Hiện tại mình đang ở trong tâm trạng cực kì căng thẳng. Mình đang không biết phải làm gì. Cảm thấy rất dằn vặt. Hi vọng sự tư vấn của mọi người sẽ giúp mình tìm ra cách giải quyết. Chuyện của mình như sau:


Mình và bạn gái cũ của mình rất yêu nhau và hoàn toàn xác định tương lai. Chúng mình cùng học du học. Mình có về VN làm một thời gian. Trong thời gian xa nhau, không thể đổ lỗi cho áp lực nhưng hai đứa cãi nhau nhiều và sau đó mình đã bị say nắng người khác. Đỉnh điểm khi chúng mình chia tay nhưng ngay sau đó lại hàn gắn khi cô ấy tốt nghiệp về VN. Mình rất cảm thấy có lỗi vì dễ bị rung động bởi người khác nhưng thật sự ngay sau đó mình lại hoàn toàn không có cảm giác gì nữa. Cô ấy cũng tha thứ nhưng luôn bị mặc cảm vì việc mình có tình cảm với người khác, và tệ nhất với một người con gái có cá tính là người cô ấy tin tưởng nhất đã nói dối cô ấy. Thật sự sau đó mình toàn tâm toàn ý với bạn gái trong mọi việc. Nhưng có một điều không tốt là mình thường không hiểu suy nghĩ của cô ấy và không suy nghĩ sâu xa, nghĩ mọi việc đơn giản. Thời gian sau đó mọi việc tốt lên với những gì mình cố gắng, dù thi thoảng cô ấy vẫn cảm thấy buồn về chuyện đã xảy ra, còn mình mỗi khi đó lại không đủ bình tĩnh để hiểu và hay nổi sung lên bởi theo suy nghĩ của mình là với người con gái khác mình hoàn toàn không làm gì cả. Có lẽ mình đã quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà không hiểu được cảm xúc của cô ấy. Rồi cô ấy lỡ có, cả hai đứa đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định bỏ. Đó là ngày mình cảm thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời. Chúng mình đã quyết định cùng xin việc tại một công ty ở nước ngoài và hi vọng tới vùng đất mới chỉ có 2 đứa ở cạnh nhau mọi việc sẽ tốt hơn về cả chuyện tình cảm và kinh tế. Rất nhiều người ngưỡng mộ và chúc mừng điều kiện của 2 đứa. Vừa có điều kiện làm việc ở nước ngoài, ở cạnh nhau, kinh tế lại tốt. Nhưng mà cuộc sống chẳng ai ngờ, mâu thuẫn của chúng mình ngày càng lớn hơn khi áp lực của công việc mới nhiều mà không thể chia sẻ với nhau. Những dằn vặt về việc bỏ đi con mình khiến cho cả hai day dứt và đau khổ. Có lẽ cả 2 đều bảo thủ với suy nghĩ của mình. Với mình có lẽ không đủ bản lĩnh để bao bọc và che chở cho cô ấy trước các khó khăn, áp lực hàng ngày từ cả công việc và cuộc sống. Rồi khi cô ấy muốn chia tay, mình cảm thấy thật tồi tệ và điều đó khiến cho mình mất thăng bằng. Trong đầu mình luôn ân hận vì những gì mình đã làm, những cũng luôn đặt câu hỏi tại sao hai đứa đã quyết định qua đây rồi mà lại không thể vượt qua. Mình quan tâm rất nhiều nhưng cô ấy thờ ơ và cảm thấy khó chịu. Có lẽ tính cách bạn gái mình cứng cỏi, khi đã không thích thì đừng có làm gì, cô ấy sẽ càng khó chịu hơn dù trong sâu thẳm mình biết tình yêu của cả hai còn rất nhiều. Cô ấy muốn dừng lại một thời gian để lấy lại thăng bằng mà mình không hiểu điều đó. Mình luôn sồn sồn muốn mọi việc trở lại an bình như xưa. Sau một thời gian dài sau khi nói chia tay mình quyết định phải tìm một lối thoát cho cả hai. Nếu cứ ở trong tình trạng này sẽ không đi tới đâu, cả hai sẽ khổ. Cô ấy cũng sẽ có điều kiện đến với người khác vì yêu mình cô ấy đã mất cả tuổi thanh xuân. Đợt vừa rồi mình về VN nghỉ phép, cô ấy ở lại. Về thấy gia đình luôn lo lắng chuyện vợ con của mình, mình lại càng nghĩ phải làm một điều gì đó. Và mình quyết định ngỏ lời với một cô bé đang là sinh viên năm 3, hiền lành, tốt tính và quen thân và rất quý mến mình nên chỉ sau một thời gian ngắn cô bé đó đã đồng ý. Mình nghĩ có lẽ để lấy làm vợ thì sau 3 năm cô bé học xong, mình cũng từ nước ngoài trở về là được. Và việc quen thân với gia đình mình sẽ phải có trách nhiệm không để mọi việc xấu đi. Có lẽ đây lại tiếp tục là một sai lầm nữa của mình. Vì thật sự mình rất thiện cảm với cô bé đó nhưng có lẽ tình cảm không đủ nhiều dù mình đã rất cố gắng. Tình cảm của mình có lẽ chỉ giành cho bạn gái cũ, mình cảm thấy ân hận, day dứt về những gì đã gây ra cho bạn gái cũ. Nhiều lúc tới chơi nhà bạn bè nhìn thấy con cái xinh xắn về là mình lại bị ám ảnh, vì nghĩ mình đã từng có cơ hội như thế mà lại không đủ dũng cảm, can đảm để giữ lại. Mình cũng thương bạn gái cũ của mình, sau bao năm yêu mình giờ lại cô độc chuẩn bị trở về VN cho một cuộc sống khác. Thời gian với bạn gái mới của mình không nhiều và cũng mới, cũng chưa đi quá giới hạn. Mình cảm thấy sẽ có người con trai khác thích hợp hơn với cô ấy, trẻ trung hơn mình, có thể ở cạnh và chăm lo cho cô ấy chứ không phải chờ đợi mình lâu như vậy. Mình đang đợi cô ấy thi xong để nói rằng chúng mình nên dừng lại. Thật tâm bạn gái cũ của mình chuẩn bị về VN với vết thương lòng quá lớn. Mình hoàn toàn muốn gắn bó với cô ấy, bù đắp những thiếu hụt, những sai lầm mình đã gây ra cho cô ấy, sống với người mình thật sự yêu thương. Đây là suy nghĩ của mình, mình cũng đã nói với bạn gái cũ nhưng cô ấy hoàn toàn không thích vì hiện tại giờ mình là người yêu của người khác.


Vậy việc chia tay người yêu mới và cố gắng tìm mọi cách để quay lại với người yêu cũ dù hai người sẽ ở hai phương trời khác nhau như vậy có nên không? Mình sẽ làm tổn thương người yêu mới và có lẽ một số người thân nữa.