Em yêu 1 người rất nhiều. Yêu bằng cả trái tim trước khi e kịp nhận ra đã k còn chút chỗ gì cho lí trí nữa rồi. Yêu đến mức chẳng cần cả tự trọng, đến mức e quên e đax từng mạnh mẽ thế nào ...


Đos là 1 ngươif đàn ông cũng có nhiều điểm tốt, chơi đẹp với bạn bè, biết ứng xử, chân thật, k dối e bao giờ


Nhưng mà a sĩ diện, a dễ tự ái khi bạn bè chọc, khích chuyện tc tụi e, những lúc đó e lại thấy rõ, dù a có yêu e, nhưng cũng chẳng là gì, a yêu bản thân a hơn, yêu cái danh dự hão kia hơn, đến nỗi những gì e làm suốt 1 năm qua, tc của e, nước mắt của e, a đeu k thấy nữa rồi. Những người bạn k đàng hoàng đó, e k dám mong họ giúp j tc này của e, chỉ mong họ đừng đụng vào, đừng lay động a, nhưng kết cuộc, e lúc napf cũng chịu thua họ, cũng khổ sở dỗ a, cũng lại dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày...


a này, a biết đâu yêu a đau khổ lăms, a luôn nói bạn bè trên người yêu, người yêu dễ kiếm, bạn bè mười mấy năm a k bỏ đc. Dù họ cơ tưng lợi dụng a, chơi xấu a, a vẫn nín nhịn cho qua. A chỉ biết khắc khe với e. Nhưng a ơi, e là người yêu thương a hơn cả, e quan tâm a hơn cả bản thân e. Vậy mà đổi lại, a lạnh lùng nói " k cần e lo " , thậm chí nghi ngờ e có suy nghĩ xấu cho a, nghĩ a xin xỏ lợi dụng e :( e k giấu nổi thất vọng, thậm chí phì cười, a nói k cần e lo, cũng hợp lí, a đâu lo lắng gì cho e, cũng đâu cần e phải lo lăngs lại cho a. Nhưng a ơi, chẳng phải yêu đương thì phải luôn quan tâm chia sẻ với nhau sao ? A lại nói k bao giờ nhắn tin trước cho e nữa, cho dù e có xin lỗi, có giải thích a hiểu lầm lòng e, e yêu a vậy, sao có thể có cái suy nghĩ a đang lợi dụng e ??? Cho dù a có nói quên đi, có ôm e, hôn e, cho dù chuyện đó qua lâu rồi, thì lời tuyên bố đó, a vẫn giữ, vẫn giày vò lòng e vậy...


có lần mình cãi nhau, e trách a k yêu e, a khóc... Rõ ràng a yêu e mà, nhưng sao đến tận bây giờ, a vẫn vô tâm với e vậy. Lần nào cãi nhau e cũng khóc nhiều, a từng trách e sao chuyện gì của tụi mình bạn bè cũng biết. E có đau buồn cũng k tâm sự với họ nữa, nhưng sao a lại đi kể hết với họ vậy, lại nói " tao k biết nước mắt của nó p đâu ra mà nhiều dữ vậy ", còn nói cả những gì e làm khi xin lỗi, níu kéo a. A nói yêu e, a khóc, nghĩa lý gì khi a vẫn vô tâm với e như thế ??? Thời gian trôi, đau khổ e chịu ngày càng nhiều, tủi thân e ôm lấy quá mức chịu đựng, cũng có 1 ngày e k dám đối diện với a - người làm e đau nhất.... E k biết phải làm sao cả, k dám nghĩ, dù hình bóng a xuất hiện đêm ngày, cứ ngủ là lại mơ thấy a cười vói e. E hay cười, hay nói, giờ lại k muốn nói với ai, tâm sự với ai, chỉ biết né tránh, chỉ biết nói " k biết " ...


bây giờ a có còn thật lòng yêu e nữa k a ...