Tôi không biết tôi có phải là một người đẹp hay không nhưng tôi đã có cái may mắn nghe lén được một số người khen sau lưng tôi nên tôi quyết định gọi mình là người đẹp trong mắt nhóm người ấy./:)
Nói về tình yêu nhé, không thôi kẻ mang tiếng spam. Tôi đã bước vào tình trường năm 16 tuổi cùng một anh lớn hơn mấy tuổi. Lúc đấy tôi say đắm lắm, nghĩ rằng mình có thể từ bỏ tất cả nhưng không, không có gì là mãi mãi vì chỉ sau 4 tháng trái tim tôi đã ngừng rung động nên tôi quyết định chia tay. Cứ ngỡ rằng chia tay xong là tôi sẽ mất ăn mất ngủ, ai ngờ tôi ăn ngon ngủ kỹ còn hơn trước gấp trăm lần.=P~
Sau đó trái tim tôi cứ như bị đóng băng, tôi trở nên kiêu kỳ lạnh lùng nên kha khá là nhiều đàn ông thích tôi rồi kết quả cũng chỉ là những cuộc tình thoáng qua rồi thôi. Kết quả lần nào cũng như lần nấy, tôi luôn là đứa chủ động chia tay vì tự nhiên cảm thấy chán chán.
Cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ trong buồn chán như vậy cho đến khi tôi gặp được anh. Anh hả? Lùn, mặt mày cũng tàm tạm, công việc cũng thường, tuổi tầm trung niên, có vợ và 2 con. Ừ thì tôi biết tôi là đứa thứ 3 nên tôi biết điều lắm, phải sinh hoạt trong âm thầm thôi. Anh không nói những lời ong bướm, không khen tôi, không gì hết mà không hiểu sao tôi lại rất thích anh. Lý lẽ trái tim mà, làm sao giải thích được.
Vậy là chúng tôi yêu nhau một thời gian, nhắn tin qua lại hàng ngày, chỉ có tối đến là không vì lúc đó anh phải về với gia đình nhỏ của mình. Lúc thì tình yêu của anh dành cho tôi rất chảy bỏng, lúc thì không nhắn tin, không hỏi han gì hết...lúc đầu tôi đau khổ lắm nhưng tự nhiên lúc nãy trong lúc đưa người thân ra sân bay, tôi vào nhà vệ sinh soi gương thấy mình cũng xinh xắn lắm, cũng có công ăn việc làm như thiên hạ, cũng còn khối thằng khác sẽ thích mình, nên tôi tự hỏi, "ơ, tại sao phải buồn nhỉ?" Trong lúc ra ngoài tôi đã bắt gặp một anh Tây khá bảnh bao nhìn tôi cười một cái thật duyên thì sự tự tin trong lòng tôi lại dâng lên đến cực độ.
Bây giờ tôi đang ngồi ở nhà, nhâm nhi một ly chanh dây với miếng bánh thơm phức dì làm tặng và trong lòng cảm thấy phấn chấn, vui vẻ đến lạ thường. Tôi đã quyết định rồi, chấm dứt chuyện này, sống vui trở lại với công việc và bạn bè. Tôi sẽ giữ im lặng, anh có nhắn tin hay không thì kệ anh, mà có nhắn có gọi tôi cũng chả thèm trả lời nữa, mất công tốn tiền. Còn tình yêu hả, đến hay không kệ nó.b-)
Quyết định ngày mai đi năn nỉ sếp mướn mình lại, không ở nhà ăn bám đàn ông nữa đặc biệt thằng đó không phải chồng mình.=P~
Hihi.Chị! Trước có 1 topic "Đi tìm nữ hoàng quăng bom".e cứ tò mò mãi về cái nickname này.nay thấy tên chị cáli à nhảy vào đọc ngay à.:Embarrassment: Ko...
Hihi.Chị! Trước có 1 topic "Đi tìm nữ hoàng quăng bom".e cứ tò mò mãi về cái nickname này.nay thấy tên chị cáli à nhảy vào đọc ngay à.:Embarrassment: Ko...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng đúng, tôi vốn không phải là một người phụ nữ của gia đình. Tôi lãng...
Chàng hả, nếu nói một công việc bình thường để diễn tả chàng thì cũng hơi tội cho chàng, chàng...
Làm một con hồ ly báu gì mà phải gài bom vào?8-} Chừng nào tôi khoe tôi ở cung điện, ăn ngủ cùng vua thì...
Trước có 1 topic "Đi tìm nữ hoàng quăng bom".e cứ tò mò mãi về cái nickname này.nay thấy tên chị cáli à nhảy vào đọc ngay à.:Embarrassment:
Ko...