Xin chào gia đình Webtretho. Trước h e hay đọc tâm sự của mọi người viết lên đây, nhưng bây h cho phép e được kể câu chuyện của mình, e mong mọi người hãy tư vấn cho e để e biết lúc này bản thân nên làm gì để không phải hối hận sau này.



Em, 22 tuổi, anh, bằng tuổi e. Tình yêu của chúng e có lẽ chẳng giống một ai trên đời này. A ấy thích e từ năm lớp 10, vậy mà chôn giấu cho đến năm 12 mới thổ lộ, mà k phải a ấy chủ động hẹn e gặp mặt mà phải nhờ qua mấy đứa bạn thân. Ty của chúng e lúc đó mọi người trong trường đều biết vì a ấy là sao đỏ của trường, chúng e lại học trong lớp chọn của khối ( liền 3 năm). Khi e nhận lời yêu a ấy, trong đầu e chỉ suy nghĩ một điều là e chỉ muốn làm cho a ấy thay đổi theo hướng tích cực lên chứ thật sự e không yêu thương gì.. 18 tuổi, a ấy ăn mặc xuề xòa, bẩn bẩn, cách ăn uống và cách nói chuyện k để ý đến mọi người xung quanh nhưng đổi lại a ấy có một gia đình có thể nói là hạnh phúc. Còn e, một đứa con gái đã trải đời từ nhỏ, gia đình k hạnh phúc như lũ bạn ( bạo lực gia đình, thành viên trong gd sống ích kỉ,...), tuổi thơ e cơ cực nên suy nghĩ e già dặn hơn là điều tất yếu. Tụi e quen nhau trong hoàn cảnh như thế đó.


Kể từ ngày yêu nhau, a luôn quan tâm e, lo lắng chp e hết mực, cùng e trải qua bao nhiêu là sóng gió. Thế là e đã dần thương a ấy từ lúc nào không biết mặc dù không ít lần cách quan tâm từ a chỉ làm e thấy khó chịu. A cũng một phần thay đổi hình thức cũng như cách cư xử vì e hay khuyên nhủ a . Nhưng cho đến thời điểm đó e không nghĩ là tụi e lại có thể đi đến ngày hôm nay khi mọi thứ trở nên ngột ngạt và bế tắc như thế này.



Ngày lên năm nhất ĐH, e và a học chung trường nhưng cơ sở khác, e ở Bình Dương còn a thì ở TPHCM. Học được một năm thì chúng e quyết định về góp gạo thổi cơm chung. Chúng e thuê trọ ở Bình Dương, a đi học thì sáng dậy sớm chạy lên tp, đường đi học của a mất 40 phút chạy xe. Về sống chung được một thời gian, bản tính của a dần dần lộ ra làm e thất vọng thật nhiều, đó là lí do a và e tần suất cãi nhau nhiều hơn khi xưa và điều đó cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý của một đứa con gái nhạy cảm như e. Nhiều lúc chúng e cãi nhau vì những lí do thật vớ vẫn, e rất buồn, ra đường thì nhìn những cặp người ta hp, cười cười nói nói còn mình đi chơi hầu như lúc nào cũng cải nhau, hiếm có lần nào vui vẻ thật sự. Đã không ít lần chúng e chia tay, nhưng rồi lại tái hợp chỉ vì e nghĩ còn nước còn tát, dù sao 2 gia đình cũng ủng hộ và vun đắp ty của chúng e. Nhưng điều khiến e không thể chấp nhận dc là a ấy k có bản lĩnh đàn ông, k suy nghĩ chín chắn một chút nào, cái e cần ở một người đàn ông là phải bảo vệ dc ng phụ nữ mình yêu, biết suy nghĩ tương lai và biết phấn đấu, còn đằng này e lại phải lo toan mọi thứ, bất kể một quyết định nào dù nhỏ xíu a ấy củng hỏi ý kiến e, đó có phải là nhu nhược không mọi người? A ấy hay tỏ vẻ khó chịu nhăn nhó hoặc nói lớn tiếng trc đám đông khi không hài lòng về điều gì đó ở e, e bực a ấy e nén lại khi về e mới nói, còn đằng này a ấy hành xử quá con nít, những lúc đó thật sự e thấy rất quê. Mỗi lần e buồn vì cách sống của a ấy, e muốn chia tay nhưng a ấy lại níu kéo, hứa sẽ thay đổi, hứa đủ thứ nhưng rồi đó toàn là những lời hứa suông. Một lần vì quá buồn, e đã quyết định dọn ra ở riêng để a ấy có thời gian suy ngẫm lại.


Tính đến thời điểm này 2 đứa đã yêu nhau dc gần 5 năm rồi, cũng đã dự đính chuyện tương lai hết rồi nhưng nhiều lúc e cảm thấy vô cùng mệt mỏi với mối quan hệ này. Nếu mà tính số lần e khóc về đêm và cãi nhau thì chắc e là người giàu nhất quả đất rồi mọi người ơi. Và thêm nữa, e đi coi bói nhiều nơi nói sau này nếu 2 đứa cưới nhau thì e sẽ là người chịu khổ, a ấy không biết gì, và e sẽ là trụ cột gia đình. Nghĩ đến mà e thấy hoang mang và khủng hoảng tinh thần thật sự. Nhưng e nghĩ lại sự quý mến và yêu thương e như con cháu từ ba mẹ, nội ngoại a ấy mà e không dám quyết định dứt khoát.


Bây giờ trong dãy trọ ngày nào cũng nghe tiếng cãi nhau của 2 đứa e, e cảm thấy thật buồn và xấu hổ. E không biết làm gì để mối quan hệ của tụi e tốt lên, e muốn a ấy thay đổi bản tính đó thì làm như thế nào hả mọi người?Hay e nên quyết định rời xa a ấy mãi mãi? Và có phải e nên tập sống nhẫn tâm lên, chỉ vì e quá cao thượng yêu phải một người như vậy mà bây giờ e phải nhận khổ về mình???


Mọi người hãy cho e lời khuyên chân thành. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.