Tình hình là mình vừa chia tay xong. Dù biết đó là quyết định đúng đắn cho mình nhưng mà trong lòng vẫn rối bời và cảm thấy chán nản với cái thứ gọi là tình yêu lắm thay.


Người ta nói nếu muốn ai đó yêu bạn thật lòng thì trước hết bạn hãy yêu người đó thật lòng. Cái thuyết đó mình đã chẳng còn tin nữa. Nếu đúng như thế thì trên đời này làm gì có hai chữ phụ bạc... Có ai từng yêu mà chưa từng khóc?


Nhìn quanh những đứa bạn, có vài nhỏ xem tình yêu chỉ là trò đùa thoáng qua. Đơn giản như ăn bánh trả tiền. Đại loại là tôi đẹp, tôi xinh, anh quấn lấy tôi. Được thôi, chỉ cần anh chịu chi ra những khoản tôi muốn tiêu xài, tôi sẽ đáp lại anh bằng những gì anh cần ở một người tình, là sự ngọt ngào ngoan ngoãn, là thể xác... Tình yêu chúng ta như 1 bản hợp đồng mà 2 bên đối tác đều hiểu rõ và tuân thủ tất cả mọi điều khoản... Hỏi nó, mày chán không? Nó cười, mày thử như tao đi rồi biết, sau những cuộc chơi, những buổi mua sắm, ăn uống, sau những màn ân ái cuồng nhiệt thì còn lại chỉ là một căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Giật mình... Tiền có mua được một bờ vai thật sự ấm áp và vững chắc?


Nhủ lòng mình thôi đừng yêu nữa. Nó là một món xa xỉ phẩm mà mãi chẳng bao giờ mình có được. Đừng trông mong, đừng chờ đợi để không phải hụt hẫng và thất vọng nữa. Thế nhưng... rồi một lúc nào đó đứng trú mưa dưới mái hiên, quặn lòng khi lỡ bắt gặp ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của một cô gái đang nép vào giữa đôi cánh tay chắc chắn của một chàng trai nào đó. Rồi tự hỏi, cô ấy sẽ còn giữ được nụ cười đó bên chàng trai bao lâu nữa...?


Buồn và cô đơn quá...