Mọi thứ đã kết thúc, chấm dứt.


Cô ấy nhìn em trong gương, trong giấc mơ đêm qua. Môi em khô khốc và mắt em ráo hoảnh. Em thật là một con khốn vì đã đẩy cô ấy đến bước đường cùng. Rồi em lại khóc lóc như thể là em vô tội và đáng thương lắm. Em thật tồi và tệ hại, thật là tệ hại.


Rồi em lại thấy, anh ấy và người phụ nữ đẹp của quá khứ, tay trong tay đi về hướng khác, em đứng nhìn theo, đó là mùi nước hoa em tặng anh ấy, đó là bờ vai hàng ngày em vẫn vuốt ve, là áo quần hàng ngày em vẫn ủi. Em đã đứng đó thật lâu, để cho cơn đau chảy đều trong huyết quản, máu hoà với mưa. Anh ấy ở trong quá khứ của em đã chết rồi, chết hẳn, chết dứt, chết là cắt đứt mọi liên hệ với con người hiện tại, đó chỉ là cái vỏ hoặc giả là một người diện mạo giống hệt anh mà thôi.


Em đã nói với chị ta, rằng em nhường anh ấy cho chị. Xin hãy chăm sóc anh ấy cho tử tế. Hãy làm anh ấy hạnh phúc. Tử tế thực sự, hãy dành thời gian của một người đàn bà đẹp, để chăm sóc và trò chuyện với anh ấy, lo cho anh ấy từ bữa ăn giấc ngủ, hãy giúp anh ấy trong mọi thứ, quan tâm đến anh ấy, gia đình anh ấy, công việc và bạn bè anh ấy. Anh ấy ghét mưa nhưng lại chẳng chịu mang áo mưa theo bao giờ, hàng ngày hãy nhớ bỏ áo mưa vào cốp xe cho anh ấy, cả áo khoác nữa vì trời chiều hay trở gió. Yêu anh ấy, hãy làm mọi thứ tốt nhất cho anh ấy, những thứ mà - vì anh ấy đã vứt em đi thật xa, nên em chẳng thể nào làm cho anh ấy được.


Anh ấy là người đàn ông đầu tiên em yêu. Cũng là người đầu tiên em hy vọng và bấu víu vào lúc em khổ sở cùng cực. Tất cả sau 4 năm chỉ vỏn vẹn là "anh không còn liên quan gì đến em".



Kết thúc chuyện về anh ấy và cô ấy của em.