Một ngày cuối tuần thật buồn tẻ. tôi đến cơ quan với đôi mắt sưng húp. Và việc tôi cần làm đó là có ai để chia sẻ. Tôi chưa hết ngỡ ngàng vì cách cư sử của chồng tôi vào tối qua. Có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Vợ chồng tôi lấy nhau 13 năm rồi. Tình yêu có từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, 13 năm chưa bao giờ tôi ân hận vì đã lấy anh. Tối qua trước khi xảy ra sự việc chúng tôi còn bàn đến việc kỉ niệm ngày cưới vào 28/12. sự việc thật cỏn con. Con gái út của tôi nhõng nhẽo đòi mẹ bế. tôi đang muốn đi lên tầng thật nhanh để đọc một vài trang báo trước khi đi ngủ. Cháu khóc, tôi quát cháu và đi xuống để đưa cháu lên với thái độ bực tức. Chồng tôi bất ngờ nhảy xổ ra tát tôi một cái và hỏi : Mày muốn gi? con cái trông nom thế à? Tôi bất ngờ và nhìn thẳng vào mặt anh ta nói anh đánh nữa đi tôi đang muốn chết đây và anh ta tát tôi vài cái nữa. Cháu của anh ta chạy ra ngăn. khi tôi đi lên tầng anh ta còn ném theo một chiếc giầy. đây là lần đầu tiên anh ta như vậy. anh ta rất cưng chiều con cái. Tôi đã khóc và mang chăn ra phòng khác ngủ. Sáng nay tôi không ngó ngàng gì đến con cái và anh ta. tôi đi làm và định bụng trưa ko về nhưng nhà tôi làm kinh doanh tôi còn phải lo cơm nước cho nhân công. tôi ko biết phải đối diện với con người ấy như thế nào. tôi thực sự bị sốc. tuần sau tôi đi học một tuần. chắc đây sẽ là sự giải thoát. Các mẹ cho tôi lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em thấy lúc này cả hai anh chị đang căng thẳng,có nói gì làm gì lúc này
cũng đều ko hay đâu.
để từ từ...