Mọi người nghĩ sao về một cô gái xấu tự nhiên nhỉ? Mình chẳng có gì để tự hào nên đôi lúc hâm hâm lại đâm ra tự hào về cái vẻ xấu tự nhiên của mình.


Nói thế cho nó lạc quan thôi, chứ nhiều lúc cũng chạnh lòng sao đó. Lại được thêm cả cái tính lầm lì, ít nói nữa, rồi lại ăn nói không khéo, mặc dù thật lòng, thật tâm ý mình rất tốt. Chả thế mà độ khoảng 4 mùa khoai sọ nữa là cũng 30 rồi, vẫn như xưa.


Tự ti hết biết, luôn để bản thân ở trong mức coi là an toàn, chả dám làm gì vì chưa làm đã sợ này sợ nọ. Tâm lý đâm ra hoang mang, hay nghĩ nhiều. Cũng có thích thiếc các kiểu, mà đến giờ vẫn chả có gì trong tay, trong khi cả nhóm bạn gái chơi với mình thì giờ còn mỗi mình ế. Đôi khi cái áp lực từ những câu nói của mọi người, hay cả từ những hành động quan tâm nhau, làm mình suy nghĩ hơi nhiều.


Cứ được một thời gian cố gắng tập trung vào công việc không nghĩ gì, mà thỉnh thoảng lại bị chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.


Khổ, đôi lúc nghĩ, chả nhẽ mình xấu quá à, hay tính tình dù thật nhưng thô quá à.


Chả làm gì để thay đổi được cái vẻ xấu tự nhiên này, ngoài việc giảm đc độ vài ba cân hehe


Cái quan trọng là cần phải học được tính lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực nữa.