Tôi và anh gặp nhau trog một đám cưới con của 1 người dì. Lúc đầu thì không ưa nhau lắm nhưng từ từ cũng có cảm tình...


Yêu nhau được nữa năm thì tôi có đi quá giới hạn... trễ kinh 10 ngày thì biết mình đã mang thai, tưỡng rằng anh sẽ mừng nhưng câu trả lời dành cho tôi là : " anh đang còn học, nội anh đang bệnh nếu nói ra lúc này thì có thể nội sẽ không chịu nổi, " và buộc tôi phải chọn giữa anh và con. Tôi thật sự sốc, lúc đó tôi chẵng biết mình nên làm gì ngoài khóc, trách cho bản thân mình không có phước. Tôi nghe lời anh, vì quá yêu anh mà phải hy sinh con mình vì cái phẩm giá của gia đình anh. Cầm tiền anh đưa mà tôi rưng rưng nước mắt, tôi vào Từ Dũ và quyết định vĩnh biệt con mình. Trỡ về như người không hồn. Anh cũng gặp tôi, cũng khóc và cũng xin lỗi. Chúg tôi lại yêu nhau như chưa có chuyện gì nhưng những lần tôi muốn chia tay vì nhớ đến con thì anh lại níu kéo, thế là tôi lại mềm lòng.


Vào năm cuối đại học gia đình tôi kẹt tiền nên anh đã giúp tôi đóng tiền học như đang chuộc những lỗi lầm mình gây ra lúc trước.


vì gia đình tôi khó khăn nên thời gian nghỉ tết tôi vào SG đi làm thêm bán shop để kiếm thêm thu nhập tạm xa anh vài tuần.


Tôi trỡ về vào đúng đêm valentine, anh biết trước tôi trở về nên anh đã đợi sẵn đón tôi và chở tôi về chổ trọ . tôi tưỡng anh sẽ vui khi tôi về, Tôi tưởng anh sẽ cho Tôi 1 valentine hạnh phúc nhưng ngượt lại với những gì tôi đã tưỡng tượng, anh bỏ tôi 1 mình ở nơi trọ và nói anh đi làm thêm để kiếm tiền đi du lịch với tôi. Vài ngày sau tôi phát hiện anh bỏ tôi đêm valentine để đi uống rượu với những đứa con gái mà anh gọi bằng Muội ( em gái nuôi).


Có lần tôi bắt gặp anh nhắn tin gọi nhau bằng vợ chồng với đám Muội đó, anh giải thích do bạn bè thân nên gọi nhau cho vui.


Lần 2 tôi lại đọc được những tin nhắn yêu thương của 2 người , anh lại nói là tụi anh giỡn.


Vì tôi quá nhu nhượt bên đã cho qua tất cả.


Tôi không hạnh phúc như nhữg cặp đôi khác . Tôi không lúc được người yêu mình tặng quà vào nhữg dịp lễ hay sinh nhật, và hầu hết nhữg ngày đó tôi nhận được câu "" anh bận , anh không bên em được "Không phải vì tôi quan trọng quà cáp nhưng tôi cảm thấy cũng tuổi thân vì không được nhưng mọi người


Đến bây giờ chúng tôi yêu cũng 2 năm, nhưng mọi thứ với tôi đã nhạt dần nhưg tôi biết tôi với anh còn thương nhau nhìu lắm.


Tôi phải làm sao... ???