Vì mình vừa bị tai nạn xe. Bận rộn và nhiều thứ để lo quá nên hôm nay mình muốn viết 1 lần, tóm gọn và chia sẻ cho mọi người về tình yêu của mình. Để mọi người sau chia tay có thể nhìn thoáng hơn.. Ở đâu đó người tốt vẫn đang đợi chị em chúng ta. Em chính là 1 nhân chứng sống điển hình.




Nếu ai đó bảo rằng, chuyện tình giữa chúng ta ngọt như ngôn tình của Quỳnh Dao thì em thấy điều ấy hoàn toàn không có gì là sai cả. Em tên là Ly, sinh ra và lớn lên ở Bà Rịa - Vũng Tàu, năm đó 19 tuổi, em theo ba mẹ sang Mỹ định cư. Khi đi, em mang theo tình yêu tuổi 18 đầu đời cùng anh chàng người Việt Nam. Nguyện trong lòng vì yêu sẽ cố gắng tất cả. Dù cho là yêu xa, dù cho có khó khăn nhường nào. Một ngày của tháng cuối năm, tháng 12 năm 2014. Em đi làm sau 2 ngày đặt chân tới Mỹ. Đi làm để tập quen với cuộc sống ở Mỹ, đi làm để vơi đi nỗi nhớ người yêu ở Việt Nam.


Anh - Chàng trai có đôi mắt màu xanh bầu trời, hàng mi dài cong vút và nụ cười ấm áp - Nicholas. Người đàn ông da trắng đầu tiên em được gặp ở cái xứ xở mà Châu Á chiếm đến hơn 70% - tiểu bang Hawaii.



Ôi với cái tiếng Anh chỉ biết nói 2 câu Hello, Sorry như em thì làm gì hiểu được anh nói gì. Đôi khi chỉ dám nhìn anh từ xa. "Anh cao to và khỏe quá. Sao anh có thể khiêng được đồ nặng như thế. Anh có đôi mắt đẹp qúa..!!! “.. Hàng ngàn suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bỗng dưng………… Khang anh người yêu ở Việt Nam nhắn tin như kéo em trở lại hiện thực. Phải…!! Em có người yêu ở Việt Nam. Em đã hứa sẽ ko thay lòng.. Từ đó, e ko còn lén nhìn anh như ngày trước nữa. Em sợ trái tim em sẽ lung lay mất. “ Ko được đâu Ly à, anh ta là manager đó. Đẹp trai, học giỏi, có nghề nghiệp như anh thì ko có để ý tới mi đâu. Đừng ảo tưởng, mi có bồ rồiiii”.. Câu thần chú e luôn treo trên đầu để mỗi khi gặp anh mà còn nhớ lấy ra áp dụng…… 3 tuần sau đó, em nghĩ làm ở công ty để đi làm nails phụ tiền ba mẹ. 1 năm 6 tháng sau đó em book vé máy bay về VN thăm người yêu. Quãng thời gian yêu xa là cực kì mệt mõi. Chia tay ko dưới 10 lần. Chỉ tòan mình em níu kéo. Có vẻ như chỉ có mình em là giữ nguyên lời hứa. Em từ chối tất cả lời mời hẹn hò của các chàng trai mà như nhiều người nói là em có phước nhưng ko biết hưởng. Cố chấp với loại tình yêu ngu dốt - với người đàn ông phản bội ở VN. Mặc kệ người ta nói, em cứ tiếp tục mối quan hệ với Khang dù cho vết thương cũ chưa kịp lành thì hắn đã vạch thêm vết thương mới lên tim em. Ác hơn nữa, dùng muối (ớt) tray trét lên trái tim đã yếu ớt nay càng mỏng manh, bỏng rát hơn.


--


Trở lại Mỹ sau 1 tháng 3 tuần loanh hoanh ở Việt Nam. Khoảng 1 tháng sau khi về Mỹ, em nghe tin anh - Nicholas- nhập viện vì quá sức và thiếu nước trầm trọng. Anh nằm phòng điều trị đặc biệt 3 ngày vẫn chưa tỉnh. Bỗng dưng em thấy chua xót. Hi vọng là anh sẽ tỉnh lại sớm. ANh còn trẻ thế mà. ANh ko chết được đâu. Hơn 1 tuần sau đó anh xuất viện.. Hơn 1 tháng sau nữa. Em lại bước vào công ty, em và anh lại gặp nhau…. Cùng ngay lúc đó là tình yêu đầu đời của em được chính em chấm hết. Dù cho sau đó Khang có điên cuồng níu kéo thì trái tim em mãi mãi ko còn tình yêu dành cho Khang nữa.


--


Dường như khi con người tới cùng cực của nỗi đau, ko gì là ko thể làm.. Em quyết định im lặng và buông tay sau khi nhận ra đối với Khang, em chưa bao giờ là quan trọng. Em là dự bị, anh cho rằng em mãi mãi ko dám bước ra khỏi cuộc đời anh nên anh cứ mặc kệ em và dây dưa âu yếm cô gái khác. Để cô gái khác sỉ nhục em. Kết thúc mối tình gần 2 năm đầy đau đớn, mệt mõi.. Đau đơn nhiều rồi tự khắc sẽ buông...


—


Đoạn này độc thoại trong đầu em.. trong 2 tháng..(nhiều lắm mà e tóm tắt lại thôi)


"Hình như ông Nicholas này thích mình thì phải. Sao ngày nào cũng làm điệu bộ như thả thính thế kia…”


“ Ông này mùi hôi mồ hôi kinh dị quá. Mùi gì mà nồng thế trời. Trong office mở AC kiểu này ai thở cho nỗi..”


“ Đàn ông gì giọng to như sập nhà thế”


“ Hôm nay ko cạo râu nhìn lãng tử quá đi, mà hơi già, eo.. ko thích..”


“ trời ơi cạo râu rồi nhìn trẻ 10 tuổi ấy chứ "


" đôi mắt đó đẹp quá, tại sao lại có người có đôi mắt đẹp như vậy "


" Ơ hay, tự dưng nay thấy mình xoa vai lại chạy tới bóp vai cho mình. Thôi ngại quá.. Ai lại để đàn ông làm như thế. Phải lượn ra chỗ khác thôi…. “


“ ngày chụp ảnh kỉ niệm của công ty cuối năm, Nick, chụp hình w em đi để e post FB.. "


“ Haha, ổng đang đứng trước cổng, phải hù ổng mới được. Cho chừa cái tật chuyên môn đứng trước nhà vệ sinh canh me mình ra là hù mình. Thứ đàn ông kì cụccc”


“ áaaa, ngừoi ta nói. Gậy ông đập lưng ông ko sai mà. Chưa kịp hù, bị người ta phát hiện làm giật cả mình”


“ Thôi đi về, quê quá.. Ủa sao ổng cứ đi sau lưng mình vậy?”


—


Ly - Anh có thể mời em bữa tối được ko? : Nick nói


Ờ, ô kê : Em trả lời theo quán tính lịch sự.


—


Ngay hôm đó nhắn tin cho dì liền.. “Dì ơi nó mời con đi ăn tối, giờ sao giờ”.


Dì hoàn toàn phản đối vì có nhiều lí do. Nghe lời dì, đêm đó Nick nhắn hẹn ngày giờ. Em đành từ chối. Vốn dĩ cũng sợ vì chia tay nyc chưa đc bao lâu. Đưa ra bao lí do, nào là em nhỏ hơn anh 10 tuổi. Em ko nói giỏi tiếng anh. Em mập em xấu. Chúng ta ko thuộc về nhau… Kiểu người 2 thế giới. Cơ mà em cũng buồn vì từ chối anh. Em cũng thích anh chút xíu. Có con nhỏ em kết nghĩa bik chuyện 1, 2 khuyên gặp anh đi. Lại xìu.. Hay mình thử đi. Có sao đâu mà. Anh cũng đổi ý đưa em đi dã ngoại hôm đó.


-


Ngày đầu tiên hẹn hò. Anh có chiếc canoe. Chèo—chèo—chèo, đưa e ra ốc đảo giữa biển để leo núi. Nói giữa biển cũng hơi quá. Chèo ra chỉ mất 15 phút thôi. Đảo có tên “ Chinaman Hat”. Gặp nhiều người cùng chèo thuyền, nhiều người leo núi. ANh nắm chặt tay em sợ em té. Em ngượng vì nhiều ngừoi nhìn quá đi. Anh chuẩn bị sẵn nước uống, bánh, khăn, và kem chống nắng cho em. Người gì mà tinh ý quá vậy..


Tối ấy lại dắt nhau đi coi phim. Sau hôm ấy, anh ôm em và nói, "mình hẹn hò được ko em? Anh thích em nhiều lắm lắm lắm.. Thích em từ khi em là cô gái 19 tuổi bước vào công ty, luôn luôn nhìn anh và cười. Mà lúc ấy em còn nhỏ quá ko dám tới gần. Anh mỗi ngày chỉ mong tới giờ về lại office để được nhìn em cười"… Trái tim tổn thương vì nyc bị ông quỉ này đào xới lên lại rồi..Tự dưng nước mắt ngắn nước mắt dài, kể hết nỗi đau từng trải qua. Nói với anh rằng. Em ko phải là trò đùa, Em ko rãnh để yêu thử, vì e đã quá nhiều tổn thương. Nếu anh chỉ muốn vui chơi thì em ko phải nằm trong sự lựa chọn của anh. Anh ôm chặt, chặt lắm. Anh nói anh hiểu, hiểu tổn thương là gì, vì anh cũng từng bị tổn thương như vậy.. Anh hứa, anh thề sẽ ko bao giờ lừa dối em. Đôi mắt xanh bầu trời ấy lại long lanh, đầy mãnh liệt và sức hút. Anh lần nữa đã đánh cắp hồn em rồi.


Từ lúc ấy chúng mình bên nhau. Anh đưa e về gặp ba mẹ chỉ sau 1 tuần quen nhau, em đưa anh về gặp ba mẹ cũng chỉ sau 1 tuần. Mọi thứ nhanh chớp nhoáng khiến e cảm thấy mơ hồ. Sợ mau tới thì cũng mau tàn. Thấy hoang mang sợ rồi sẽ mất. Em đã từng nghĩ rằng, anh ở 1 tầm cao mà em sẽ ko bao h với tới được.. Thế mà anh lại yêu em, là mơ hay là thât??.. Em như bị lâng lâng trong mấy tháng đầu quen nhau... Em may mắn như vậy sao?


Anh hỏi em muốn làm gì, thích đi đâu. Em bâng quơ trả lời chẳng suy nghĩ. "Em muốn nhìn thấy tuyết." Muốn đi Disney Land. Chẳng bik vì thế nào anh lưu lại những lời nói đó của em. Chuẩn bị vé máy bay, xin nghĩ làm. Ngày Valentine anh dắt em đi du lịch những nơi mà e nghĩ chắc chẳng bao h em làm được. Em được cảm nhận tuyết là gì, em được biết California là sao, em được biết Disney Land là như thế nào. Và em đã hiểu. Được yêu cảm nhận ra làm sao…!!!.. Anh học tiếng Việt, anh thay đổi thói quen vì em. Anh đưa em đi gặp tất cả mọi người trong gia đình anh. Cảm nhận tình yêu trong gia đình lớn ấm áp của anh. Anh trân trọng và yêu thương em như 1 món quà quý giá. Quý như lời anh nói “ sau khi anh xuất viện, rời khỏi tay tử thần, chúa đã đem em tới như món quà cho anh. Anh sống lại lần nữa để được gặp em. Anh ko để mất em như 2 năm trước nữa”. Sau này mới biết. "Năm đó anh cũng đang ngụp lặn trong mối tình đầy lừa dối. Em như nguồn sáng, tiếc rằng nguồn sáng năm đó lại quá nhỏ nhoi. 2 năm sau nguồn sáng đó lại về với anh lần nữa. Là nguồn sáng mà anh muốn nắm bắt và ko bao giờ đánh mất. “


---


Độc thoại.....


" Em ko biết năm đó anh đã vượt qua như thế nào. Chắc là anh cô đơn lắm, nhưng hãy để em mở ra trang mới cho cuộc sống của anh từ giờ và mãi về sau..


Thực ra em chưa bao giờ nói cho anh biết rằng. Chính anh cũng là nguồn sáng cho em. Ngay lúc e chơi vơi với tình yêu cũ, anh tới, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi đống bùi nhùi. Xoa dịu nỗi lòng em, trân trọng và yêu thương em ngay lúc em cần nhất. Có người bảo, đúng người đúng thời điểm chính là khắc cốt ghi tâm. Anh là ánh sáng, là tình yêu, là người hùng của em.


Yêu anh, em chưa bao giờ hối hận. Dù cho mình có cãi vã, dù cho bản tính nhõng nhẽo, khó chiều hay giận của em làm anh ko vui đi chăng nữa. ANh vẫn ở đó và yêu thương em. Thế nên, chẳng biết rồi duyên này là ngắn hay dài.. Hiện tại em vẫn rất trân trọng và cố gắng vì có anh. Nếu lỡ sau này, vì lí do gì đó mà phải xa nhau. Thì anh vẫn là người tuyệt vời nhất xuất hiện trong tuổi thanh xuân của em.."


Nhiều người nghĩ rằng, sau chia tay là chuỗi ngày khốn khổ. Nhiều người vì sự hi sinh quá lớn cho người đàn ông, mãi mãi sợ hãi ko buông tay, sợ hãi bị chơi vơi lạc lỏng. Nhưng nếu có 1 phút giây nào đó tịnh tâm nghĩ cho bản thân. Hãy nghĩ rằng. tình yêu trong các bạn ko bao h chết. Người tốt dành cho các bạn rồi 1 ngày sẽ xuất hiện.


——— Nicholas H******.. em yêu anh..


Baby, you’re my big love, my big Monkey and also my big hero. I love you….!!!!


Thank you to join into my life..


---------------------------


Cám ơn các bạn đã đọc chuyện tâm sự của mình..!!!