50 triệu mỗi tháng nhưng tết năm ngoái vợ gửi biếu bố mẹ vợ 2 triệu mà Hưng rút lại 1 triệu. Lúc ấy cô đang nghỉ sinh, mà công ty cô lại không có chế độ thưởng tết cho người nghỉ thai sản nên Loan đành cắn răng chấp nhận. Năm sau đi làm có tiền cô sẽ biếu bố mẹ nhiều hơn.



Bố mẹ Loan lên tay xách nách mang nào gà, nào trứng, nào gạo cho con cháu. Hưng nhận quà của bố mẹ vợ thì tươi tỉnh lắm, miệng còn nói: “Đồ quê là sạch và ngon nhất đấy ạ. Con nhà anh hàng xóm tuần nào cũng được ông bà ngoại gửi đồ ăn ở quê lên cho. Giá bé Sóc cũng được như thế thì tốt lắm”.



Loan biết chồng mình nói ý, nhưng suy cho cùng từ ngày cưới nhau anh đã biếu bố mẹ vợ được cái gì đâu mà đòi hỏi. Đã vậy bảo đưa con về ngoại thì anh lại lấy cớ khi thì mùa màng rặm lúa, khi thì mưa muỗi mát để không phải đưa con về.



Chẳng mấy khi bố mẹ lên chơi, Loan để con ở nhà cho ông bà trông còn mình thì đi chợ. Cô mua mấy món chồng và bố mẹ thích về nấu, thực ra bố mẹ cô ăn uống ở quê đạm bạc quen rồi cũng chỉ thích rau thôi chứ thịt cá cũng chả muốn. Hàng ngày Hưng vẫn đề ra một khoản tiền nhất định đi chợ cho vợ, anh không muốn vợ tiêu quá tay vì còn phải tiết kiệm để mua nhà. Loan hoàn toàn ủng hộ điều đó nhưng hôm nay có thêm bố mẹ nên cô cũng mua vượt quá 50 ngàn. Cô nghĩ chồng cũng hiểu thôi.



Nhưng ai ngờ về tới nhà thấy vợ lôi ra nhiều đồ hơn bữa cơm mọi khi, Hưng sầm nét mặt rồi hỏi vợ:



- Sao hôm nay em đi chợ mua nhiều đồ vậy? Ăn làm sao hết được.



- Em chỉ mua quá có 50 ngàn thôi vì có thêm bố mẹ mà.



- Cô nói cái gì, quá có 50 ngàn thôi á, bằng cả 1 ngày ăn của 2 vợ chồng đấy cô có biết không. Ăn gì mà ăn lắm thế? Ông bà mang lên được tí quà quê rồi ở đây cả tuần thì tiền đâu mà nuôi.



- Anh nói cho tử tế, anh đừng ăn nói như kẻ vô học vậy.



Nghe vợ nói câu xúc phạm, Hưng tát luôn cho vợ cái tát cháy má. Đúng lúc ấy mẹ Loan chạy vào. Bà nhìn thẳng vào con gái: “Nếu lấy nhầm chồng thì về với mẹ, chồng như thế thì còn tiếc gì”. Nói rồi bà đặt 50 ngàn xuống trước mặt con rể rồi bảo chồng đi về.



Trước khi đi bà không quên dặn lại con gái thu xếp bắt taxi về nhà, bà con đặt luôn cọc tiền trước mặt bảo không có mẹ cho. Mẹ về rồi Loan đau đớn vô cùng, cô biết hôm nay bức xúc lắm mẹ cô mới làm thế nhưng hành động của chồng cô đúng là không thể chấp nhận được. Cô hối hận vì ngày trước đã không nghe lời khuyên can của mẹ giờ phải gánh hậu quả thế này.



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st