Chưa lần nào chia sẻ cuộc sống của tôi trên mạng nên mọi thứ có cảm giác thấy tôi như đang viết một kịch bản giả tạo vậy!!!:(
Chuyện đời
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo nhưng có 1 người mẹ tuyệt vời và 1 người ba say xỉn (sau này càng lớn lên tôi k còn trách gì ông nữa). Ba mẹ tôi ly thân khi tôi còn học lớp 4, đó là quảng thời gian tôi sợ hãi khi có người ba say xỉn. Mỗi lần ông lên nhà ngoại thăm chúng tôi với tình trạng say xỉn là mỗi lần tôi phải trốn sau cửa ngồi bất động 1 chỗ để không có tiếng động nào phát ra để tôi không bị phát hiện và những lần phải chui xuống dưới gầm giường.:((. Khi ấy tôi có 1 đứa em nhỏ đang sống cùng ba, mỗi lần má chở tôi về nhà nội thăm em là mỗi lần tôi sợ hãi tột cùng, sợ bắt gặp cơn say xỉn trong ba tôi ( lúc không say ông ấy là 1 người rất hiền). Lên thăm em tôi, má tôi và tôi phải núp ở xa bên cạnh quán trứng lộn bên kia đường để bà nội tôi bồng em qua, cũng có những lúc tôi và má chỉ đứng xa nhìn em chơi trước nhà mà không dám đến. Nhưng tôi lúc ấy chỉ mong má chở về vì sự sợ hãi trong tôi lúc đó lên đến đỉnh điểm rồi. Mọi thứ diễn ra như thế cho đến tôi lên lớp 6
Lớp 6, vào trường với nhiều thứ bở ngỡ, nhưng tôi không quan tâm. Điều duy nhất tôi quan tâm đó là sau giờ tan học về được má đón tôi. Cái cảm giác được má chở bằng xe đạp đi về rồi 2 má con ghé vào quán sữa ăn uống rất là thích. Lúc đó tôi chỉ cần có gia đình hạnh phúc. Lên lớp 7 thì ba với má về sống chung lại nhưng mọi chi tiêu trong gia đình má tôi lo hết anh em tôi, còn ba thì kiếm tiền nuôi ông ấy và nhậu nhẹt. Đến năm lớp 9, má bị lạo lực, đó là quãng thời gian và cũng cảm ơn quãng thời gian này đã làm nên con người tôi như bây giờ. Tôi phải nấu ăn cho gia đình, chăm em, giặt giũ. Nhưng hồi đó có biết cực là gì đâu chứ, làm hết việc nhà để mong má khoẻ lại.
Lên cấp 3 thì mọi thứ trôi qua cũng êm đếm, đôi lúc trong nhà cũng có những trận cãi vã. Năm 12 tôi biết là tôi k thi đậu đại học:p:p:p. Lúc ấy thi xong là tôi lao đầu vào đi làm. Nhưng cuộc đời đâu như là mơ, tôi mới suy nghĩ: nhà đã không khá giả, thì cố gắng phải học. Vừa làm vừa học thì tôi cũng đỗ được cao đẳng. Trong quãng thời gian đó má phải làm việc cật lực để tôi có tiền đi học. Trong thời gian học cao đẳng tôi phải đi lam thêm gia sư và phụ bán cà phê:D:D:D. Khi cầm được cái bằng cao đẳng tôi sung sướng biết mấy. Và tôi đã nói với má là học liên thông lên Kinh tế Đà Nẵng. Lúc đó ánh mắt má rất buồn, tôi biết má suy nghĩ tiền đâu mà học nữa, nhưng tôi thuyết phục má và đã thành công:x:x. Khi biết được tin tôi đậu kinh tế ĐN thì má vui lắm. Kết thúc năm 1 đại học thì ba tôi đã mất. Vẫn nhớ như in vào ngày thứ 7 giữa tháng 6, Ba tôi bị tai biến, 3 ngày ở trên bệnh viên với ba, Má và tôi như người không hồn, cảm giác nặng nề. Sáng thứ 3 là ba mất, thì tối hôm đó tôi có chợp mắt 1 tý, nhưng giấc ngủ rất chập chờn, nhưng cơn gió lạnh cứ rít qua ô cửa, người toát toàn mồ hôi. Đám tang ba xong thì đến lượt má tôi ngã bệnh, thời gian ấy cùng lúc tôi đi thực tập và ôn thi tốt nghiệp. Mọi thứ cứ nặng nề trong tôi, vừa phải lo cho má, phải lo cho đứa em, rồi lo đi làm kiếm tiền, khiến tôi mệt mõi. Muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, nhưng tôi không cho phép mình làm như vậy. Tháng 1 vừa rồi tôi ra trường cũng là lúc má dần hồi phục sức khoẻ. Đến tết tôi lao đầu vào đi làm thêm cả ngày, chỉ mong kiếm tiền để bồi dưỡng cho má. Tháng 3, tôi đã có việc làm ổn định:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:
Chuyện tình
Mới mấy ngày đây thôi, tôi có ngồi nghĩ lại những cuộc tình trải qua trong cuộc đời mình, sự trùng hợp ngẫu nhiên là tất cả những người con gái tôi yêu bắt đầu bằng chữ T. :x:x .
Mối tình đầu của tôi là 1 người con gái Tây Nguyên. Đôi mắt buồn và đôi môi mọng. Chúng tôi chia tay nhau là do lỗi của tôi, tuổi trẻ bồng bột mà.hehehe. Gởi em: Đã 4 năm rồi, chưa gặp lại em, cũng không biết em làm gì và sống ở đâu, nhưng mọi thứ trong em a vẫn còn nhớ rất rõ. Anh chúc em hạnh phúc nhé
Mối tình 2 là với 1 cô gái con chủ nhà tôi đi làm gia sư ( tôi dạy đứa em thôi nghe););). Cô ấy bằng tuổi tôi, một cô gái kiên định và thẳng thắn. Gởi em: Dù gì ta với mi cũng là bạn thân rồi, mi với Anh Thi( chồng cô ấy) hạnh phúc nghe mi. Nhóm mình luôn ngóng chờ baby từ mi đó
Mối tình 3, em là cô gái học sư phạm. Tôi không mún nhắc nhiều đến cô ấy, vì tôi sợ cảm xúc lại ùa về. Gởi em: từ lúc 20/11/ năm đó, em không còng đi bên anh nữa rồi. Đau dạ dày thì lo ăn ún điều độ vào, chứ mỗi lần đau mà gọi đến a là a rất bực. A bực không phải vì ghét em mà vì em là cô gái bướng bĩnh, không chịu nghe lời.
P/s: Có những thứ trôi qua không phải chúng ta muốn quên được là quên đâu. Con người sinh ra có bộ óc là để nhớ về quá khứ mà dựa vào đó để hướng tối tương lai. Vì thế, chúng ta đừng có nghĩ là mọi chuyện qua rồi thì sẽ qua. Nó vẫn đi đến suốt cuộc đời của bạn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thì trải lòng thôi. Bây chừ đã 25t rồi, vấn đang FA và cố gắng làm việc để thực hiện ước mơ dự...
thế xong rồi thế nào nữa :D
Ờ thì tâm sự xong rồi sao... thấy bỏ ngỏ thế mà chuyện tâm sự dường như cũng hết rồi...
là sao bạn
ui zồi, trai...