“Cháu nhà chị không còn trong trắng nên mất giá, chúng tôi chỉ để 100 ngàn vào tráp cưới cho có thôi!”
Tôi năm nay mới ngoài 50 tuổi và vợ chồng tôi có một cậu con trai đã lấy vợ cách đây hơn 4 năm, còn cô con gái đang chuẩn bị lấy chồng. Gia đình tôi cũng ở quê thôi gia đình cũng không phải quá giàu có gì. Nhưng chúng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Bởi thế không phải cứ nói cưới là cưới mà cứ nói rằng mình không muốn cưới hay chê này chê kia về con tôi là được.
Chuyện này kể ra quả thật không có hay ho gì. Trước giờ tôi chưa từng đem chuyện gia đình của mình lên mạng xã hội. Vì nó cũng chỉ là một thứ mạng ảo. nhưng nay khi mọi chuyện xảy ra, thật sự tôi cũng muốn được chia sẻ cho nhẹ lòng.
Chuyện về cô con gái tôi chuẩn bị lấy chồng. Nghe đâu nhà thông gia tương lai ở trên thành phố. Vợ chồng tôi nghe vậy cũng mừng lắm. Con agsi ở quê mà lấy chồng thành phố thì còn gì bằng. Tôi thấy thế là hợp lý nên cũng không ý kiến gì. Ngay cả khi gặp cậu con rể tôi cũng không ưng lắm vì con trai mà lại có tính khá mẻo lép. Dẫu vậy thì con gái muốn cưới tôi cũng không quá can thiệp. Ngoài cái tính đó ra thì tôi tự thấy chàng rể đó khá ổn.
Gia đình hai bên cũng đã nhất trí bàn bạc với nhau xong xuôi hết cả để chuẩn bị cho đám cưới của hai con diễn ra sao cho êm đẹp nhất có thể. Vậy mà chẳng thể ngờ được rằng hai đứa chẳng xích mích gì mà xích mích lại từ hai gia đình và từ người lớn.
Trước ngày cưới của con gái khoảng 1 tuần thì hai bên gia đình có một cuộc gặp mặt và bàn bạc cụ thể về tráp cưới của nhà trai đối với nhà gái. Trên quê vùng núi quê tôi thường có phong tục thách cưới. Nhưng vì là cưới về miền xuôi và không còn trên vùng núi nữa nên gia đình đã thống nhất bỏ cái tục lệ đó cho đỡ cho nhà trai và cũng tránh gây thêm rắc rối cho hai bên gia đình. Nhưng thật không ngờ, trong lúc đang bàn bạc chuyện đề nghị bao nhiêu tráp cưới thì được. Gia đình tôi quyết định yêu cầu nhiều một chút vì mình đã bỏ tục lệ đó rồi. Thật không ngờ vừa mới đề nghị đến số tráp cưới mẹ chú rể tương lai đã dõng dạc tuyên bố:
- Anh chị thấy mấy tráp cưới được thì gia đình tôi cũng đồng ý. Nhưng chuyện đặt tiền vào đó thì chúng tôi không đặt nhiều đâu nhé.
- Cái này thì tôi nghĩ do anh chị bên kia tự xem xét chứ bên nhà gái cũng không thể can thiệt nhiều được.
- Tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi nên mới có quyết định. Mà cháu nhà chị không còn trong trắng nên mất giá, chúng tôi chỉ để 100 ngàn vào tráp cưới cho có thôi!
- Chị, chị nói vậy là sao?
- Thì thằng con trai nó nói rằng cháu nhà chị đã không còn trong trắng khi đến với con trai chúng tôi. Nên tôi nghĩ số tiền đó là hợp lý rồi. Điều đó cũng coi như bồi thường cho gia đình chúng tôi vì không có được con dâu còn trinh đấy thôi.
- Sao chị lại có thể nói như thế. Kể cả con gái tôi không còn trong trắng thì nó cũng là đứa con gái khiến vợ chồng tôi tự hào. Tôi nghĩ chúng ta không cần bàn chuyện cưới xin của hai đứa nó nữa. Chuyện này nên hủy hôn hoặc anh chị nhà thông gia nên xem xét lại.
- Thế thôi chúng tôi về…
Bà thông gia ngúng ngẩy đi về. Ông thông gia còn rối nhìn chúng tôi rồi cúi chào. Tôi tự thấy mọi chuyện thật quá đáng. Không thể ngờ được rằng mẹ của con rể tương lai lại có thể kì lạ đến vậy.
Chuyện mới xảy ra được 3 ngày. Cả 3 ngày vừa qua gia đình tôi rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng. Thật sự tôi thấy thương con gái mình vô cùng. Cái câu nói mất giá đó nhẽ ra con bé không đáng phải nhận. Nhưng hành động của tôi cũng khá nóng vội. Hiện tại chỉ còn vài ngày nữa hôn lễ đã diễn ra. Tôi không biết mình nên làm sao cho phải trong hoàn cảnh này nữa. Tội hai đứa con yêu thương nhau mà lại chỉ vì người mẹ chồng tính toán thành ra mọi chuyện đổ bể. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi thật sự thấy mình rối vô cùng. Liệu tôi có nên còn chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Tôi chỉ sợ con gái tôi sẽ khổ nếu sống trong một gia đình như thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nế...