Đâu phải mối tình nào cũng dẫn đến chỗ ngoại tình ngay được đâu mà lo lắng, mà ngăn cấm bản thân, đến nỗi không còn muốn cảm nhận vẻ đẹp hay nét đáng yêu của đồng loại!"
:cool: ). Hay tình trạng này đang là xu thế chung của xã hội? :Thinking: Các bố mẹ nghĩ sao? Yêu khôn ngoan
Mẹ dạy con gái: ai yêu cũng ít nhiều mù quáng, vậy nên phải lắng nghe mọi người, phải tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn... Người thiếu nữ trưởng thành. Và yêu. Lại yêu một cách mù quáng. Nhưng, chẳng có kẻ mù quáng nào nhận rằng mình mù quáng.
Nhận thức đến sau một vài vấp ngã. Người phụ nữ trưởng thành nhận ra mình, nhận ra sự mù quáng, nhận ra chân lý từ nỗi đau truyền kiếp đàn bà. Không gục ngã, người phụ nữ đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm một tình yêu khôn ngoan...
Thế nào là yêu khôn ngoan?
Khôn ngoan, nghĩa là biết đánh giá đúng khả năng, đúng giá trị của đối tượng. Nhưng, nếu cân đong đo đếm chính xác quá, người ta lại chẳng thể yêu! Khôn ngoan, nghĩa là không yêu ai nữa, đóng chặt cõi lòng, dửng dưng để không còn đau khổ?
Đàn bà mà không yêu ai, đàn bà mà cõi lòng nguội lạnh, thì chán lắm! Mất hẳn cái lung linh quyến rũ, mất hẳn cái vẻ nồng ấm dịu dàng mà chỉ có tâm hồn yêu mới có thể tỏa ra. Khôn ngoan, nghĩa là biết cất biết giấu tình yêu của mình, yêu người ta rất nhiều mà biết làm ra vẻ cao giá, lạnh lùng như thể mình chưa yêu, để cho mình cái vẻ bề ngoài không yêu ai? Nhưng, như thế là giả dối, mà trước tiên là giả dối với bản thân mình!
Nói cho cùng và cho thẳng thắn, cái khôn ngoan ở đây thực chất là yêu một người này mà long lanh, mà thương nhớ, rồi làm ra vẻ đang yêu một người hợp pháp nào đó, như chồng như vợ chẳng hạn.
Có bao nhiêu đôi vợ chồng đang sống trong tình trạng đó? Có lẽ không ít!
Con người bẩm sinh vốn được "trang bị" những mặt nạ để có thể che đậy những tình cảm bên trong. Kỹ năng “đeo mặt nạ” càng cao khi xã hội càng phát triển, con người càng có điều kiện tiếp xúc, mở rộng các mối quan hệ của mình.
Chuyện gây gổ, mắng chửi nhau bây giờ đã “xưa rồi Diễm”. Có những gia đình mà cái vỏ êm thắm bình yên, nhưng bên ngoài chứa đựng những cơn bão tố trong lòng. Vì những lý do như uy tín cá nhân, con cái, địa vị xã hội, áp lực của truyền thống gia đình..., người vợ, người chồng trong những gia đình ấy sẵn sàng duy trì và bảo vệ cẩn thận một cái vỏ không nứt vỡ của quả trứng gia đình. Đây cũng là nơi xuất phát những “tình yêu khôn ngoan” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thực chất, đó là một cuộc sống hai mặt, một bi kịch cá nhân nhiều hơn là một “sự khôn ngoan”. Những cuộc sống như thế, những bi kịch như thế vẫn đang tồn tại (nếu không nói là ngày một nhiều lên) và không hẳn đã là đáng phê phán, đáng loại bỏ thẳng tay như người ta vẫn nghĩ.
Nên “khôn ngoan” hay nên thẳng thắn?
Trong trường hợp này, đa phần các nhà tư vấn tâm lý sẽ cho lời khuyên: “Suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ, rồi chọn lựa. Hoặc dừng ngay lại những cảm xúc không đúng, những tình cảm mù quáng, nhận ra những sai lầm và dừng lại kịp thời trước khi quá muộn. Hoặc, dũng cảm thẳng thắn bắt đầu cuộc nói chuyện để có thể sống thực theo tình cảm của mình...”.
Khổ thay, con người chẳng phải ai và lúc nào cũng có thể chọn lựa và chọn lựa xong mà không hối hận! Thực tế, có những cuộc đời đã trải qua một đoạn rất dài (cái đoạn không quá trẻ trung để mà bồng bột, nhưng cũng không quá già nua để mà lạnh lùng), sống trong sự chông chênh, khắc khoải, dao động này. Mà người ta vẫn không chết, vẫn chẳng có cái gì đổ vỡ quá đáng! Khi vượt qua đoạn đời này, không ít người đã coi đó là một quãng đường đáng nhớ, một quãng đường đầy kỷ niệm, một quãng đường cần thiết cho sự trưởng thành của mỗi một cá nhân.
