Câu chuyện tình của mình chắc ai cũng cười vì thực sự còn có người ngốc như vậy....


Mình chỉ là một cô gái quê sinh ra trong gia đình bình thường, bố làm giáo viên,mẹ làm ruộng. Tuy chẳng giàu sang nhưng bố mẹ luôn yêu thương con cái hết mức và dạy dỗ con cái nghiêm khắc. Chính vì vậy, chị e mình cũng được coi như là con nhà gia giáo. Hằng ngày mình chỉ biết đi học và về nhà, không chơi bời, không lo lắng. Do đó, suy nghĩ của mình hết sức ngây thơ, đơn giản và dễ tin người. Thậm chí tận khi học hết lớp 12 mình vẫn sợ yêu và chẳng biết định nghĩa từ "yêu".


Rồi sau khi thi đại học mình có quen một người con trai. Vì khoảng cách xa xôi, anh ở thành phố còn mình ở quê, chẳng gặp gỡ nhưng ngày nào cũng nói chuyện, tâm sự và rất hợp quan điểm với nhau. Tần suất nói chuyện điện thoại ngày càng nhiều hơn. Đến khi lên thành phố nhập học, bọn mình hẹn gặp nhau. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, lần đầu gặp nhau mình chỉ biết ngại ngùng ôm hai má đỏ bừng chả nói được câu nào ra hồn (không phải do thích nhé mà do mình hay bị đỏ mặt và hay bị hồi hộp). Mọi thứ cứ thế trôi đi, mình hằng ngày đi học và nói chuyện với anh. Anh rất tâm lý, nhẹ nhàng quan tâm giống như bố mẹ mình quan tâm vậy. Với một cô gái quen sống trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ, ít tiếp xúc bên ngoài, còn ngốc nghếch, ngô nghê, sống nơi xa xôi như thế mình thấy khá sợ sệt nhưng có sự quan tâm của anh mình cảm thấy an tâm hơn nhiều và dần thích nghi với cuộc sống thành thị.


Chắc do sự cởi mở của cuộc sống nơi đây thi thoảng a rủ đi chơi mà mình toàn tìm đủ lý do từ chối vì nói thật trước đó chưa bao giờ đi chơi riêng với con trai, chưa bao giờ có cái gọi là nắm tay đúng nghĩa với con trai. Do từ chối nhiều nên mình có nhận lời đi đôi lần. Và rồi dần dần anh dần có tình cảm với sự ngố, rụt rè và sự giản dị chân chất của cô gái quê. Đôi lần vô tình nhưng cố ý anh kín đáo thể hiện tình cảm nhưng mình cố ý không hiểu. Nói thật mình rất sợ yêu vì chưa yêu bao giờ. Tuy nhiên,nước chảy đá mòn, sau bốn tháng theo đuổi mình hoàn toàn mềm lòng trước sự quan tâm, săn sóc chẳng ngại mưa gió của anh, thậm chí anh chẳng ngại gió rét sau giờ làm đi hơn 50km đến nơi mình học quân sự chỉ để tặng quà Valentine rồi về luôn. Quá cảm động nên mình hoàn toàn đổ gục và sau đó nhận lời tỏ tình của anh.


Yêu nhau gần 3 năm mình hoàn toàn bồng bềnh trong tình yêu đầu đời đẹp đẽ, được cưng nựng yêu chiều. Trong mắt mình mọi thứ toàn là màu hồng. Mình không ham vật chất nên dù anh khó khăn, hay trắng tay thì hai đứa vẫn bên nhau động viên nhau. Và rồi mình đã nhận rằng chẳng có gì tròn trịa cả khi phát hiện anh chẳng phải hơn mình 4 tuổi như vẫn nói mà anh hơn mình hẳn 11 tuổi. Thật sự rất sốc khi biết sự thật, trống rỗng là cảm giác đầu tiên, sau đó cảm thấy mình thật ngu ngốc vì bị lừa gần 3 năm mà không hay biết. Mình từng hài lòng về hiện tại khi nghĩ mình sống chân thật, chân thành và cũng chẳng màng lợi ích hay tính toán, không đòi hỏi thì mối tình hạnh phúc là đền đáp. Nhưng không mình thấy thất vọng và tự trách là lỗi do mình. Không biết nó gì hơn mình chỉ biết im lặng. Mình muốn chia tay nhưng anh cứ níu kéo thuyết phục rằng anh rất chân thành, cộng thêm bạn bè khuyên nhủ và mình cũng thực sự tiếc nuối mối tình đầu yêu hết mình nên cho anh một cơ hội. Tuy nói vậy nhưng chuyện tuổi tác vẫn là 1 khúc mắc mà mình không bỏ được đôi lúc tự nhủ mình quyết định vậy có đúng hay sai và nếu bỏ anh liệu còn có người tốt và yêu thương mình như anh không. Nếu như trước kia khi có người ngỏ ý thích mình không ngần ngại nói " Em đã có người yêu" thì nay bắt đầu không còn quyết đoán nữa.Sau thời gian dài bố mẹ mình biết và phản đối mình đã cố thử tìm những lỗi của anh và chia tay. Nhưng mình không biết nên làm gì cho đúng, vẫn tiếc nuối mối tình đầu trao trọn con tim. Sau hai ngày buồn rầu mình không chịu được và quyết định nối lại tình cảm.


Nay ngày càng có nhiều người ngỏ ý thích mình mình lại càng cảm thấy phân vân về quyết định bản thân. Đôi khi cũng có so sánh họ thực sự trẻ trung lại phong độ lại bảnh bao lại đồng lứa nên nói chuyện cũng khác không giống anh vừa già, ăn mặc có phần không chú ý thậm chí lôi thôi, lối suy nghĩ và cư xử có khi như 2 thế hệ nên cũng khác. Mình chẳng biết làm thế nào nữa, nhiều khi cảm thấy thật dại dột. Sau này khi có con nhất định không cho con yêu sớm giống mình gặp người đâu tiên đã yêu đến khi lún sâu mới xuất hiện người khác thì chẳng còn quyền lựa chọn mất rồi.


Hiện giờ có nhiều chàng muốn qua lại yêu đương và có ý tiến xa hơn với mình nữa. Mình rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhưng anh ấy nhiều tuổi như vậy, qua thời gian cũng có nhiều thay đổi chẳng như ban đầu, mình có tìm hiểu qua những bất lợi có thể nảy sinh khi lấy chồng già càng làm mình lo lắng hơn. Hiện giờ yêu nhau ngọt ngào nhưng sau khi lấy nhau ai biết sẽ nảy sinh những gì. Anh ấy nhiều tuổi lắm rồi nên muốn lấy vợ lắm còn mình thì vẫn còn trẻ mà ngoại hình cũng trẻ hơn tuổi. Ngoài ra, mình còn bị người ngoài nhìn với con mắt coi thường, trẻ vậy mà đi với người già chắc hám của thích lên thành phố thích cái mác Hà Nội mặc dù nhà anh cũng nghèo có khi còn chẳng bằng điều kiện nhà mình. Đôi khi đùa " Cái thời ấy của anh qua lâu lắm rồi còn em bây giờ mới đến, hoa của anh đã tàn nhưng của e giờ mới chớm nở" nhưng cũng là thật. Mọi người hãy cho mình ý kiến đi.