Nhân đọc bài “Vòng xoáy đa cấp ở Sing"


TT - Bạn tôi, một sinh viên khá giỏi ở Trường NUS danh tiếng, chỉ sau một buổi đi nghe “truyền đạt bí quyết kinh doanh” của một công ty đã ngay lập tức đi vay mượn số tiền khổng lồ 13.000 đôla Singapore để mua về đống hàng hóa không rõ xuất xứ, chất lượng, với hi vọng làm giàu nhanh chóng. Sở dĩ những công ty bán hàng đa cấp này lôi kéo được số lượng lớn du học sinh như vậy vì họ đã đánh rất trúng vào tâm lý của các lưu học sinh VN.


Họ tổ chức lôi kéo một cách chuyên nghiệp với phương thức dùng người Việt chiêu dụ người Việt, dùng đàn anh đàn chị sinh viên lôi kéo những bạn trẻ mới sang hoặc những bạn nhẹ dạ cả tin. Tại một buổi “giới thiệu”, khán phòng là một khách sạn lộng lẫy tại trung tâm Singapore, người được mời đến “thuyết giảng” là bốn sinh viên đã tốt nghiệp các trường lớn như NUS, NTU, SIM... ăn mặc sang trọng và cử chỉ điệu bộ hết sức “chuyên nghiệp”.


Những người này nói với vẻ rất tự hào là trước đây họ từng làm ở những công ty lớn nhưng họ nhận ra rằng nếu tiếp tục thì mãi mãi chỉ là người làm công, cho nên sau khi tìm hiểu kỹ càng, họ đã tham gia vào công ty bán hàng đa cấp này và đã thật sự lột xác với những khoản thu nhập như trong mơ, “30.000 đôla Singapore/tháng”. Những người này thậm chí còn tỏ ra xúc động đến mức có thể khóc òa trước đám đông khi nói về những thay đổi mà công ty đã mang đến cho cuộc đời họ.


Tôi là một người rất cảnh giác trong chuyện tiền bạc nhưng sau buổi giới thiệu đó cũng đã bị lung lay và cũng suy nghĩ trong một thời gian về việc có nên tham gia hay không. May mắn là do việc học hành nặng nề cùng túi tiền eo hẹp đã ngăn cản tôi tham gia vòng xoáy này. Bởi thế tôi thấy không có gì khó hiểu khi ngay cả những người có học thức, có sự cảnh giác như những du học sinh tại những trường lớn như NUS và NTU cũng bị lôi kéo vào mạng lưới này.


Không như ở VN, chuyện bán hàng đa cấp thường diễn ra lộ liễu, dễ bị cảnh giác, ở nước ngoài, việc bán hàng đa cấp đã trở thành một “nghệ thuật” và phải nói là cũng có những người thật sự làm giàu bằng con đường này.


Nhưng những ai đã làm giàu được trong hệ thống bán hàng đa cấp thì đa phần đã là những “cáo già”, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, tận dụng mọi mối quan hệ với tôn chỉ duy nhất là làm giàu bằng mọi giá.


TRẦN D.M. (Singapore)


Tôi sang Singapore du học được hơn ba tháng thì có quen một nhóm bạn ở forum một trường trung học khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Trong đó có một chị đã tốt nghiệp đại học (theo lời chị là Đại học Oxford của Anh). Cả nhóm rất tin tưởng chị. Rồi một ngày nọ chị dẫn cả nhóm đến một cơ sở nằm gần trạm xe điện Boon Keng.


Tại đây người ta tổ chức các trò chơi kinh doanh khá hay. Rồi sau đó thì chuyện gì đến cũng phải đến, họ bắt đầu dụ từng người tham gia làm thành viên với mức thu ban đầu là 1.000 đôla, với các chiêu không thể ngờ như “ưu tiên, đừng nói ai biết nhé” hoặc “nếu không vào thì sẽ không còn dịp”.


Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, sau mới rõ đây hoàn toàn đi theo mô hình chiêu dụ kiểu “kim tự tháp”. Buồn hơn khi người chị của cả nhóm đang ra sức săn đón từng thành viên vì chị cũng nằm trong hệ thống đó. Niềm tin sụp đổ, chúng tôi nhanh chóng rút khỏi trung tâm đó. Không ngày nào chị không gọi, nhắn tin. Thật đáng thất vọng.


Trong trung tâm cũng có rất nhiều sinh viên của các trường NUS, NTU nổi tiếng bậc nhất ở Singapore này. Thậm chí một sinh viên VN vừa ra trường ở NTU còn chuẩn bị về nước lập thêm một chi nhánh cho công ty này. Thật khủng khiếp. May mắn là chúng tôi đã thoát được, nhưng còn các bạn khác thì sao? Ai sẽ cứu họ ra, và họ sẽ học tập thế nào khi suốt ngày cứ phải rủ rê hết người này đến người kia?


FRANK (Singapore)


Hiện nay tôi thấy ở TP.HCM cũng có rất nhiều tổ chức bán hàng đa cấp (công ty Lô Hội ở số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, công ty World Vision ở chỗ đường Cao Thắng kéo dài...). Về nguyên tắc thì bán hàng đa cấp cũng sử dụng một chi phí không đổi để chi trả cho các cấp của Kim tự tháp bán hàng của mình (trung bình một Kim tự tháp 7 tầng là khoảng 50-60% giá trị sản phẩm) trong khi lại không chú trọng đến chất lượng sản phẩm và nhu cầu của khách hàng.


Các sản phẩm của bán hàng đa cấp thường là các sản phẩm về mỹ phẩm, thuốc bổ, các sản phẩm gia dụng mà chất lượng rất khó kiểm chứng. Đối tượng mà bán hàng đa cấp nhắm đến thường là những người thất nghiệp những người muốn một công việc nhàn hạ mà kiếm tiền được nhanh chóng. Tôi rất mong báo Tuổi Trẻ có nhiều loạt bài phóng sự hơn nữa về loại hình kinh doanh rất có hại này.


Theo một số tài liệu tôi đã được đọc về bán hàng đa cấp thì hoạt động này đã bị rất nhiều nước đặt ra ngoài vòng pháp luật nhưng riêng chúng ta lại vừa mới "hợp pháp hoá" cho hoạt động này từ cuối năm ngoái (?).


tristian_the_fall