Yêu xa, là khi nhớ nhau chỉ qua những dòng tin nhắn, chỉ qua những lời nói trong điện thoại. Rồi đôi khi bất chợt thấy ai đó giống người mình yêu, cảm xúc lại ùa về, nỗi nhớ thêm da diết xoáy vào trong trái tim. Đã lâu lắm rồi, nửa năm từ khi em và anh xa nhau, xa rất xa. Xa đến mức nhớ nhau không thể nào chạy ù lại ôm nhau hay tận mắt nhìn nhau dù chỉ một phút. Và chiều nay, cảm giác cô đơn bủa vây, những ký ức lại xuất hiện khi đang ngồi trong văn phòng tự nhiên nhìn thấy một người phía bên Tòa án, bất chợt môi mỉm cười vì thấy sao giống bóng dáng ấy quá!. Rồi lại nghĩ vẩn vơ về những lúc gần nhau, những lúc đi dạo bước bên nhau, môi lại bất chợt mỉm cười.
Tự nhiên thấy nhớ bóng dáng thấp thấp, nhỏ nhỏ, với đôi vai gầy mang biết bao nhiêu điều lo toan, suy nghĩ cho cuộc sống những ngày tới,
Thương lắm những lúc bất chợt bắt gặp một hình ảnh mà ta quen thuộc từ lâu, rồi lại nhận ra đôi mắt ta nhìn nhầm, rồi trong suy nghĩ lại nghĩ về bóng dáng ấy. Bóng dáng ấy đã vì ta mà vất vả, vì ta mà phải lo biết bao nhiêu chuyện.
Lâu lắm rồi, đã từ rất rất lâu rồi, ta không cảm nhận được cái ôm thật dịu dàng, cái nắm tay thật nhẹ, bờ vai gầy nhưng đủ để ta cảm thấy an toàn khi bên cạnh. Đôi khi ta thèm khát một cái ôm, hay đơn giản là một hình ảnh xuất hiện trước mắt ta, rồi những lời yêu thương hay những nụ hôn nồng nàn từ người ấy.
Có những lúc ta mong muốn tột độ cảm giác được gần cạnh bóng dáng ấy mãi mãi, bỏ qua hết những khó khăn cs để về bên nhau để trái tim không cô đơn, không trống trải nữa. Rồi có những khi nước mắt lăn dài khi ở một mình trong căn phòng 4 bức tường bao quanh, nghĩ vẩn vơ, lủi thủi một mình.
Biết rằng nơi xa kia, bóng dáng ấy đang phải vất vả làm việc ngày đêm để có điều kiện lo cho cs sau này của cả 2 mà không có thời gian nghỉ ngơi. Muốn san sẻ lắm, nhưng bản thân không thoát ra được những thứ sắp đặt từ người khác, tự cảm thấy bản thân rất yếu đuối, nhu nhược khi không dám thoát khỏi nơi đây, nhưng không phải vào vị trí này thì k thể hiểu được, không chỉ cs bên ngoài mà tác động của những người khác cũng rất ảnh hưởng, muốn tự do lắm nhưng bản thân quá nhỏ bé để phản kháng lại những thế lực lớn hơn. Chỉ muốn tự do nhưng sao khó quá, cũng tìm kiếm cơ hội bên ngoài, nhưng nơi đây không có cơ hội nào cả, ở xa thì suy nghĩ về lâu dài, sau này khi trở lại bản thân có dc gì nơi đây, nhưng nghĩ nếu ở đây vài năm nữa cũng có gì. Không kiến thức cũng không kinh nghiệm, làm dc gì đây????????? Ta hoang mang quá.
Thôi thì để dành sau khi ta và người ấy về bên nhau mãi mãi, ta có thể theo người ấy đi khắp nơi mà k bị ai quản lý. Ta mong ngày đó lắm, ta sợ liệu rằng thời gian nữa có gì trắc trở hay k, thôi thì ta tin vào tình yêu của ta và người ấy, khi đủ chín ắt sẽ thành trái ngọt.
thế nhưng....đời không như là mơ.... cứ ngỡ tin tưởng nhau sẽ vượt qua tất cả sóng gió,,,nhưng đúng như câu "xa mặt cách lòng" lòng người không ai biết...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1