Mẹ đã từng lo lắng đến thắt ruột gan khi mang thai con một cách khó khăn phải nằm bất động và tiêm thuốc giữ con gần 3 tháng đầu của thơừi kỳ thai ngén. Suốt thời gian mang thai mẹ thầm ước muốn 1 điều duy nhất, giản dị là con sinh ra khỏe mạnh. Nhưng số phận đã không được như mong muốn, con trai yêu quý của mẹ sinh non mới được gần 34 tuần tuổi, phải đi nằm viện nhi TW. khi con sinh ra, mẹ gạt nỗi đớn đau thể xác lúc lâm bồn để hỏi cô y tá con được mấy kg. con trai mẹ nặng có 2,2 kg cả tã lót. thương con đến cháy lòng . Nhưng con khóc to, và tuy nhẹ cân nhưng con rất nhanh nhẹn, nhìn ánh mắt ngây thơ của con , khuôn mặt non yếu với làn da tim tím mẹ nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng vì thương con. Mẹ lại không có sữa cho con bú, con khóc vì đói, bố và bà nội ngoại đã đi xin sữa cho con nhưng con không thể bú bình được vì con non quá. suốt 1 đêm mẹ vì mệt đã thiếp đi nhưng trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh con với bàn tay nhỏ xíu, những ngón tay mỏng manh khiến mẹ khóc trong mơ. Ngày hôm sau, con bị sốt và khóc liên miên nên bsỹ quyết định cho con và mẹ đi viên nhi TW. Mẹ ôm con bé bỏng của mẹ vào lòng, mà lòng dạ rối bời , suốt thồ gian đi trên xe ô tô, mẹ như vôcảm không ngĩ ngời được gì cả, đến khi con được y tá bế vào khoa sơ sinh mẹ chưa hết bàng hoàng. 7 ngày trời xa con, mẹ không thể nào ăn một miếng ngon, ngủ 1 giấc tròn vì nhớ con. Chập chờn giữa những giấc ngủ ngắn vì mệt của mẹ là hình ảnh con, tiếng khóc của con .. Mẹ không thể nào quên được, thời gian chờ đợi trước cửa khoa SS để đón con mẹ ra. thời gian trôi chậm chạp, đến khi mẹ thực sự đón con trên tay cô ytá mẹ nghỡ ngàng nhìn con thay đổi 1 cách khác so với hôm mới sinhCon trai mắt nhiều gỉ và đầu thì méo mó đi , chắc tại nằm lâu 1 tư thế. Mẹ đã cố nhồi nhét tất cả những gì có thể vào cơ thể vốn đã phì nhiêu của mẹ nào từ chân dê, chân giò , đu đủ xanh chín, sữa tươi sữa bột, thuốc tây thuốc bắc và nặn hút để cố gắng có lấy những giọt sữa hiếm hoi cho con. COn vẫn chưa biết bú, mấy ngày đêm liền đó mẹ thức trắng bên con , nhìn đồng hồ nhích từng giây chậm chạp, mẹ mong hết ngày hết đêm như chưa bao giờ từng mong. 2 giờ 1 lần mẹ và bố thay nhau pha sữa, vắt sữa bơm vào dạ dày cho con qua ống thông nhỏ xíu gắn vào miệng con. Mỗi xi lanh 20 ml mà mẹ cũng khó nhọc mới vắt đủ vì mẹ quá ít sữa. Những giọt sữa vàng vàng hiếm hoi ấy chính là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con, là máu mủ là sợi giây vô hình thiết chặt tình mẹ con. Con trai mẹ ra viện sút cân hơn khi vào, mẹ lại tiếp tục lo vì con không đi ngoài mấy ngày, rồi liên tục phải thụt, rồi con bị viêm da có mủ, con sốt, mẹ street nhưng không dám khóc vì sợ ảnh hưởng đến SK, đến sự tiét sữa..


Nhưng rồi cuối cùng mọi sự cũng qua đi, đầy tháng con ,mẹ con, bố con mình về nhà có mọi người xung quanh đến thăm động viên an ủi và con trai mẹ bắt đầu có da có thịt sau khi bơm 18 ngày thì con biết bú mẹ và bú bình.


Nhưng con trai mẹ hay quấy đêm quá. hơm 3 tháng con không ngủ mà bắt bế đi rong, ngồi xuống nằm xuống là con khóc. thường là 5 -6 giờ sáng con mới ngủ.


Bây giờ con đã sắp tròn 1 tuổi rồi. Chúc con trai hay ăn chóng lớn, và không ốm là mẹ vui .