Hãy cho phép người phụ nữ hay người đàn ông của mình, được có những khoảnh khắc sai lầm. Nhưng, cũng hãy nhắc nhở mình rằng có những sai lầm không thể sửa chữa được. Khó lắm thay! Và chỉ có thể thông cảm, chỉ có thể chia sẻ nếu bản thân mình cũng thấu hiểu, cũng cảm nhận được những khoảnh khắc ấy.
Cái “khôn ngoan” trong trường hợp này có khi đồng nghĩa với sự hiểu biết và chia sẻ đầy tình người, là khoảng mờ cần thiết để mỗi người có thể không phải dứt khoát, quyết liệt với những điều mà bản thân mình thấy chưa cần dứt khoát, quyết liệt. Không phải lúc nào tách bạch rõ ràng đen và trắng cũng là một lựa chọn tối ưu.
Thực tế, tất cả những bi kịch cá nhân, nếu cá nhân tự giải quyết được, vẫn là tốt hơn cả. Không thể đưa một chuẩn mực chung, hay giải quyết theo kiểu “biểu quyết đa số thắng” cho những lối quanh của tâm hồn con người. Vì vậy, ở đây, có thể đi đến một ý tưởng đầy mâu thuẫn, kiểu như là “cuộc sống hai mặt, bi kịch cá nhân cần phải được nhìn nhận một cách “khôn ngoan” hơn, và sự thẳng thắn đành phải nhường chỗ”.
"Em cứ yêu đi, thật thủy chung"
Đôi khi ta bắt gặp ta loay hoay (và bất lực) phân tích rạch ròi tất cả các mối quan hệ, các kiểu tình cảm của mình, hầu mong chọn ra một cách xử sự phù hợp. Rồi ta nhận ra rằng, phân tích đến tận cùng tình cảm của mình để làm gì? Làm sao mà rạch ròi tất cả mọi thứ được. Có việc gì mà phải làm tội mình đến thế? “Em cứ yêu đi, thật thủy chung/Yêu đi, rồi chị tặng khăn hồng...” – Nguyễn Bính từng thay lời chị gái, khuyên mình chân tình đến vậy. Đâu phải mối tình nào cũng dẫn đến chỗ ngoại tình ngay được đâu mà lo lắng, mà ngăn cấm bản thân, đến nỗi không còn muốn cảm nhận vẻ đẹp hay nét đáng yêu của đồng loại!
Niềm vui của cuộc sống là sự chan hòa. Con người cũng không phải là một tổng đài kỹ thuật số để có thể chia line, chia kênh ngay lập tức, rõ ràng, rành mạch trong từng giây từng phút sống. Bạn hãy cứ yêu... Hãy cứ sống phong phú và giàu có, hãy sống như một ngày là một bó hoa được cuộc đời tặng cho ta, và đó cũng có thể là bó hoa cuối cùng, rực rỡ, thơm ngát.
Thật hoài phí khi người nhận hoa chỉ chăm chăm tìm cho được và chỉ thưởng thức một bông hoa quen thuộc nào đó, cho dù đó có là bông hoa đẹp nhất.
Khôn ngoan hay dại dột, đôi khi chỉ cách nhau có một ranh giới mờ nhạt, nhất là trong một lĩnh vực như tình yêu. Và, khôn ngoan cũng chẳng phải là cái gì đáng phê phán. Nguồn năng lượng sống khởi phát từ tình yêu vẫn là nguồn năng lượng mãnh liệt nhất. Vấn đề là mỗi con người đủ bản lĩnh để khai thác nguồn năng lượng ấy cho cuộc sống của mình.
Khi yêu, mỗi người – đặc biệt là người phụ nữ - trở nên đáng yêu hơn. Nhưng mãi mãi yêu một người và chia sẻ cuộc sống thực tế với người ấy là một bóng dáng rực rỡ của thiên đường, không phải khi nào cũng trọn vẹn trong cuộc đời thực. Chấp nhận sự thật ấy, con người cũng đồng thời chấp nhận rằng mình vẫn có thể rung động vì một ai đó, mà không có gì là quá tội lỗi. Tình yêu, khó có thể đi liền với sự khôn ngoan, nhưng suy nghĩ về nó một cách thẳng thắn và đến tận cùng, con người vẫn có thể đạt được một sự cân bằng nhất định nào đó, để tăng thêm chất lượng cho cuộc sống của mình, mà không phá vỡ những quy tắc chung của xã hội.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu khổ quá :Laughing::Silly:
Iu khôn ngoan là iu đúng theo thứ tự: tay, môi, ngực... Bởi vậy những thằng iu khôn ngoan...
đọc sơ sơ........sao mà rắc rối quá.............
làm biếng đọc hết.................
Cứ yêu theo bản năng. Trong tình yêu đừng để lí trí lấn át hết.........ko còn thi...