thì ra trong tình iu kẻ thắng hay thua đều chả có nghĩa lý gì .. tình iu mà còn đòi hỏi cái đó thì đâu gọi là tình iu ..


tôi nghĩ tôi đơn phương 1 ng tôi thích , cố thay đổi mình để phù hợp vs ng ta , nhưng cảm giác thiệt sự không thoải mái chút nào , nhớ những lần đi ăn , chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp cuộc , chạy vòng vòng , mặc cho ng ta nhìn rồi chỉ trỏ , tôi không quan tâm , tôi iu 1 ng đâu cần ng đó giàu , tôi luôn nghĩ vậy . Có những khi chúng tôi muốn đi ăn , mà trong ng ko có nhiều tiền , chúng tôi ăn bánh tráng trộn , ăn kem ,.. cảm thấy trẻ con lắm , nhưng những tưởng hạnh phúc vs chừng đó thời gian cũng đủ hiểu nhau , thì tôi lại thua , thua chính vì mối tình mang tên là tình đầu của ng ấy , đúng là trớ trêu . Tôi ko đủ mạnh mẽ , tôi ko dám thay đổi , phải nói là yếu đuối , nhạy cảm , tôi trước mặt ko ghen nhưng nội tâm dằn xé . Tôi tự nhủ mỗi ng có ưu khuyết điểm riêng cho nên tôi vẫn cứ cố gắng , từ 1 ng nhút nhát tôi thay đổi sao cho mạnh mẽ hơn . Nhưng dường như tình cảm của ng ấy và ng cũ sâu nặng hơn tôi . Có nhiều khi tôi khóc , khóc cho mình , chuyện tình cảm sao cứ lận đận , thích ai cũng trắc trở . Tôi cứ muốn là mình của ngày xưa , ngày mà tôi chưa gặp ng ấy . Tôi biết có duyên thì mới gặp , cho nên đừng trách cái gì gọi là duyên mỏng . Chỉ là chúng tôi k có nợ nhau trong cuộc đời này . Tôi luôn ước mình là ng đến trước , nhưng liệu tôi đến trước thì ng ấy có yêu tôi nhiều không . Xung quanh tôi cũng ko thiếu những ng hiểu tôi , nhưng tôi đang đau khổ vs mối tình này nên chưa thể đến vs ng khác , tôi sợ tâm trí mình cứ nghĩ đến ng cũ khi đi vs ng mới . Chắc có lẽ tôi cần có thời gian , nhưng ko biết là bao lâu 1 năm , 2 năm , hay là cả đời , dù biết là có cố cũng ko dc . Ngày ngày gọi vào sdt mà mình biết chắc sẽ là : " thuê bao" , nhưng ko thể ko gọi , nó cứ như một thói quen . Tôi thấy mình lụy quá . Nhưng tình iu là vậy mà , tôi cũng ko hối hận vì đã iu ng ấy . Chỉ là sao ng ấy có thể dễ dàng từ bỏ tôi 1 cách như vậy ko 1 lí do , như chư từng tồn tại , cắt đứt hết mọi liên lạc vs tôi , khi tôi kể chuyện này ai cũng chửi cậu ta , nói cậu ta hèn , chia tay ko nói lý do , iu ng cũ vậy mà khi ko gặp lại tìm ng mới thay thế . Nhưng suy cho cùng chỉ có ng trong cuộc là hiểu rõ ,dù là lý do nào thì cũng chính là ko muốn gặp , sợ tổn thương ko dứt khoát , cần phải mạnh mẽ mà quyết đoán , tôi hiểu khổ tâm của những ng như vậy hoặc giả là theo cách tệ hơn mà bạn bè tôi nói vs tôi . Nhưng dù sao , mọi chuyện cũng đã trôi qua gần 1 tháng kể từ ngày đi xem phim vs cậu ấy , quan tâm ân cần vs tôi , những cử chỉ đó tôi sẽ ko quên , nếu như , tôi nói nếu như có gặp lại trên đường 1 cách tình cờ liệu ng ấy có thể chào tôi 1 tiếng hỏi thăm tôi 1 câu , dạo này sao rồi ko . Tôi ko hi vọng đâu , chỉ mong lỡ mà có gặp thì chào nhau thui chứ đừng vô tình đi luôn như chưa từng quen biết , điều đó sẽ đáng sợ lắm . Tôi viết cái này lên đây là tại vì tôi muốn viết nhật ký như để trút bầu tâm sự vì tôi sợ tôi viết lên zalo hay faceboook thì bạn bè , ng thân tôi hỏi nữa tôi ko biết sẽ trả lời ra sao . Thui thì phải cố gắng vượt qua thui , ko ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình , rồi thời gian sẽ giúp ta vượt qua . Chào anh .Người lạ đã từng quen !