Chúng tôi, một tình yêu không ngắn cũng vừa vặn được 3 năm.
Chúng tôi đều đã trưởng thành, đều đã đi làm, và tình yêu không còn mù quáng như lúc trẻ con. Cô ấy, một cô gái, không xinh đẹp, cũng không nổi bật. Tôi cũng vậy , chúng tôi gặp nhau một cách ngổ ngáo, khi tôi chia tay mối tình đầu được hơn 1 năm và cô ấy thì chưa muốn yêu ai. Quen nhau, nói chuyện qua mạng, qua fb, điện thoại.
Đấy là năm kia 2013. Chúng tôi quen nhau qua 1 người bạn, lúc đầu chỉ là quen cho vui, quen để có người nói chuyện, cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo vô vị.Không phải vì tôi không có bạn bè hay không có ai để yêu, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống độc thân rất tốt. Buồn có thể vẽ tranh, nghe nhạc, xem phim hoặc đạp xe ra biển ngắm biển một lúc rồi về. Hoặc cùng anh em trong nhóm chơi game. Tôi vốn là một người thất bại trong con đường học hành, vì thế tôi cũng chẳng ước mơ cao sang gì, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến những điều xung quanh, mặc dù tôi biết khá nhiều thứ lặt vặt.
Tôi quen cô ấy, được 3 tháng, lần đầu gặp mặt là khi cô ấy chụp ảnh kỷ yếu( tôi vẫn đang học vì trượt đại học).Trên chuyến xe từ quê ra hà nội, tôi gặp cô ấy, không xinh đẹp, và ấn tượng đầu tiên có lẽ là hơi sỗ sàng hoặc quá tự nhiên. Sau đó là một ngày đi chụp kỷ yếu chạy loanh quanh hà nội. Buổi tối về, tôi vẫn vậy, hoặc đơn giản là chúng tôi vẫn vậy. Nhưng tới nửa đêm,một đêm trăng sáng và hơi lạnh một chút, tôi lên sân thượng, nghĩ rằng có thể đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Nhưng tôi đã được nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất, Ck định cứ thế này rồi về ak. Tôi cười thầm. Vậy mấy hôm nữa về quê chơi với đại ca.
Chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế, có những lần cãi nhau cũng khá lớn, có những lần vì thế này thế nọ mà cãi nhau. Năm đầu tiên qua đi trong êm đẹp.
Năm thứ 2, cô ấy ra trường , tôi chuyển ra cơ sở hà nội học . Tôi ở nhà cậu ruột, nên nhiều lúc cũng hơi bất tiện. Tôi học thêm nửa năm nữa thì ra trường, nhưng có lẽ do tôi học dốt nên vẫn nợ một môn. Vẫn nhớ những buổi sang đưa người yêu đi làm, rồi lại chạy về trường cho kịp giờ.Qua nửa năm đầu tôi tìm được một công việc khá ưng ý, mức lương không cao nhưng ổn định. Còn ng yo của tôi thì chuyển công ty nhiều lần, có thể do tính quá thẳng thắng , hay làm mất lòng người khác, và đôi khi là không chấp nhận chịu thiệt.
Nhưng bắt đầu từ khi ở nhà cậu, bố mẹ tôi luôn tỏ thái độ là không thích, vì ng yo tôi nhà ở xa trên tây bắc, tuy hoàn cảnh 2 gia đình cũng tương tự nhau. Nhưng bố mẹ nhiều lần không đồng ý, tính ng yo tôi thẳng, ăn nói có nhiều lúc không ý tứ , dáng người mập . Tôi thì ngược lại nhỏ con, gầy ốm.Tôi cứ tặc lưỡi cho qua, bảo sao cũng được, nhưng cái cảm giác đứng giữa lựa chọn gia đình và ng yo luôn làm tôi mệt mỏi. Lần đau nhất của tôi có lẽ là lần tôi cãi lời bố vì tôi không muốn chia tay ng tôi yo " M lấy nó thì cuộc sống từ nay m tự lo, t không liên quan gì đến m nữa, đủ lông đủ cánh tự bay"
Tôi chỉ biết cười ra nước măt, xem như trót sai vẫn cố mà bước.
Sang năm thứ 3. cô ấy tìm được một công ty lớn, vị trí khá ổn, lương lậu cũng ngang với tôi, nếu lấy nhau tính ra trừ chi phí sinh hoạt, tầm 4 5 năm sau chúng tôi sẽ có tầm 4 500tr, con số đó vay mượn thêm bố mẹ ae nữa là đủ để có một căn trung cư hoặc một đám đất nhỏ .Nhưng bố mẹ tôi vẫn vậy, vẫn không muốn tôi lấy cô ấy, Chúng tôi cũng không còn trẻ, ở cái tuổi nhâm thân 92 như chúng tôi, con trai không sai, con gái cũng 24 25 tuổi , vài năm nữa liệu thế nào. Nhắm mắt sống xem như chưa có chuyện gì thì sao. Nhưng con gái có thì, tôi không muốn khi lấy tôi cô ấy lại chịu khổ . Bố mẹ tôi vốn đã không ưu gì, giờ lấy về thì sao.
Tình yêu là chuyện 2 người. Nhưng khi lập gia đình đó không còn là chuyện 2 người nữa.
Thực sự tôi không biết nên làm thế nào. Bố mẹ tôi nói cũng có lý, lấy một người ở xa liệu một năm về đươch mấy lần, gia đinh2 bên có công chuyện, tết nhất làm sao. khi có con cái thế nào. liệu có thể xách nó chạy từ thanh hóa, lên hà nội rồi lại về tây bắc.
Giờ tôi phải làm thế nào. một thằng đàn ông vô dụng. Tôi không muốn cãi lời bố mẹ, cũng không muốn từ bỏ tình yo của tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1