Bạn đã từng đi trên con đường ấm áp giữa mùa đông giá rét? Hay đã từng oằn mình trong những căn phòng Băng lạnh... quanh năm?


Trong căn phòng đó, người ta nhân danh tình yêu thương, tương lai hạnh phúc mà mặc cho mình, cho người cùng tê cóng, đớn đau. Họ quên mất rằng chỉ cần hai mắt thôi không để ở ti vi, hai tay thôi không cầm điện thoại trong mươi mười phút...nhìn ngắm nhau, để tay chạm nhẹ tay... chứ chưa cần ôm vai quàng cổ... thì có khi không cần lò sưởi ngay giữa mùa tuyết rơi. Họ quên mất rằng, điều nhỏ nhặt cũng làm nên hạnh phúc. Rất tiếc...!


Cô ấy đã ở trong căn phòng Băng đó rất lâu, lâu đến nỗi cái lạnh không mà tim cô buốt nữa. Những câu quan tâm, những vòng tay... thậm chí hơi ấm con người từ lúc nào cũng đã trở thành xa xỉ. Cô nhủ rằng không có tình yêu vĩnh cửu, ai cũng như ai. và chỉ hợp tính cách thôi thì không thể sưởi ấm nhau suốt một đời. Con người ta phải cứng rắn mà sống... cho trách nhiệm và nhiều điều lớn lao hơn...


Một ngày cuối Đông, Cô đứng dậy mở cửa...


Tuyết vẫn còn rơi rất nhiều. .. Trong khung trời tuyết lạnh khắc nghiệt đó, Có một người đang đi dưới hàng cây đầy nắng. Cô thấy anh và cô, Họ giống nhau đến kỳ lạ. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng, ân cần, ấm áp. Anh hát, anh nói, anh cười, anh ngắm nhìn.... Có đôi lúc, Cô bàng hoàng không biết đâu là thật, đâu là mơ. Anh biết...


Anh đi đi lại lại với Cô cả ngày cả đêm chỉ trên đoạn đường ngắn ấy. Dưới chân Cô, hoa mùa xuân nở rộ, hai bên đường cây cối lá xum xuê. Nhưng... đâu có ai đủ sức để chỉ đi cả cuộc đời trên đoạn đường lạnh buốt không đích đến. Rồi ...


Cô khóc, Anh khóc. Nước mắt hai người rơi nhiều đến nỗi anh sợ, cô sợ, Sợ làm nhau chết chìm trong dằn xé, đớn đau. cuối cùng, anh và Cô cũng buông tay nhau. Thời gian vô cùng ngắn. Nhưng, Thời gian không quan trọng, quan trọng là khi ở bên nhau người ta trân trọng nhau đến chừng nào. Phải không?


Đoạn đường họ đã đi qua đó, không còn ai..., nhưng hoa vẫn thơm ngát, nắng vẫn lung linh, ấm áp đó theo Cô về tới tận nhà. Nó chắc chắn không làm tan băng trong căn phòng cô đã sống, nhưng nó đủ cho Cô tự sưởi ấm trái tim mình. Cô sẽ về nơi thuộc về mình, vì cô biết người thích hợp cũng chỉ xuất hiện đúng lúc thích hợp . Người ta cũng không ai mơ được hai lần cùng một giấc mơ.


sau tất cả,


Anh làm Cô tin, cuộc sống nhiệm màu.


Cám ơn đời vì đã cho cô biết như thế nào là cười trong đớn đau và khóc trong hạnh phúc.


Mùa Đông năm nay mưa tuyết rơi nhiều quá...