Chào mọi người mình là nữ năm nay tuổi cũng qua 30 kha khá rồi nên mình ở đây để chia sẻ cho các bạn cảm giác mà mình từng được trải qua trong suốt 12 năm. Hẳn là nhiều bạn đã rất mong mình sẽ yêu được một người thành tâm với mình nhỉ? Mình biết là trong số chúng ta không ít thì nhiều bạn đã tìm ra định mệnh và bản thân mình cũng vậy đấy! Mình tự đánh giá mình là một người rất đào hoa vì từ lúc mình chập chững đi mẫu giáo tới tận nay vẫn có người theo đuổi các bạn ạ! Trước khi tìm ra anh chồng mình thì mình đã trải qua rất nhiều mối tình từ các bé kém tuổi cho tới những anh chững chạc 30, 35 và hầu hết các mối tình ấy làm mình rất ngột ngạt vì cảm giác cả hai chẳng ai thật lòng với nhau cả cho tới khi mình tìm được anh ấy. Chuyện như này...

Tụi mình gặp nhau vào một buổi tối ngay trước quán lẩu cá đối diện cổng trường đại học của mình. Lúc ấy mình đi cùng với nhỏ bạn thân đến đây để tự thưởng cho thành quả sau khi thi thì hôm ấy bước vào quán mình vô tình đụng mặt anh. Thật ra đụng mặt nhau mình kiểu còn chả thèm để anh vào mắt bởi anh chẳng có gì là gu của mình cả thế cơ mà anh lại bắt chuyện trước với mình cơ ấy. Eo ôi ta nói cái thân trai đi bắt chuyện với gái chả có tí cuốn hút gì thế lại còn nhạt nhẽo nữa chứ! Ấy vậy mà sau đợt đụng mặt đấy ngày nào cũng có tin nhắn hỏi thăm các bạn ạ. Thế là sau này khi tình cảm đôi bên chín mùi rồi cả hai ra mắt bố mẹ quyết cưới. Chúng mình cưới nhau sau khi mình ra trường và từ đấy mình đã hiểu cảm giác yêu đúng người nó hạnh phúc như nào.

Anh ấy luôn nhường mình phần hơn phần trước cho tới tận giờ, mình nói gì sai cũng nhẹ nhàng góp ý chứ chả mắng chửi gì cả, làm đúng nghe lời anh lại khen mình như khen đứa trẻ vậy. Nói chung cũng vui lắm cơ, gắn bó với nhau 12 năm rồi mà tình cảm vẫn như mới yêu vậy. Hi vọng các bạn cũng tìm được người tốt gắn bó với các bạn sau này nhé!