Mình có tình cảm với một người, anh ấy lớn hơn mình bẩy tuổi, nhưng tình cảm của mình khá trẻ con và hơn nữa mình cũng chưa hiểu được tình yêu đích thực là gì. Tính cách của mình cũng có những hành xử thiếu suy nghĩ và chín chắn. Ban đầu khi còn mới quen nhau, anh yêu mình thực sự và chân thành, nhưng dần dà thời gian, cuộc sống và sự nghiệp, tính cách khiến tình cảm của anh dành cho mình cũng có phần ít sâu đậm. Đó cũng là lẽ thường, mình không trách cứ gì cả, vì phần nhiều mình cảm nhận là mình quý anh hơn yêu.


Tuy nhiên, trong thời gian hai người còn coi nhau là những người yêu, có một chị bạn rất yêu anh và thường đến chỗ anh chơi, hai người là bạn thân với nhau được 4,5 năm rồi. Mình rất ghen mỗi khi chị ấy đến, và cách hành xử của mình cũng rất trẻ con, chạy sang phá đám, lúc chị ấy về thì nổi cáu với anh. Anh một mực nói rằng, chỉ có tình cảm từ phía chị ấy, còn anh thì không, nhưng anh không có lí do gì để đuổi chị ấy về vì hai người là bạn. Mình cũng buồn vì anh là người khá tình cảm, không nói rõ tình yêu của mình vì sợ chi ấy buồn, mà mỗi lần chị ấy đến thì anh lại thành thực lắng nghe tâm sự. Điều ấy dễ làm con gái mủi lòng.


Giờ mình và anh đã là những người bạn, nhưng có phải tình cảm là một thứ rất ích kỉ không khi mỗi lần đối mặt với việc ngày hôm nay chị kia lại đến thăm anh ấy là mình cảm thấy rất khó chịu, khó tập trung vào công việc, mặc dầu thành thực, mình thấy quý anh thôi. Có phải là do mình quá trẻ con nhỉ, (21 tuổi)?