Tôi và em đều là du học sinh. Em bằng tuổi tôi. Tôi tình cờ gặp em trong một lần ăn uống với bạn bè. Cách nói chuyện của em đã thu hút tôi. Tôi bắt đầu tấn công nàng và sau một thời gian thì tôi đã thành công. Kể từ lúc ấy tôi và em quấn quít lấy nhau không rời xa. Tôi yêu em vì em là được cả về ngoại hình và tính cách. Tính em rất cởi mở, được lòng mọi người vì thế em có rất nhiều bạn bè. Trong cuộc sống hằng ngày, dù có những mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến cãi nhau nhưng sau đấy hai đứa đều nhường nhịn nhau và làm hòa. Chúng tôi đều cho rằng những lúc mâu thuẫn như thế sẽ làm chúng tôi hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Hai đứa luôn hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, một mái ấm gia đình.


Em và tôi đều 25 tuổi. Thời điểm tôi gặp em là năm cuối Đại học của em, còn tôi thì còn đến 2 năm nữa để kết thúc khóa học của mình. Có nghĩa là sau khi ra trường em phải chờ 2 năm nữa mới có thể tiến đến hôn nhân với tôi. Vì chưa tin tôi nên sau khi ra trường em quyết định ở lại với tôi thêm 5 tháng nữa vì sợ tôi ở bên đây một mình sẽ thay đổi. Sau 5 tháng ấy là chúng tôi đã ở bên nhau suốt 1 năm.


Sau đấy em phải về nước để còn ổn định công việc ở Việt Nam. Tuy ở cách xa nhau nhưng tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn. Em tìm được việc làm, công việc bận bịu hơn và tôi vì áp lực học hành nên nhiều khi hai đứa lơ là, ko quan tâm thường xuyên đến nhau hơn. Nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau đều thể hiện sự yêu thương, hứa hẹn về một tương lai sau khi tôi về Việt Nam.


Thời gian xa nhau thấm thoát cũng đã một năm. Một năm ấy tôi sống trong chờ mong, khao khát ngày được trở về để cùng nên duyên với em. Với tôi, em là người tôi luôn tin tưởng và trao trọn trái tim. Mặc dù ở xa nhau nhưng tôi luôn tin em là người chung thủy, chờ đợi tôi về. Cuộc sống của em cũng có nhiều biến cố. 6 tháng sau ngày chia tay, ba em mất, mẹ em thì bị bệnh mất trí nhớ do tuổi già. Tôi biết lúc ấy em rất tuyệt vọng, đau khổ. Tôi ở xa nên chỉ biết động viên em qua điện thoại, tin nhắn. Trong những cuộc nói chuyện ấy, hai đứa vẫn luôn mong chờ ngày gặp nhau, hứa hẹn tương lai. Cho đến một ngày gần đây tôi vô tình phát hiện em hay đi chơi với một người con trai khác. Tôi có hỏi thì bảo đấy là bạn bè. Kể từ lúc ấy em ít nói chuyện, lảng tránh với tôi hơn và luôn lấy lí do là do công việc mệt mỏi, muốn ở yên một mình. Vì tin em nên tôi tin tưởng nhưng trong lòng vẫn văng vẳng mối hoài nghi rằng em đang giấu tôi một cái gì đó. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với em để muốn biết liệu em có còn tình cảm với tôi không thì em trả lời rằng lúc này em rất bận và không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, chuyện hai đứa thì để sau này tôi về nước rồi tính vì duyên phận mà, đâu ai nói trước được gì.


Cho đến một ngày tôi quyết định đi tìm sự thật. Tôi đã vô tình thấy được những dòng tin nhắn yêu thương, những bức hình chụp tình cảm của em và một người đàn ông mà tôi đã nghi ngờ trước đó. Bất ngờ hơn, hai người đã đến với nhau, yêu thương nhau ngay từ lúc em về Việt Nam, tức là đã một năm trời rồi. Tôi còn được biết hai người đã hứa hẹn để chuẩn bị làm đám cưới. Người con trai này thì hơn tôi về ngoại hình và hát hay. Nhưng còn tình nghĩa một năm trước đây thì sao, chẳng lẽ em đã lãng quên. Tôi thật không thể ngờ là em lại thay đổi nhanh đến vậy. Càng không thể ngờ là tôi đã sống chung với giả tạo suốt một năm trời mà tôi không hề hay biết bởi những viễn cảnh, mơ mộng, hứa hẹn mà em đã vẽ ra cho tôi. Mới còn cách đây vài tuần em còn hỏi tôi là cuối năm nay hay năm sau cưới. Hỏi như thế làm sao mà tôi không tin em và mong chờ được. Cay nghiệt hơn là sự giả tạo ấy được tạo bởi mà mình tin tưởng và yêu thương nhất.


Tôi quyết định hỏi em cho ra lẽ thì em nói cuộc sống ở Việt Nam khác lắm, rằng khi nào về đi làm ở Việt Nam anh sẽ hiểu. Em nói tôi mơ mộng về thứ tình yêu viển vông, còn em đã đi làm ở Việt Nam nên em sống thực tế hơn. Em nói mọi người xung quanh khuyên em là không nên chờ đợi tôi vì thứ nhất em đã 25 tuổi, thứ hai là vì tôi bằng tuổi em nên không chín chắn bằng em và lại còn đi học nên không tin tưởng được tôi. Em tin là chuyện tình của chúng tôi rồi sẽ chẳng đi đến đâu, không xác định. Vậy tại sao biết thế mà em vẫn còn hứa hẹn, gây niềm tin với tôi suốt một năm trời dù bên cạnh em đã có người khác. Tôi không hiểu là tại sao em lại làm vậy với tôi.


Em nói rằng do em có 1 mình, em yếu đuối và không mạnh mẽ. Em cần cái gì đó khiến mình có thể tồn tại qua ngày. Là bất kỳ 1 ai, tốt hay xấu cũng được, ngoại tình hay gì cũng được. Miễn kết bạn với em, đóng vai là người yêu chăm sóc, nhưng không có sự ràng buộc. Em đã xin tôi tha thứ và mong muốn quay trở lại với tôi. Em nói rằng thời gian qua chỉ là phiêu lưu, là giả tạo.


Giờ đây tôi thấy đau đớn lắm. Trong lòng tôi giờ chỉ còn hận thù. Tôi mất niềm tin vào tất cả mọi thứ. Tôi không còn tin một ai cả. Tới giờ tôi vẫn chưa thể tin được cú sốc này. Tôi thấy mình thật ngây thơ, bị lừa dối, phản bội, đâm sau lưng suốt một năm trời mà tôi ngây thơ không hề hay biết gì.


Rốt cuộc thì trong chuyện này là lỗi của ai ? Em có đáng trách không ? Liệu lý do của em có chính đáng hay không ? Tôi nên hận thù hay quên hết tất cả mọi chuyện ? Liệu tôi có nên tha thứ và chấp nhận em hay không ?