Tôi năm nay 26 tuổi, là một chàng trai được sinh ra tại vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Gia đình tôi xuất thân nghèo khó, quanh năm lam lũ với những thửa ruộng trồng lúa, ngô, khoai.. Năm 2002, gia đình chuyển vào TPHCM sống. Tính ra, giờ tôi sống trong TPHCM cũng được hơn 10 năm rồi.



Gia đình tôi có 4 người, ba mẹ, em trai tôi và tôi. Với cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người, mọi thứ mới mẻ, bỡ ngỡ trong mắt tôi. Nhưng rồi cũng quen đi. Thú thực, sống ở TPHCM, tôi cảm nhận nó dễ thở hơn nhiều so với ở quê nhà. Tôi thi đậu vào một ngôi trường Đại học kỹ thuật có tiếng bậc nhất nhì cả nước. Sau 4-5 năm miệt mài với sách vở, tôi ra trường, tự xin được một công việc tại một cty nước ngoài với mức lương tạm ổn, đủ sức có thể tự nuôi sống bản thân và cáng đáng thêm việc học tiếp theo của tôi, học MBA của một trường về kinh tế ở TPHCM. Mọi chuyện bắt nguồn từ đây, khi tôi chuyển đổi từ kỹ thuật sang kinh tế...



Mọi người có tin vào số phận được sắp xếp sẵn không? Tôi bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi triết lý đạo Phật và triết học Marx, cho nên "số phận" với tôi là điều mê muội vô cùng. Nhưng giờ thì tôi tin. Thực sự tin vào nó.



Tôi gặp em như được sắp đặt sẵn. Tôi vốn là một chàng trai nhút nhát, bởi lẽ, tôi học kỹ thuật. Kỹ năng mềm với dân kỹ thuật chúng tôi hết sức tệ hại. Tôi ít khi chủ động bắt chuyện một ai đó. Nhưng vậy mà, hôm đó tôi đã chủ động bắt chuyện với em. Em, một cô gái vô cùng đáng yêu và có gì đó nhút nhát. Buổi tối học ôn thi MBA, tôi thấy em ngồi lặng lẽ một mình một bàn ở gần cuối lớp, như có một cái gì đó thôi thúc, tôi hỏi em bàn này có ai ngồi cùng không và xin em ngồi chung .Điều trước nay tôi chưa hề làm bao giờ. Và em đồng ý. Hình như đó là định mệnh. Em hơn tôi một tuổi. Chúng tôi là bạn của nhau từ đó. Chúng tôi ôn thi chung với nhau, ngày ngày học chung với nhau. Và một hôm tôi thấy em cầm quyển giáo lý đạo Công giáo trên tay, tôi mới biết em sắp vô Đạo. Tôi không thích điều này cho lắm.



Ngày đó, tôi không chủ động tiến xa hơn với em. Tình cảm của tôi, tôi cố giữ ở một mức nào đó, trên tình bạn một chút, nhưng chưa hề có cảm giác yêu đương. Chúng tôi cũng có chung với nhau một số kỷ niệm nhỏ trong vài tháng ôn thi ngắn ngủi. Và cho tới giờ, tôi còn nhớ như in những điều chúng tôi đã cùng nhau làm, những nơi lần đầu tiên tôi và em cùng tới. Rồi kỳ thi cũng qua, tôi thi đạt, còn em thì không. Kể từ khi thi xong, chúng tôi không còn gặp nhau nữa... Tôi biết em làm ở đâu, nhà em ở đâu, và khi đi ngang qua những chỗ ấy, tôi thường nhìn vào, nhưng không một lần thấy em...



Một năm sau đó, chúng tôi không hề liên lạc lại với nhau, nhưng trong sâu thẳm, tôi luôn nghĩ rằng rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau... Và đúng như vậy thật. Tôi không nghĩ em sẽ tiếp tục ôn thi tiếp, nhưng tôi lại dặn bạn của tôi (ôn thi năm nay) rằng hãy tìm giúp trong lớp bạn tôi đang ôn có em không. Bạn tôi nói "Không có ai tên như vậy cả". Một thoáng buồn. Nhưng nó qua mau chóng, một khóa có tới mười mấy lớp ôn, nhiều cơ sở, làm sao mà có được, tôi lại không chắc em có tiếp tục ôn không nữa. Tôi bất chợt thấy nick yahoo của em online, tôi vào hỏi chuyện, tôi xin số điện thoại lại (do em đã đổi số), em nói em có ôn thi, cùng cơ sở với bạn tôi học nhưng dưới một... cái tên khác - tên bạn của em. Hỏi ra mới biết, do em lưỡng lự không đăng ký, nên bạn của em đã tự động đi đăng ký ôn giúp em cho nên danh sách lớp không hề có tên em. Vậy là chúng tôi liên lạc lại được với nhau. Nó như được sắp đặt sẵn vậy, nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết vì sao lại trùng hợp lạ lùng tới thế, điều đó là không thể nào xảy ra được... Và sau này, còn rất nhiều thứ trùng hợp, rất nhiều thứ ngẫu nhiên mà tôi có cảm tưởng như những sự kiện này đang kéo tôi và em lại gần nhau...



