Tỏ tình như thế này thì có chấp nhận được không hả anh chị?
Em thực ra cũng thích anh ấy từ lâu rồi ,có điều mong mỏi mãi mới có ngày hôm qua. Anh ấy hơn em 8 tuổi nên cũng không được lãng mạn và nhẹ nhàng như 9x chúng em. Ngược lại, em thấy thích bạn tính chín chắn và hiền lành của anh.Hôm qua anh ấy than trên facebook là không có tiền mua vật liệu làm sản phẩm, tổng công ty không đáp ứng được mà anh nhiều khách hàng đặt bên công ty anh. Em cũng comment kiểu vui vui thôi vì em vẫn hay làm thế với bạn em. Em kêu em cho anh vay, nhưng anh phải đặt cả đời anh để trả cho em rồi hỏi anh có đồng ý không. Mà bạn bè anh cũng toàn người chạc tuổi anh nên họ cũng nghĩ em nói thật, kêu anh nhận lời đi. Em thấy nhiều người vào cm quá nên sợ kêu em đùa thôi, mong được rút lại lời nói. Anh ấy cũng chả comment lại. Sau đó,anh gọi cho em kêu sao em lại comment thế chứ như tỏ vẻ nghiêm trọng lắm, kêu mọi người biết rồi thì làm sao.Nói chung là em xấu hổ hết cỡ , muốn đập đầu vào gối mà chết thôi. Anh chưa bao giờ nói nặng lời với em như thế cả, cứ như kiểu sợ em khiến bạn bè anh ấy hiểu lầm này nọ ý. Nói chuyện điện thoại được một lúc,anh kêu em đi ngủ đi rồi anh lại nhắn tin cho em. Em thấy ngạc nhiên vì thấy cách nói của anh ngọt ngào hơn mọi khi.
Anh: Mọi người biết cả rồi, em không phải rút lại lời nói đâu.
Em : Em xin lỗi ,anh đừng giận nhé. Đừng hiểu lầm ý em. Em chém gió thôi.
Anh: Sao anh phải giận nhỉ. Nếu như anh đồng ý theo như ý của em thì em nghĩ sao
Em : Đây có phải tỏ tình không anh?
Anh: Đúng rồi!
Em : Anh bán thân cho em thật à?
Anh: Anh nhờ em chăm sóc hết quãng đời còn lại được không?
Em : Anh đùa em đấy à?
Anh: Anh không đùa em đâu
Em : Anh suy nghĩ kỹ chưa?
Sau đó thì anh không rep lại nữa. Tại em nhắn tin lâu quá , 20 phút 1 cái tin.Đắn đo suy nghĩ mãi không biết nhắn thế nào nữa. Khuya quá rồi, đợi 15 phút ko thấy trả lời em cũng ngủ nốt.
Sáng hôm sau:
Anh: Đêm qua em nhắn tin lâu thế, anh ngủ quên mất chả nhắn lại được.
Em : Vậy ạ. Em cũng buồn ngủ quá nên cũng ngủ luôn.
Xong chuyện hôm qua coi như chấm dứt . Bla bla nào là em ăn sáng chưa, đang làm gì , rồi anh làm việc đây. Được 5 phút tắt máy. Thế còn chuyện hôm qua thì chả ai đả động đến nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thế là sao hả bác, lấp lửng như thế nào. em lấy ví dụ như là chuyện gọi điện thoại đúng không....
Đấy, như chị đã nói đấy. Em đừng để ý những lới hắn thả...
Khéo zai núi...