Chuyện đã lâu ,cứ ngỡ đã qua rồi ,đã nguôi ngoai ,đã hết buồn thương ...


Vậy mà khi nói chuyện lại với người ta ,hình như cũng lâu lắm rồi mới nói chuyện .


Lại nhắc chuyện cũ ,


thì ra ngày đó người ta biết đấy nhưng người ta đã không chọn mình .


Ngay khi mình nhích lại gần ,thì người ta lại càng lảng ra xa mình hơn .


Vậy mà có 1 con ngốc vẫn cứ đợi chờ người ta sẽ nghĩ lại .


Chờ đến khi ...


người ta có người yêu .


Khóc lóc vật vã ...


Rồi không đợi chờ nữa ,mà cũng còn gì để chờ nữa .


Mình cũng có tình yêu cho riêng mình , không vật vã đau đớn nữa .


Và cả 2 vẫn chỉ là bạn của nhau ,thế thôi .


Nhưng sao hôm nay nói chuyện ,


mình lại cảm thấy ...


cảm thấy ...


Khi biết người đó đã chia tay người yêu ,


nhưng lại có 1 tình yêu mới.


Một tình yêu mà theo như người đó say sưa kể


một tình yêu định mệnh


một tình yêu sét đánh


vừa gặp đã biết người đó sinh ra là dành cho mình


vừa gặp đã muốn cưới


cả hai hòa hợp nhau đến bất ngờ ...


Rồi người ta nói mình không hiểu đâu ,


ừ ! làm sao mình hiểu được .


Mình không phải họ .


Tự nhiên tới lúc đó ...


thấy cay cay sóng mũi , một nỗi niềm gì đó len lỏi vào trong lòng mình.


Có còn thương nhớ gì đâu mà buồn nhỉ ?


Không hiểu nổi.


Có lẽ buồn cho bản thân mình ...


tủi cho tình cảm của mình , không phải là tình yêu gì gì đó của người ta .


Chưa bao giờ người ta dịu dàng tình cảm với mình .


Mọi thứ đều xuất phát từ mình .


Nên chẳng bao giờ có bắt đầu thì làm gì có kết thúc.


Mãi mãi là như thế .


Chuyện đã là quá khứ mà không hiểu sao lại làm mình đau nhiều đến thế .


Thật là .