Lại 1 chiều mưa tầm tã, em tự hỏi rằng mình đã đếm được bao nhiêu cơn mưa lớn nhỏ ở vùng đất quê này,...Bao nhiêu đó là nước mắt, là tình yêu, là tất cả những gì em dành cho anh hay đó chỉ là những ảo giác do chính em nghĩ ra mà thôi_ Mối tình đầu của em mà đến giờ em còn chưa biết mặt .
3 năm học dưới mái trường THPT Bắc Kiến Xương chưa bao giờ em mang ô hay áo mưa đi học cả. Mỗi lần có mưa rơi, em lại khẽ cười một mình rồi nghêu ngao hát" Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp....". Nhiều lúc em tự trách sao nhà mình quá gần trường để em có thể chạy ù về nhà mà không cần áo mưa, giả sử em cứ đứng đợi mưa biết đâu anh- mối tình đầu của em một gã khờ biết làm thơ lại đến.
Em vẫn nhớ ngày em đi khỏi ngôi trường đó. không phải là 1 chiều mưa, nhưng cũng không phải là 1 ngày nắng đẹp." Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, cành phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18...". Đó là 1 hình ảnh mà ngay cả trong mơ em cũng không thể nào quên nổi. Anh biết không? Hẳn rằng đến bây giờ đây, nhưng con người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ được rằng cuộc đời của anh và em lại rẽ 1 bước dài trong sự nghiệp như thế phải không anh? Cả anh và em đều phải thi Đại Học và biết đâu Hà Nội không phải là trạm đõ kế tiếp hạnh phúc của cả hai chúng ta.
Em tạm gác lại, vì đó là những kí ức mà anh và em đều hiểu, có nói ra chắc củng phải viết hết 1 cấy bút, đánh hỏng mất 1 bộ bàn phím máy tính phải không anh ?
Em muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng em không biết đối mặt với anh em sẽ như thế nào? Em đành mượn lời viết này gửi đến anh- người mà đến bây giờ em vẫn chưa hề biết mặt.
Khi xưa, em giải toán chật vật lắm mới có được kết quả, nhưng bằng mọi giá em vẫn phải có kết quả- thậm chí luôn muốn khám phá thêm những cách khác của thằng bạn cùng bàn. Bây giờ em là 1 sinh viên say sưa bên seminar và những chương trình thực tế, nhưng khó đến đâu thì chỉ cần cố gắng em vẫn có thể hoàn thành được. Với anh thì sao, Anh đừng đưa em vào các học thuyết đau đầu của Adam Smith, những lí luận không lối thoát của Richarhdo anh cũng đưng đưa em vào ma trận quy hoạch tuyến tính mà không có phương án tối ưu, cũng đừng bắt em nhớ anh nhiều như nhớ những quy tắc lễ tân Ngoại Giao khắt khe. Giáo trình Lịch sử quan hệ Quốc tế của em dày đến vậy, mà sao em vẫn chưa thể mở đầu lịch sử chuyện tình của chúng ta. Vì thế, hãy xuất hiện đi anh nhé
Anh à, người ta đi tìm tình yêu và sẽ tìm tình yêu cho dù đó có là đâu đi nữa! Họ có thể xuống Hải Phòng, hoặc tình nguyện vào Đà Nẵng, và sau đó họ về Hà Nội...và lại ngược dòng đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đi tìm dù chỉ là 1 tin túc nhỏ nhoi. Em thì không có tin tức nhỏ nhoi nào của anh cả. Vì thế, em sẽ chờ và sẽ chờ anh đến những hy vọng cuối cùng như 3 năm cấp 3 em đã từng chờ anh! Em sẽ không chạy trốn đâu!
Mối tình đầu của em có thể không là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp nữa. Nhưng em sẽ vẫn chờ. Thật đấy không đùa đâu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chỉ biết yêu 1 người ,1 người thôi
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ
chỉ 1 phút thôi...