Chào các anh chị trên diễn đàn, em không biết phải bắt đầu như thế nào. Em chỉ biết kể ra câu chuyện của mình, rất mong các anh chị hãy quan tâm và cho em một lời khuyên.
Em và anh ấy yêu nhau đã được 6 năm rồi. Anh năm nay 28t, là con nhà gia giáo, bố là giáo viên còn mẹ là kế toán. Vì cả nhà có mình anh là trai nên bố mẹ rất yêu quý, lo cho anh ăn học và suốt những năm phổ thông, anh học rất khá. Rồi anh đậu đại học, họ hàng anh đều lấy anh làm gương cho các em. Nhưng đến năm cuối thì do bạn bè rủ rê nên anh vướng vào lô đề và bị thôi học. Không chịu được áp lực gia đình, anh đã bỏ nhà vào Nam một thời gian. Khi anh về thì cũng là lúc anh quen và yêu em. Nghe anh tâm sự những cảm giác anh từng phải chịu và đọc những lá thư đầy tình cảm của mẹ anh khuyên anh về mà em thấy thương anh vô cùng. Em đã chấp nhận tình cảm của anh.
Bố mẹ, anh chị và bạn bè anh biết anh yêu em đều mong em động viên anh theo học nghề. Thấy anh thích máy tính, em đã gợi ý anh vào học ở 1 TT đào tạo lập trình. Anh thi đậu và còn được cả học bổng nữa. Em và mọi người mừng cho anh lắm. Anh cũng quyết tâm học vì tương lai của cả 2 đứa. Hồi ấy, do em cũng còn đi học nên thường sang giúp anh làm việc nhà (vì anh ở 1 mình), sau đó em cũng chuyển về sống cùng dãy nhà với anh. Hàng ngày em đều thấy anh đi học. Em không tường tận lắm việc học của anh ở trường nhưng thấy anh đi học thế là em cũng yên tâm.
Hết khóa học 2 năm đó, anh không làm gì cả nhưng vẫn nói với gđ là đi làm. Em khuyên anh nên kiếm việc làm nhưng sợ anh cáu gắt nên không dám nói nhiều. Anh cũng không muốn về nhà vì điều tiếng những chuyện trước kia. Vậy là em giúp anh giấu chuyện anh vờ đi làm đó. Em thấy cũng thật ko phải và luôn áy náy vì điều đó.
Đến đầu năm vừa rồi anh có đi học thêm 1 khóa qt mạng ngắn hạn. Gia đình anh muốn anh về xin việc ở quê nên đốc thúc anh việc lấy bằng 2 khóa học để làm hồ sơ. Em cũng hỏi anh liên tục nhưng có lúc thì anh ậm ừ, có lúc anh lại gạt đi, có lúc lại quanh co. 4 ngày trước, em mới giấu anh đến trung tâm anh học khóa 2 năm hỏi, thì...sự thật là anh đã bỏ học từ kì 1 năm đầu tiên. Em cảm thấy shock vô cùng, bước chân ra khỏi TT mà em đứng ko vững nữa. Vậy là suốt 2 năm anh đã lừa dối tất cả mọi người. Anh vẫn đi, vẫn về đúng giờ và đóng tiền học hàng tháng nhưng sự thật anh làm gì thì ko thể nào biết đc. Cả số tiền mà gia đình chu cấp cho anh đóng hàng tháng nữa, không hề nhỏ (tt đó tính học phí bằng USD), anh đã làm gì???
Bây giờ em ko biết phải làm sao nữa. Em ko thể hỏi thẳng anh, em băn khoăn liệu có nên cho gia đình anh biết điều đó??? Mà nếu biết thì chúng em sẽ như thế nào??? Em thực sự thất vọng nhưng em cũng ko muốn rời xa anh vì em rất yêu thương anh. Anh ko đẹp trai, ko cao to, thậm chí còn hơi yếu ớt nữa - anh luôn mặc cảm vì điều này, nhưng em biết anh yêu em nhiều lắm và đối xử rất tốt với em, chăm lo cho em từng ly từng tý. Em đã hy vọng về một tương lai tốt đẹp giữa chúng em khi anh có tấm bằng và đi làm, vậy mà giờ lại thế này. Đã mấy hôm nay em chẳng thể làm được việc gì, cứ nghĩ đến chuyện của anh và tương lai của 2 đứa mà em lại thấy mệt mỏi và ko yên lòng được. Anh 28t rồi, với vóc dáng sức khỏe như vậy liệu anh có thể làm được gì ngoài việc trí óc, nhưng anh lại bỏ mất rồi. Còn nếu bây giờ đi học lại, thì có quá muộn ko? Và Gđ anh cũng đâu còn có thể giúp anh như trước ( bố anh năm nay về hưu). Em cũng đã 24t, đã đi làm rồi. Liệu có thể chờ anh đến bao giờ để ổn định cuộc sống?
Các anh chị cho em lời khuyên với, em ko muốn bỏ anh ấy lúc này vì ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn tốt đẹp, em cám ơn mọi người!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Uhm, đúng vậy em ạ. hồi đó chị vừa vào...
Anh ấy khó mà tu tỉnh đi học trở lại.
Kg có ý thức lo cho bản thân...