Khi chứng kiến em bước lên xe hoa với người khác mà không phải tôi, lòng tôi như chết lặng, con tim ngừng đập.


webtretho


Khi tôi đang là sinh viên năm thứ nhất thì tình cờ quen em qua một người bạn giới thiệu. Em quê ở Quảng Bình còn tôi là người thành phố. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi và em cũng không có ấn tượng gì sâu sắc cả. Nhưng lúc đó tôi chưa có người yêu trong khi các bạn cùng trang lứa có người yêu hết rồi, nên tôi cũng xin số em để nói chuyện làm quen. Rất vui khi em và tôi nói chuyện hợp nhau, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Chúng tôi nói với nhau về tất cả chủ đề mà có thể nghĩ ra được, cả 2 dần dần trở nên gần gũi với nhau. Và điều gì đến cũng sẽ đến khi tôi nói lời yêu em, thật sự sung sướng khi lần đầu tỏ tình của tôi thành công mĩ mãn. Chúng tôi yêu nhau như chưa từng được yêu, bên nhau nhiều nhất có thể. Yêu nhau được 1 tháng thì tôi phát hiện ra sự thật đau đớn khi em lừa dối tôi. Hóa ra ngay từ lúc đầu mới quen nhau, em nói chưa có người yêu là giả dối. Sự thật thì người yêu em học trong Nam, và trong lúc em nhận lời yêu tôi thì em và người ta vẫn còn quen nhau. Đau đớn hơn khi lần đầu tiên đi chơi với em, em nhờ tôi đèo đi mua hoa tặng sinh nhật cho một người bạn hóa ra đó là người yêu em. Sau lần đó tôi quyết định chia tay em, nhưng em khóc lóc xin lỗi tôi, nhất quyết không chịu chia tay tôi. Em nói em và người ta không còn quan hệ gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Tôi cũng tha thứ cho em và sau lần đó em cũng yêu tôi nhiều hơn trước. Sau lần đó, chúng tôi càng lúc càng yêu nhau nhiều hơn, tôi chuyển qua ở chung với em luôn. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua trong tình yêu tràn ngập của chúng tôi. Ba năm yêu nhau với bao kỉ niệm, bên nhau mọi lúc mọi nơi, ngày em về nhà để làm việc với lời hứa sẽ đợi tôi, lòng tôi rất buồn vì xa người yêu mà cũng rất tin tưởng rồi chúng tôi sẽ mau gặp lại. Đời thật nhiều điều bất ngờ, cứ ngỡ như tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu thì tôi nhận được tin nhắn chia tay từ em. Tôi rất bất ngờ và không tin đó là sự thật, liên lạc với em để tìm lý do nhưng đều không được, em đã đổi số điện thoại, chặn mọi liên lạc với tôi. Tôi như thằng điên dại mất đi lý tưởng sống của mình, mọi nỗ lực cố gắng từ trước tới nay đều vì em, lúc đó tôi như người vô hồn. Cuối cùng tôi thông qua bạn bè của em thì cũng tìm ra sự thật khi biết em yêu một anh cùng chỗ làm, họ quen nhau được 3 tháng và đang chuẩn bị làm lễ kết hôn. Con tim tôi như ngừng đập khi biết được lí do này, tôi quyết định đến tìm gặp em. Số tôi thật may mắn khi lần đầu bỡ ngỡ vào Quảng Bình mà nhờ có người chỉ dùm mới tìm được đến nhà em. Khi tôi đứng đầu ngõ thì thấy nhà em đang treo hoa kết đèn lễ đính hôn với tên em trên bảng. Tôi không còn đủ dũng cảm để gặp em nữa và quyết định đi về. Thật sự bây giờ tôi không còn tin vào ai nữa, không thể tin vào tình yêu được nữa, tôi hận em, hận tất cả những người con gái trên đời này. Mọi người cho tôi lời khuyên với!