Xin chào các anh chị, hiện giờ em đang rất đau khổ nên muốn viết ra để chia sẻ, cũng như mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Cách đây 5 năm, do 1 biến cố làm ảnh hưởng đến danh dự, em và anh ấy hiểu lầm nhau sâu sắc. Em bỏ đi dù không nói lời chia tay, chúng em làm mất nhau. Trong lòng em rất yêu anh ấy, suốt 4 năm nơi đất khách em làm mọi việc để quên, nhưng chưa giây phút nào em quên được..
1 năm trước, sức khỏe mẹ em kém đi nên bố em yêu cầu em về nước sống hẳn để gần gũi gia đình. Em về và khi vào cty mới làm việc, vô tình em gặp lại anh. Cty anh ấy là đối tác của cty em. Do tính chất công việc nên chúng em phải tiếp xúc với nhau nhiều. Anh ấy vẫn giận em, thường lầm lì, nếu có nói chuyện riêng ngoài công việc thì hay mỉa mai việc em ra đi năm xưa. Nhưng em biết anh ấy vẫn rất quan tâm em thông qua những hành động dù là rất nhỏ. Có 1 hôm 2 cty di nhậu, anh ấy say rồi trách em hèn nhát, anh ấy thậm chí khóc nói k thể quên được em. Sau hôm ấy em tìm cách tránh mặt anh ấy tối đa, 2 bên chơi mèo vờn chuột 1 thời gian. Em rất khổ sở và dằn vặt rất nhiều vì em rất yêu anh ấy. Em biết được anh ấy đã có 1 đứa con gần 2t. Mẹ đứa bé là bạn học ngày xưa của anh và luôn yêu thầm anh. Hồi đókhi em còn quen anh ấy thì có gặp chị ấy vài lần, ấn tượng chị là 1 cgai dịu dàng đằm thắm. Lúc đó em có biết t/c của chị nhưng em k bận tâm vì 2 chúng em rất yêu và tin tưởng nhau.
Em hỏi anh về đứa bé, anh ấy nói sau khi em đi, anh quen nhiều người khác để tìm quên nhưng chả ra sao, bao gồm cả chị ấy. 2 ng quen rồi ctay đến vài lần. Đứa con là do 1 lần k kiềm chế dc. Anh ấy rất thương con nên dù ko yêu chị vẫn đưa 2 mẹ con về sống cùng, 2 ng ở khác phòng và không cưới chị ấy. Chị ấy là người có đầy đủ tố chất của người vợ hiền nhưng anh vẫn đề nghị em quay lại, anh ấy sẽ giải quyết k để em khó xử. Sau nhiều lân từ chối nhưng đến cuối cùng em vẫn ngã vào lòng anh ấy. Anh ấy mua nhà, em dọn hẳn sang đó sống, anh thường đi về giữa 2 bên vì kẹt đứa bé. Mỗi khi a đi công tác, dù ngắn hay dài đều kéo em theo, anh luôn yêu chiều em như ngày mới yêu. Em quá hạnh phúc, và đắm chìm trong đó.
Nhưng sau thời gian ngọt ngào, em bắt đầu nhận thấy anh ấy khác. Khi đi chơi, anh ấy mua quà cho em thì cùng mua cho chị ấy. Hay nhắn tin và gói điện nhắc nhở chị ăn cơm... Linh tính của phụ nữ cho em biết chuyện gi đang xảy ra, em thăm dò anh khi 2 đứa bên nhau nhưng anh thường im lặng hay lảng tránh. Đến 1 hôm em hỏi anh có phải anh yêu chị ấy không? Anh im lặng rồi bảo anh xin lỗi. Em suy sụp, em k trách anh hay chị ấy vì suy cho cùng lỗi là do em. Chị ấy chăm sóc anh bao nhiêu năm, làm dc những điều em k làm dc. Em quyết định rút lui, nhưng em k bét mình phải đi đâu bây giờ, em k đủ tự tin mỗi ngày phải chạm mặt hay nghe tin về anh. Nhưng em lại biết dc mình co thai 2 tháng rồi. Em sợ hãi vo cùng, em k muôn bo đứa bé vì đo là con em và anh, máu mủ của em. Nhưng sinh no ra thì quá tội cho bé, em k muôn vì tội lỗi của mình mà làm khổ con mình. Em thấy tội con em quá, đêm nào em cũng khóc. Em xin nghỉ phép đi Nha Trang, anh ấy nhắn tin tìm em điên cuồng. Em phải làm sao đây ạ??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
có lẽ hai mẹ con bạn không có duyên với nhau, nhưng mình nghĩ bé cũng...
Không giữ được con, âu cũng là cái số, trời thương sợ con mình khổ nên để con mình đầu...
Mình không giữ được bạn à, mình bị sảy...
Mình bị sảy thai rồi, vậy là đến lúc cuối,...
em xin kể 1 câu chuyện, hi vọng nó sẽ giúp được chị...