Lần đầu gặp em, anh không có mấy ấn tượng gì về em cả.
Nhưng trong quá trình làm việc với nhau anh đã thích em từ lúc nào nữa không biết và rồi tình cảm cứ lớn dần lên trong anh em ah.
Chúng ta chỉ gặp nhau khi đi làm và khi rời khỏi nơi làm việc anh và em lại quay về với cuộc sống của riêng mình. Đã nhiều lần anh muốn nhắn tin, gọi điện cho em nhưng lấy lý do gì để gọi hay nhắn tin cho em và rồi anh lại vất chiếc điện thoại xuống, anh thật nhút nhát phải không ?
Anh là kẻ nhút nhát lên trả dám nói với em rằng anh có tình cảm với em.
Anh chỉ biết dấu trong lòng mà thôi, chỉ ở đằng sau ngắm nhìn em thôi, anh thấy mình thật ngốc khi biết rằng em không có tình cảm với anh mà anh vẫn yêu em, anh lại tự mình làm đau chính mình.
Em có tính hay quên nắm đó, trong công việc cứ mỗi lần anh dạy cho em cái gì là em lại quên mất nó ngay ngày hôm sau. nhưng chẳng hiểu sao anh lại không giận em được.
Em biết không ?
Em là người đầu tiên anh kèm cặp như một đứa con nít vậy, anh sợ em sẽ quên những gì anh dạy lên luôn cố gắng để chông em dù nắm lúc anh cũng bận việc của mình nhưng anh vẫn cố gắng để ý tới em, cũng có lúc anh để em tự xoay sở 1 mình để em có thể độc lập trong công việc của mình, em có tính hay quên lên mỗi lần anh dạy em lại sợ em quên mất tiêu. mỗi lần anh giải thích em luôn nói hiểu rồi nhưng anh biết là em lại quên nó ngay thôi...
Em biết đấy rất nhiều người nói chúng ta đẹp đôi, nhiều người muốn anh và em thành 1 đôi, lúc đó anh và em chỉ cười cho qua, nhưng thật lòng anh lại ước giá như anh và em thành 1 đôi như họ nói thì tốt biết mấy em nhỉ ?, lúc đó anh không biết em nghĩ gì nhưng trong lòng anh lại thấy rất vui xong rồi anh lại nhìn em không biết em nghĩ gì có khó chịu khi họ nói vậy không.
Tuy anh không hiểu nhiều về em, không biết nhiều về con người em nhưng anh biết chắc rằng, em là một người mà anh đang cần tìm, anh muốn được nhìn thấy em hàng ngày, muốn thấy em cười và còn nhiều điều nữa em ah.
Anh yêu em cô bé hay quên ah.
Hàng ngày anh vẫn luôn nhớ về em, anh làm bất cứ việc gì cũng luôn có hình bóng em trong đầu, anh muốn xua đuổi nó mà nó chẳng đi, anh muốn nói với em về tình cảm này nhưng anh lại không có đủ can đảm vì anh biết em không yêu anh mà và 2 chúng ta lại làm chung với nhau nữa chứ, nỡ như anh nói ra mà em lại không chấp nhận tình cảm của anh thì cả em và anh khi hai người làm việc với nhau sẽ rất khó sử phải không em.
Lên bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để anh nói với em đâu, sẽ có lúc anh cho em biết rằng anh yêu em.
Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi.., không phải chờ đợi em yêu anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em…
Cảm ơn em! Và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được em.
Cảm ơn em vì đã làm cho anh biết thế nào cảm giác nhớ một người đến phát điên, biết hạnh phúc 1 mình và buồn 1 mình....ANH YÊU EM CÔ BÉ HAY QUÊN AH thật lòng đó.
Tôi thà chịu đựng sự cô đơn còn hơn là phải chịu đựng sự đau khổ và dày vò này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1