cách đây hơn 1 năm, tôi có quen một cậu bạn qua mạng. cậu ấy lớn hơn tôi 1 tuổi. ban đầu cũng chỉ nói chuyện chém gió cho khuây khỏa bởi lúc đó tôi mới chia tay mối tình đầu. nhưng lâu dần cũng thấy vui vui, hơn nữa chúng tôi cũng ở cùng một tỉnh nên sau 3 tháng trò chuyện chúng tôi quyết định gặp mặt offline. trước đó chúng tôi chưa hề tán tỉnh hay yêu đương gì nhau. chỉ là muốn gặp vì 2 đứa rất hợp cạ, tôi cũng thích cậu ấy.
lần đầu gặp mặt, cậu ấy hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi. còn rất trẻ, cao lớn và đẹp trai, phong thái nhã nhặn, đi xe xịn và dùng điện thoại đắt tiền. trong khi tôi rất giản dị, có phần quê mùa.
có lẽ cậu ấy thấy tôi không xinh đẹp, lại đồng ý gặp mặt nên nghĩ tôi dễ dãi, càng thể hiện là một người lịch thiệp, giàu sang. có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài đẹp trai và xe xịn, dế sang của cậu ấy. thật ra ban đầu tôi hơi choáng, nhưng sau đó tôi cảm thấy buồn. chính những thứ cậu ấy đang có khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể tiến xa hơn và câu ""tớ thích cậu"" tôi đã định nói sẽ không còn cơ hội nữa.
sau buổi gặp mặt hôm đó chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau nhưng có vẻ thưa thớt hơn. tôi cũng hiểu được cảm giác của cậu ấy nên cũng kìm nén tình cảm của mình, cố tỏ ra hờ hững và bận rộn.
nhưng sau đó một thời gian, không biết vì lí do gì, có lẽ do tiếp xúc với tôi lâu hay thấy ở tôi một điều gì đó đặc biệt nên cậu ấy đã yêu tôi, nói muốn yêu thương che chở cho tôi. cho đến bây giờ thì đã được nửa năm và tôi tin là cậu ấy yêu tôi thật lòng.
nhưng có một chuyện đến giờ khiến tôi thật sự suy nghĩ. đó là trong suốt thời gian yêu nhau, tôi tìm hiểu và biết được cậu ấy không giàu có như tôi vẫn nghĩ, gia đình cũng chỉ bình thường như gia đình tôi. những hào nhoáng lần đầu gặp mặt có lẽ là vì nghĩ tôi ham giàu sang phù phiếm nên cố gắng sắp đặt. và cậu ấy không lường được rằng sau này sẽ yêu tôi thật lòng. bây giờ leo lên lưng cọp rồi lại không xuống được vì nếu nói ra sự thật là ""anh không giàu có như em nghĩ"" sợ tôi sẽ coi thường rồi rời xa cậu ấy. thật ra tôi đã biết sự thật từ rất lâu rồi. nhưng tình cảm của tôi chưa một lần thay đổi. tôi từ đầu đã thích cậu ấy, chưa từng bị vật chất mà cậu ấy mang lại làm cho xao động. nhưng cậu ấy có lẽ không hiểu lòng tôi, vẫn luôn cố gắng dành cho tôi những thứ vật chất tốt nhất, vẫn gồng mình lên như lần đầu gặp mặt. tôi thật sự rất đau lòng, rất đau lòng khi nghĩ cậu ấy vất vả gìn giữ tình yêu bằng tiền bạc vật chất, mà không dám đối diện với tôi. tôi vẫn luôn tỏ ra vui vẻ như mình chưa biết chuyện gì, chỉ biết khéo léo cư xử để cậu ấy không phật ý mà vẫn giúp cậu ấy tiết kiệm tiền. ngày lễ, tết, tôi lấy cớ không thích nơi đông người để cậu ấy không phải đưa đi chơi. dịp sinh nhật tôi cũng chọn món đồ lưu niệm rẻ tiền với lý do mình thích và có ý nghĩa. cậu ấy không biết nên cũng vui vẻ chiều tôi. nhưng cũng không thể kéo dài mãi như thế, sau này chúng tôi còn lấy nhau, còn về ra mắt gia đình. tôi làm sao có thể giả vờ ngốc nghếch mãi, cậu ấy cũng không thể gồng mình lên cho đến khi chúng tôi lấy nhau. tôi thật sự rất khổ tâm, rất khó nghĩ. trông nét mặt thỉnh thoảng lại buồn bã, dằn vặt và có phần mệt mỏi của cậu ấy có lẽ là rất muốn nói thật với tôi nhưng không đủ dũng cảm, sợ mất sĩ diện, sợ làm tôi thay lòng. (xin các bạn đừng mắng cậu ấy là sĩ diện hão nhé vì tôi hiểu là đàn ông phần lớn đều tự ái cao).
cho đến giờ tôi vẫn chưa biết nói với cậu ấy thế nào, muốn nói với cậu ấy rằng "anh à thật ra em đã biết sự thật lâu rồi, em biết là anh không giàu có, biết là anh đang cố gắng rất nhiều. nhưng tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ vì biết anh không giàu mà hết thương anh. anh đừng gồng mình lên nữa, hãy sống thật với em. vì sau này mình sẽ lấy nhau, anh định cố gắng đến khi nào?"
thật lòng rất muốn, rất muốn nói ra. nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy...