Hôm nay rảnh, tự nhiên ngồi buồn buồn nhớ lại bạn gái với bạn trai.



Mình ít chơi với bạn gái, có được mấy bạn gọi là thân thân, thì vì vài lý do, lại không thân nữa, mà 1 trong những lý do đó, lại liên quan đến bạn trai. Ngoại trừ 1 bạn rất thân ra thì giờ bạn ý vẫn thân với mình, mình vẫn coi đó là người chị em của mình, của hiếm còn sót lại mà mình cực kì trân quý, rất tiếc là bạn ý đang ở xa mình quá.



Có vài bạn trai, mà đến bây giờ, ấn tượng vẫn còn hằn sâu trong mình, buồn cười nhỉ.



Hôm nọ sinh nhật 1 bạn, tạm gọi là bạn Cáo, bạn ý gọi cho mình, hỏi thăm này nọ, rồi bảo mình, hôm nay sinh nhật anh đấy, chả thấy em chúc gì, hơ hơ, mình quên xừ mất, kể cùng phải thôi, đầu óc mình giờ chỉ nhớ, tuần này có deadline gì, mục tiêu bao nhiêu, sáng nay con bé đi ị mấy lần, con lớn uống bao nhiêu sữa... ti tỉ cái mình phải nhớ, thì chuyện mình quên sinh nhật 1 bạn cũng có gì là lạ. Nhưng được cái, Thảo mai gọi mình là chị, nên mình bảo, em sợ quên nên em viết vào 1 quyển lịch những ngày sinh nhật của ai của ai, rồi có việc gì em cũng note vào quyển sổ đó (quyển số đó là quyển sổ tưởng tượng, mình rất hay lấy ra hù doạ mọi người, từ hồi mình bé tí, mình đã doạ bố mẹ về 1 quyển số như vậy, bố mẹ đánh mắng như nào mình đều ghi sổ hết). Mình nói với bạn Cáo, em vấn biết hôm nay là sinh nhật anh, nhưng em ngại không gọi chúc mừng vì em sợ anh đang làm nhiệm vụ, hoặc anh đang ở cạnh 1 ai đó mà ng ta không thích anh nghe điện thoại chúc mừng sinh nhật em gọi cho anh. Y như rằng, Cáo mắc bẫy, Cáo ngồi ngậm ngùi ôn cố tri tân, Cáo bảo, anh vẫn chưa yêu ai, anh đợi em bỏ chồng thì anh tán em. Mình buồn cười quá (vì mình biết thừa mình mà giăng thể nào Cáo chả mắc bẫy, mình đoán là Cáo sẽ thả 1 cái bẫy như vậy cho mình), mình hỏi, thế anh muốn em tặng sinh nhật combo Close up và Listerine ah? Câu chuyện trở nên nhạt nhoà.


webtretho


Câu chuyện trở nên nhạt nhòa - Ảnh minh họa


Bạn gái của chồng, mình biết 1 chút ít, những bạn xưa xửa xừa xưa, thì mình chỉ biết qua câu chuyện mẹ chồng hay kể. Có 1 bạn, ở QB, chồng chụp ảnh trong cái động gì ở QB khoác vai bá cổ, mà kể cũng hay, chồng bảo, trước khi cưới vợ về, chồng dọn nhà, bao nhiêu ảnh ọt, thư từ, chồng delete hết, thế mà vẫn sót (giờ chồng cũng chả biết sót ở đâu nữa vì mình còn lọ mọ hơn chồng). Cái ảnh đấy cũng chả nói lên nhiều điều về bạn gái đấy của chồng.



Bạn trai khác, mình tạm gọi là bạn Già, bạn đấy mình thực sự quý, quý theo kiểu quý 1 ông anh trai, nếu giả sử mình có anh trai, mình thích có người anh như bạn ý. Nhưng những bạn khác lại tưởng, mình thích/yêu bạn Già, nên ra sức gán ghép, tạo điều kiện cho mình và bạn Già đấy có cơ hội gần gũi nhau. Bạn đấy về ngoại hình, ai nhìn cũng sẽ thấy có cảm tình, chị gái mình mới thoạt nhìn cũng thấy ưng, còn nói mình, thôi mày yêu thằng đấy đi. Cũng có lúc mình nghĩ, hay là mình thử yêu bạn Già xem sao, nhưng ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh và vội tắt ngúm. 1 người như bạn Già, chỉ có thể để làm bạn chứ không hơn, đặc biệt với 1 người như mình.



Cũng trong đám bạn có bạn Già, có 1 bạn khác, tạm gọi là Voi, với Voi, mình có cảm giác mình được che chở và chia sẻ. Nếu như lúc mình vui, mình gặp Già, gặp Lờ (1 bạn khác mà mình sẽ đề cập đến sau) để mình càng vui, khi mình buồn mình gặp Già, gặp Lờ để mình quên buồn đi, thì với Voi, khi mình buồn mình tìm Voi để đối diện với nỗi buồn, rồi từ đó mới thực sự vượt qua. Mình nhớ như in, thời điểm mình rơi xuống tột cùng của bất hạnh, khi mà 2 người đàn ông quan trọng của đời mình đang ngấp nghé rời xa mình, mình gặp Voi, khóc lóc kể lể, Voi chỉ nói với mình đơn giản: Anh đã trải qua những giai đoạn như em, thậm chí tệ hơn em bây giờ, và anh ko vượt qua được nó. Anh chỉ ước sao mình được làm lại, anh sẽ không làm như anh đã làm, có những điều em tưởng rằng kinh khủng lắm rồi, không thể vượt qua, em đầu hàng, buông xuôi, thì em sẽ thấy, những việc sau đó (sau khi buông xuôi) mới thực sự là kinh khủng và những gì em đang đối diện bây giờ chẳng là gì hết.


Khi mình buồn tìm đến Voi để đối diện với nỗi buồn, rồi từ đó mới thực sự vượt qua - Ảnh minh họa



Vì việc này mà đến giờ, ít ra mình còn giữ lại được 1 người đàn ông quan trọng của đời mình và dũng cảm đối diện, chấp nhận việc mất người đàn ông kia một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì buổi gặp này, mà bạn Lờ đã giận mình, trong 1 lần bạn ý nhậu say, bạn ý buột miệng ra và đã đến tai mình, thôi, bạn thông cảm nhé, bạn có 1 vị trí riêng với mình và Voi cũng có 1 vị trí riêng, không ai lấn sân ai, không phải vì hôm đó mình gặp Voi, không gặp bạn mà mình quý Voi hơn bạn đâu.



Liên quan đến bạn Lờ, mình phải kể thêm, bạn ý quen mình qua 1 bạn trai khác, mà bạn trai này chả có gì đáng để kể, nên mình sẽ không nhắc đến, chỉ nhắc đến Lờ thôi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã nói với Lờ, anh yên tâm, tuổi anh chả bao giờ em tán đâu, nên anh em mình coi nhau như anh em, chơi cho vui. Quả thật, chơi với bạn Lờ mình rất vui, thậm chí người nhà mình, người nhà Lờ còn tưởng 2 đứa mình là 1 đôi, nhưng thực tế mình và Lờ và những bạn thân của cả 2 đều hiểu mối quan hệ của mình với Lờ là ra làm sao. Kể ra cũng lạ, trong đám đó, toàn cái tuổi mà mình ghét, mình xác định không yêu ngay từ đầu nên anh em chơi với nhau vô tư và vui vẻ, thế quái nào cuối cùng mình lại lấy 1 người đúng cái tuổi đó. Các cụ chúng nó nói cấm có sai, chạy trời không khỏi nắng. Nhưng đến giờ, Lờ đang dẫn mình vào một tình huống rất chi là nhạy cảm, nó khiến cho mình phải cân nhắc có nên tiếp tục mối quan hệ với Lờ nữa không để bảo vệ tình cảm của mình với Lờ đã tốn công gây dựng từ bao lâu nay, đồng thời vẫn giữ được sự an toàn của người thân mình.



Bạn gái khác của chồng mình, bạn gần đây nhất kể từ trước ngày vợ chồng mình quen, yêu và cưới, tạm gọi là bạn Sếu, nhà bạn ý cũng khá gần nhà mình, gần và cùng đường đi, đến mức có lần chồng mình (khi đó đang yêu) đưa mình đi chơi và lúc chở mình về, đã chạy tuột khỏi ngõ nhà mình và thẳng tiến đến nhà bạn Sếu, nếu mình không nhắc chắc là sẽ đưa mình về nhà Sếu luôn. Qua 1 vài lần tình cờ, mình biết về Sếu, mình biết tình cảm của chồng và Sếu còn nhiều lắm. Cái năm mà vợ chồng mình quen nhau, ngày 27-28 tết gì đó, Sếu còn qua biếu quà tết cho bố mẹ chồng (tương lai của thời điểm đó) mình, để rồi mùng 4 tết, bố mẹ chồng qua nhà làm dạm ngõ mình cho con trai ông bà.



Sếu ngạc nhiên lắm lắm, Sếu chia sẻ trên blog của Sếu, Sếu không thể ngờ, 1 người đàn ông mới đó còn nói yêu thương mình, vậy mà sau vài tháng đã cưới ngay 1 người con gái khác, mình ko biết Sếu có sốc không, nhưng nếu mình là Sếu, mình cũng sốc.


Ảnh của Sếu, cả file mềm lẫn ảnh rửa, ở nhà mình có đầy. Chồng nói đã kịp delete hết tàn tích của các mối tình, nhưng mình biết thừa, làm sao mà hết cho được. Chỉ buồn cười là, lúc mình rảnh, bố chồng giở ảnh gia đình cho mình xem, vô tình có 1 cái ảnh có mặt Sếu, bố chồng bằng 1 cử chỉ và giọng nói, không biết tả thế nào, có sự khoả lấp, giấu diếm (bố ơi con biết hết rồi, con không để ý đâu), giải thích với mình, đây là cô đồng nghiệp của chị Hải (chị dâu mình) mặc dù mình chả hỏi, bao nhiêu người lạ trong hàng loạt ảnh, mình cũng chả hỏi ai là ai, bố cũng chả giải thích đây là ai, chỉ trừ ảnh có mặt bạn Sếu bố mới giải thích, làm mình buồn cười.



Mình và chồng thuở yêu nhau cũng có chụp vài cái ảnh, mà do chủ quan lẫn khách quan, chả giữ được mấy cái. Hôm nọ vô tình hỏi chồng, sao vợ chồng mình lúc yêu nhau chả có cái nào nhỉ, chồng giải thích, thì để hết trong điện thoại với máy tính, rồi toàn làm mất thì sao mà giữ được. Mình buột mồm, thế mà toàn thấy ảnh bố Tí với người yêu của bố Tí từ năm nảo năm nào, chồng vội át đi, làm gì có. Hehe, chắc chồng cũng chả biết cái ảnh có mặt Sếu chồng lưu ở file nào, mà thế quái nào chồng còn copy cả sang laptop của mình nữa.



Mà kể cũng lạ, đám cưới mình, mình mời bạn trai nhưng trong 4 bạn kể trên, chỉ có 1 bạn đến, còn 3 bạn còn lại, hoặc là dỗi, hoặc là giả vờ không rỗi, chả bạn nào thèm đến, cũng chả thèm gọi điện chúc mừng mình 1 câu.


Ấy thế mà lúc bố mình mất, các bạn đến đầy đủ, có bạn ở xa còn nghỉ làm 2 ngày để về HN viếng, rồi đưa bố mình ra đồng. Mình cảm kích lắm lắm. Sếu thì khác, Sếu đến dự đám cưới mình, ăn mặc đẹp, cười tươi, rồi về viết blog.


webtretho


Đám cưới mình, Sếu mặc đẹp, cười tươi đến dự rồi về viết blog - Ảnh minh họa



Bố Sếu mất cùng năm với bố mình, trước đâu vài tháng. Tết năm bố mất là cái tết mà mình muốn quên nhất trong cuộc đời. Chiều 30, nhá nhem, mình đang ngủ trên gác, bỗng nhiên thấy lao xao, chồng hỏi xin mẹ 1 hộp bánh để đi có việc, lúc đó, mình còn đang ngái ngủ nên đầu óc chưa hoạt động gì. Nhưng đúng là mình tuổi Chó, mũi tinh tai thính, mình liên hệ ngay với việc bố Sếu mất, mình gọi điện cho chồng, mình đoán chắc lúc đó chồng mới dắt xe, cởi giày bước vào nhà Sếu thôi, mình hỏi, anh đang ở đâu? Chồng nói anh đang đến nhà bạn viếng bố bạn, mình bảo, anh có muốn em sang ngay TK không? anh có muốn 3 gia đình mất tết không? Kể ra lúc đó mình hơi điên, ah không, quá điên mới đúng, vì suy cho cùng, chồng mình là 1 người rất tử tế, chả hiểu làm sao lấy phải 1 người vợ yêu tinh yêu quái như mình. Chồng đến giờ cũng chả hiểu nổi sao hôm đó mình lại biết là chồng đi đâu làm gì nữa. Thôi dù sao đó cũng là cái Tết mà mình muốn quên đi nhất, nên mình cũng không nhắc lại câu chuyện đó quá chi tiết làm gì.



Mình với chồng có 1 bạn trai chung, bạn đó mình gọi là bạn Ti. Chả hiểu sao mọi người (bố mẹ mình, bạn học của mình) đều tưởng mình và Ti yêu nhau, mặc dù mình và Ti nói chuyện chỉ được câu trước, câu sau là muốn chửi nhau, và mình hay là cái đứa bị chửi. Ngày đó mới quen Ti, mình đi làm xa, chạy hộc tốc về để đi học, gần nhà Ti (gần nhà mình bây giờ) có hàng bánh rán, hồi đó là mùa đông, ăn bánh rán thì ngon, Ti thỉnh thoảng mua cho mình, nhưng được vài lần, Ti mua mang đến thì mình không đi học, hôm mình đi học thì Ti không mua, mình đòi, Ti bảo tao không mua vì biết mày có đi học đâu mà mua. Tại vì Ti mà mình quen và yêu chồng mình, nhưng cũng vì thế mà Ti thành cái thùng rác của mình, mỗi khi mình cáu giận chán đời, bất mãn, là mình lôi Ti vào để xả. Đến mức mẹ mình còn hỏi tình hình mình thông qua Ti, Ti nói, chắc là ổn thôi vì nếu không ổn thì nó đã gọi cho con để xả rác. Chuyện tình của Ti hay gặp tình huống trớ trêu, lâm ly bi đát, và vì mình hay xả rác vào Ti, nên thỉnh thoảng mình cũng phải đáp lễ, làm cái thùng rác để Ti xả. Ah mà vì Ti, mình mất 1 người bạn gái thân, nói là vì Ti cũng không đúng hoàn toàn, thôi, nói là liên quan đến Ti vậy.



Các bạn của mình hay của chồng, giờ mỗi người 1 phương, mỗi người 1 hoàn cảnh số phận, rất cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta nhân duyên được gặp nhau, có được những khoảnh khắc, những trải nghiệm cùng nhau mà mình tin sẽ chẳng ai quên. Nó chỉ ẩn đâu đó trong góc khuất tâm hồn mỗi người. Thật là ích kỷ khi mình chỉ muốn giữ cho riêng mình mà bắt người khác phải xoá đi. Vậy nên, cái gì là quá khứ, thì để yên cho nó đẹp lung linh trong vầng hào quang dĩ vãng.


Cái gì là quá khứ, thì để yên cho nó đẹp lung linh trong vầng hào quang dĩ vãng - Ảnh minh họa


Không gì là mãi mãi, không gì là vĩnh cửu, nhưng những việc đã xảy ra, dù muốn hay không nó cũng tồn tại mãi mãi trong tâm tưởng của mỗi con người. Một mối quan hệ tưởng rằng bền chặt vĩnh cửu, nhưng vẫn có thể chấm dứt bất kể lúc nào, nhưng những kỷ niệm, những ký ức về nó, mình tin sẽ sống trường tồn dù ta có muốn nhớ hay không.