Em và anh quen nhau ở cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ. Em và anh học ở hai thành phố cách nhau cả 1000 km. Thế những tình yêu đó ngày một lớn lên khi 2 đứa cùng nuôi hi vọng sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc.


Học xong cao đẳng anh vào Sài Gòn lập nghiệp, nơi em đang học tập những năm cuối của đại học. Hai đứa cùng nhau trải qua những khó khăn của cuộc sống, trải qua thời kì ăn uống kham khổ, tiết kiệm từng đồng 1, thời kì 2 đứa 1 chiếc xe, anh đi làm về 10h, e đi đón. Thời kì 2 đứa chỉ biết cày kiếm sống nhưng hạnh phúc lạ thường.


Và rồi 4 năm sau đó khi cuộc sống tốt hơn, cả e và anh đều có những công việc ổn đinh, thu nhập cao hơn. Em đã nghĩ anh thương em, chăm sóc cho e từng li từng tí, vì e làm cực. Gia đình anh ngõ lời xin cưới, em đã nghĩ đã yêu nhau khi nào cưới chẵn được chi bằng còn trẻ chúng ta làm thêm 1 -2 năm kiếm thêm tiền mua nhà rồi đám cưới, anh cũng đồng ý " Em muốn sao a chiều vậy, dù gì trước sau chúng ta cũng là của nhau". Nhưng chính trong lúc mọi thứ tưởng như ngập tràn hạnh phúc anh đã quen người khác được nữa năm.


Một lúc anh 2 người con gái. Cả đời này em sẽ không phát hiện ra nếu cô gái ấy ko chủ động liên hệ với em bằng chính zalo của anh, cô ấy gửi những tấm hình 2 người thân mật. Em như chết lặng, khóc trong tiếng nất giữa đêm khuya.


Em giận anh như muốn chết đi, nhưng em bình tĩnh, bình tĩnh như 1 cố gái trưởng thành em ko chửi anh, mắng anh, cũng ko chửi cô gái ấy dù chỉ là 1 lời, em vẫn xưng chị em theo đúng độ tuổi, xử sự bình tĩnh nhất có thể, kìm nén mọi nỗi đau.


Và rồi sau sự cầu xin tha thứ thề thốt e cũng đã định tha thứ cho a, tha thứ ko chỉ vì em yêu anh, mà vì tương lai vì quá khứ vì những khó khăn và hi sinh của 2 đứa, nhưng không e chưa kịp nói tha thứ anh đã nói chia tay em.


Anh nói trong sự điềm tỉnh. Anh chỉ thương e nhưng không yêu em, người anh yêu là cô gái ấy ( dù chỉ quen cô ấy nữa năm), anh chỉ xem e là người thân, giống như e gái, như chị như gia đình. Nếu tiếp tục đến với em sau này anh cũng đi kiếm tìm hạnh phúc của mình. Đi chơi với người ta anh chủ động mời đi xem phim, đi đây đó, còn với em anh thấy mọi thứ ko cảm xúc. Anh và em không cùng chủ đề, anh chỉ lo làm việc không quan tâm đến anh. Tôi chết lặng trước những lười anh nói. Vậy những lời trước kia đâu rồi, trước ngày chia tay không quá 5 ngày chúng tôi còn đi xem nhà vui vẻ, nghi về tương lai đầy hạnh phúc,tôi vẫn còn nhớ như in, "Em chỉ cần làm những gì mình thích và nghĩ là đúng anh sẽ đứng sau lưng em, che chở em''.


Chia tay tôi chưa được 1 tiếng, tôi ra đi trong đau khổ, anh quay lại với chị ấy. Chị ấy nhắn tin cho tôi hỏi rằng ai là người chủ động chia tay nếu là anh ấy chị sẽ quay lại. 1 lần nữa chị xác muối lên trái tim tôi. Anh và chị hạnh phúc mặt tôi đau khổ khóc thương.


Tôi bỏ đi lòng tự trọng níu kéo anh, nhưng không anh nói rằng '' anh đã qua nhà người ta xin được quen cong gái người ta, tính chuyện tương lai rồi''. Tôi nhận ra nhiều thứ tôi sai vì chỉ lo công việc sai vì tin tưởng vào lời nói của anh, sai vì chưa dành thời gian cho anh nhiều như anh mong đợi. Tôi cứ ngỡ khi tình yêu đủ lớn, đủ cao chúng ta phải hy sinh để lo cho tương lai, nhưng tôi đã sai.


Anh chỉ xem tôi như người thân không hề có tình yêu.