Đến nay con em được 8 tháng, em xin viết bài này để các mẹ cảnh giác với các thủ đoạn tinh vi của NGV.
Khi em bắt đầu mang bầu thằng con thứ 2 của em, chồng em đăng báo đăng tìm NGV, có 1 chị đt đến, sau khi hẹn ngày đến nhà mẹ em ở để mẹ em hướng dẫn cho làm. 8h chị ấy đến, phần vì bà ngoại đang bận cháu phần là cần dọn dẹp ngay, mẹ em cũng tin người không xem CMND của chị ấy ngay và bảo để ăn cơm xong cầm CMND cũng đâu có muộn. cả buổi sáng từ hơn 8h đến 10 h mẹ em nhờ chị ấy lau dọn tầng trên nhà em với bà. Sau đó chị ấy cùng mẹ em nấu cơm. Chả hiểu sao hôm đó em lại về nhà mẹ,vì nghén quá em đã định không ăn cơm, nhưng nghĩ phải có cái gì vào bụng để còn có cái mà ói. Mẹ em sắp cơm ra, lên nhà gọi em ăn cơm. chị giúp việc bưng cơm lên cả nhà ăn. Đến bữa ăn có 5 người gồm ; mẹ em, em, em trai em, và chị ta và con trai em. Mẹ em ăn ít canh, em húp tý nước canh+ thìa cơm, em trai em ăn cơm + canh, con trai em hơn 1 tuổi chưa biết ăn cơm, chị ta không ăn cơm mà nói là có nắm xôi dì mua cho , để chị ta ăn cho khỏi phí dù em mời ăn hết lời, tính em không thích phân biệt chủ tớ. Ăn xong, mẹ em kéo ghế nằm, em lên võng nằm, thằng em em lên gác ngủ, chị ấy bế thằng con em chơi. Đó là cái em nhớ duy nhất trước khi đi ngủ. Lúc đó là đúng 12h vì tính em cứ bắt đầu làm gì là xem đồng hồ.
Khi em tỉnh dậy là thấy mẹ em đang lay em, em cố dậy, đầu óc choáng váng, mẹ em cũng kêu sao chóng mặt thế, thằng con em khóc inh ỏi, nó cắn vào tay bà ngoại gọi dậy. Gọi tên chị giúp việc ,không thấy, hai mẹ con cố gắng bò lên gác thấy tất cả các tủ, các hộp vàng đều được mở còn hộp vất vương vãi, nhà em không có thói quen bán vàng đi để gửi tiết kiệm mà cứ giữ từ năm này qua năm khác, với ý nghĩ chỉ khi nào ốm đau bệnh tật không có tiền dùng thì mới mang ra thôi, các tủ của em em đều bị lục lọi mà tủ nhà em đựng vàng đều là tủ ngầm đấy ạ. Trên giường thằng em em đang ngủ ngon lành. Mẹ em hét lên: Mất hết rồi con ơi. Lúc đó là 1h chiều.Em đã đt cho chồng và bố em về rồi hai mẹ con em lăn ra ngủ tiếp. Sau đó khi tỉnh dậy là em được chồng em đưa vào BV Trưng Vương, ba mẹ con cùng nằm 1 phòng. được truyền nước nhưng 3 mẹ con em vẫn ngủ tiếp 2 ngày nữa.Nằm điều trị gần 10 ngày tất cả mọi người họ hàng đều lo cho em vì em đang mang thai tháng thứ 2, chỉ lo có gì ảnh hưởng tới đứa con của em.
Bố em người gốc bắc, không muốn làm hàng xóm biết lại người này nói người kia nên không báo công an, vì có chứng cớ gì đâu. chỉ có mẹ em, em,em trai em là biết mặt không có 1 tấm hình thì làm sao họ giúp được. Em còn nhớ đó là người phụ nữ nói là sinh năm 1978, người miền tây, nói có dì ở gần ngã tư an sương, hiền lành, làm việc nhanh nhẹn, khuôn mặt cũng hiền lành chứ không có vẻ gì là gian ác, chắc do em không biết cách nhìn mặt người mà đoán tính cách.
Thôi em nói phân tích của em:
-có thể nó cho thuốc vào canh vì mẹ em ăn có mỗi canh thôi mà cũng bị.
- nó đã có sự chuẩn bị từ trước số em cũng may hôm đó may mà ăn 1 tý vào chứ không cũng bị nó thịt vì nó đâu có biết em có ăn cơm đâu. em đến nhà mẹ em chỉ nằm 1 chỗ và nôn ói thôi
- Cũng may phước nhà em là nó không bế thằng con trai em mới hơn 1 tuổi đi chứ không thì không biết giờ thế nào.
-Chỗ mấy cái tủ mà nó cậy có con dao, thằng em em nằm ngay chỗ mấy cái tủ đó. Chắc nó đề phòng nếu thằng em em mà dậy thì chắc nó cho 1 nhát. Đấy là cái phước thứ 2 nhà em.
- may mà thằng con em nó khóc, cắn vào tay bà để gọi bà dậy chứ không thì với lượng thuốc đó vào người và không được phát hiện kịp chắc ba mẹ con em giống mấy vị sư bị cho thuốc vào trà mời uống rồi đi luôn.
Mà lạ nha, nhà em có tổng cộng 4 cái di động, chìa khoá cắm vào cái xe click mà nó không lấy. Chắc hoa mắt về số vàng kia.
cái loại thuốc chị ta cho ăn , em có hỏi bác sĩ là thuốc gì vì em sợ ảnh hưởng đến con em, nhưng bác sĩ nói là không biết được, có tức không cơ chứ . cả giai đoạn mang thai và khi vào phòng sinh lẫn nằm ở phòng chờ để gặp con em, em đều lo thuốc đó ảnh hưởng đến con em, nên bsi nào nghe các mẹ khen giỏi em đều đi khám, đều kể bệnh của mình để mong bsi quan tâm và cho lời khuyên. Trộm vía, đến giờ này con em không sao, chỉ hơi bé thôi.
Em luôn tin là trái đất hình tròn, sẽ có ngày gặp lại, em không hề tiếc của mà là lo cho sự phát triển của con em.
em viết lủng củng tý vì nghĩ đâu viết tới đó, các mẹ chịu khó đọc nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà em cũng thuê ôsin, nói không phải ngoa, ô sin còn ăn nhiều và tham hơn nhà...