Và chúng tôi quen nhau. Mọi ký ức một năm về trước như ùa về. Nó khiến tôi có cảm giác như những ký ức đó đóng băng tại thời điểm 1 năm trước và bây giờ nó tiếp tục dòng ký ức đó vậy. Chúng tôi yêu nhau thực sự. Ở em, tôi tìm thấy một thứ mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay: sự phù hợp trong suy nghĩ. Nó giống như khi bạn khao khát một điều gì đó mà bạn gặp được vậy. Chúng tôi tâm sự với nhau nhiều điều, nhiều thứ trên đời và rất hợp. Tôi hiểu về em nhiều hơn, rõ ràng hơn một năm trước...



Em có một người mẹ mà theo mô tả của em là vô cùng thương yêu con cái. Mẹ em luôn bao bọc em từng li từng tí một. Giờ em đã 27 tuổi, nhưng trong con mắt của mẹ em, em vẫn là một đứa con nít chưa lớn. Mọi điều em cần phải xin phép mẹ. Từ chuyện mặc đồ gì, có được sử dụng điện thoại di động không, có được yêu không... đều cho mẹ em quyết định. Em kể với tôi, em đã từng... lấy chồng! Năm 2 đại học, vào một ngày đẹp trời, mẹ em gọi em về trong khi em đang học (quê em ở miền Tây), mọi thứ được sắp xếp hết: quần áo cưới, váy cưới, trang trí cửa nhà... đã được chuẩn bị đâu vào đó, em chỉ cần mặc đồ cô dâu và tổ chức đám cưới với một người mẹ em cho rằng sống với người này em sẽ hạnh phúc cả đời. Em không đồng ý và nhận lại từ mẹ câu nói "Nghe lời thì muốn gì cũng được, còn không thì ba mẹ sẽ từ con, không lo cho ăn học nữa". Em buộc lòng phải nghe lời mẹ, tổ chức một lễ cưới linh đình. Sau đám cưới, em lại lên TP học, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em chưa hề sống chung với "người chồng" em mới cưới. Sau này, khi em học ở TP thì "chồng" em lại... yêu chị họ của em. Hai người dắt tay nhau đi sang Úc học và kết hôn với nhau. Em còn có một đứa em, nhỏ hơn em 3 tuổi, và cũng được gả vợ cho từ hồi... 17 tuổi! Và bây giờ, vợ chồng người em đang rất lục đục chuyện gia đình. Thật kỳ lạ! Tư duy quá kỳ lạ. Nhưng mẹ em cho rằng bà không hề sai.



Mẹ em rất tin vào... bói toán. Sở dĩ mẹ em muốn em lấy người kia cũng là vì hai người có số "Nhất phú quý". Lý do của mẹ đưa ra là một người ở cùng quê lấy nhau có số này, rồi bỗng chốc trở nên giàu có vì... nhà nước làm đường qua, được đền bù đất. Và một số người có số không tốt thì cuộc sống lận đận khó khăn... Mẹ em đã quyết thì không gì có thể thay đổi được. Em nói, mẹ là người không nghe ai giải thích, bà mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói, bà đã quyết định thì không ai cản nổi. Em rất thương yêu cha mẹ, không muốn cha mẹ buồn lòng, nên em luôn làm theo ý mẹ em, mặc dù em không hề muốn.



Tôi và em quen nhau, em kể cho mẹ nghe về tôi. Mẹ em chưa hề gặp mặt hay nói chuyện, và chỉ nói một câu "Mẹ không đồng ý". Điều bất lực của tôi là mẹ em không hề nghe giải thích. Bà đã không đồng ý thì không thể thay đổi được. Theo em thì, lý do mẹ em nói vậy như sau:


- Em lớn hơn tôi 1 tuổi (thực ra là gần10 tháng). Mẹ em nói sau này lấy nhau về, sinh con xong thì người phụ nữ nhanh già hơn nên không muốn em quen người ít tuổi hơn, người em quen phải là người lớn hơn em 6-7 tuổi càng tốt. Rồi mẹ em lo lắng, sau này tôi sẽ... có người khác vì em xấu xí, em sẽ đau khổ.


- Tôi là người miền ngoài. Mẹ em nói người miền ngoài sống không thật, "nói một đàng, làm một nẻo", sống trong gđ thì cần khéo léo. Mẹ nói em không thể sống trong gđ tôi được, em sẽ khổ.


- Tôi là người vui tính, dễ bắt chuyện với mọi người. Điều này tôi có được sau vài khóa học kỹ năng mềm. Lý do mà mẹ em không muốn em quen tôi là tôi như vậy sau này sẽ dễ... linh tinh. Em đau khổ.



Tôi thực sự bế tắc. Giờ mẹ em bắt em về quê sống với mẹ, đang tính gả một người chồng mới cho em mà theo mẹ là "em sẽ hạnh phúc, nếu có việc gì thì cũng có thể quay về trách mẹ được. Ở gần được mẹ chăm sóc" để cho em được sung sướng. Em lo sợ, nhưng em không dám cãi lời. Em không dám nói lên ý kiến của mình vì "em không muốn gia đình căng thẳng với nhau"...



Đó là toàn bộ câu chuyện mà tôi đang gặp phải. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi đang rất rối bời.