Chào các anh chị, em đang có chuyện phân vân không biết làm thế nào, nhờ mọi người vào tư vấn giúp



Em và người yêu em yêu nhau tính đến giờ đã được 5 năm rồi, là một khoảng thời gian dài với bao thăng trầm đã trải qua. Từ lúc yêu nhau đến giờ bọn em không thường xuyên được ở cạnh nhau vì thời gian đầu anh ấy phải đi công tác xa 3 năm, sau đấy 2 năm ra nước ngoài nữa. Mặc dù vậy em và anh ấy vẫn tranh thủ thời gian hết sức có thể để gặp nhau, những lúc có thời gian vượt trăm nghìn cây số đến với nhau dù chẳng được là bao. Mặc dù vậy, tính cách của cả hai không thực sự hợp nhau, anh ấy là người sối nổi, quảng giao và chu toàn, em thì là mẫu người đơn giản và thích bình lặng. Dù biết vậy ngay từ lúc mới yêu nhưng cả 2 vẫn cố gắng rất nhiều để có thể phù hợp với nhau. Nhưng thời gian dần trôi qua, em cảm giác khoảng cách là quá lớn, anh ấy cũng thấy vậy. Anh ấy ở môi trường khác, gặp nhiều người khác và có nói với em là có rất nhiều người hợp với anh ấy hơn, nhưng anh ấy vẫn chọn ở lại bên em vì tình nghĩa bao nhiêu năm của bọn em quá lớn, anh ấy thương em và không muốn em phải khổ dù em biết đã không ít lần anh ấy động lòng vì gặp được người tâm đầu và có ý định đến với họ, tất cả những điều này anh đều nói với em. Bọn em đã nhiều lần nói lời chia tay vì nghĩ là không hợp nhau, nên để cho nhau con đường đi mới, nhưng sau đó không lâu lại quay trở về với nhau vì em đã quá đau buồn, anh ấy cũng không khỏi cảm giác day dứt. Anh nói vì thương em, thấy em buồn nên anh chẳng thể đến với ai trọn vẹn được, em là người yêu anh nhiều nhất và giữ anh chặt nhất. Em thì vẫn yêu anh rất nhiều, em cũng hiểu trong lòng anh ấy em như thế nào, không phải tình yêu nồng nhiệt mà là tình thương, tình nghĩa. Mỗi khi bên nhau bọn em vẫn dành cho nhau rất nhiều tình cảm, nhưng thực sự cảm giác chênh lệch về suy nghĩ quá lớn khiến nhiều lúc xảy ra mâu thuần, mọi thứ cứ dần nhiều lên đến lúc chỉ cần một chuyện nhỏ cũng làm cả 2 im lặng, ko thể nói chuyện được với nhau. Em và anh ấy đã rất cố gắng rất nhiều rất nhiều để có thể hiểu nhau, nhưng vấn đề là nhận thức khác nhau khiến bọn em ko thể nào nói chuyện được. Và anh ấy, thực sự em biết có rất nhiều người con gái thích anh ấy và có thể chia sẻ, hòa hợp với anh ấy - những người mà anh ấy nói là những người bạn tâm giao..em ước em có thể như họ... Em đã nghĩ là dù không phải tri kỷ của nhau thì ít ra em có thể là người vợ tốt, có thể cho anh ấy tình yêu thương của em, chăm sóc anh ấy chu toàn. Bọn em cũng đã tính đến chuyện sau này, vì anh ấy sẽ định cư trong TP Hồ Chí Minh nên em sẽ từ ngoài Bắc vô đó với anh, 2 đứa quê cũng xa nhau nhưng em chấp nhận theo anh ấy. Rồi mới đây gặp nhau sau nửa năm xa cách, dù vẫn là tình cảm thương yêu ấy, nhưng em thấy anh ấy có chút phân vân hỏi em "Liệu sau này mình có hạnh phúc khi không thực sự hiểu nhau nhiều". Em chẳng biết trả lời sao nữa. Em hỏi anh ấy nếu không có em anh ấy sẽ thế nào, anh nói "Anh là con trai, anh nghĩ anh ổn, dù có như thế nào, anh chỉ thấy thương em". Em thì rất sợ ngày phải xa anh ấy, em hiểu cảm giác ấy đau đớn và khổ tâm đến mức nào..nhưng em cũng không muốn ở bên nhau mà anh ấy phải có nhiều phân vân và suy nghĩ như thế, thực sự nếu không vì em anh ấy đã có thể đến với những người khác, những người có thể hiểu và chia sẻ nhiều hơn với anh ấy, những người cùng trình độ, cùng suy nghĩ, cùng lý tưởng sống thay vì ở bên cạnh em với cuộc sống đều đều trôi, không quá sôi nổi, không được thể hiện hết nhiệt huyết của bản thân mình. Nhìn anh những đêm trằn trọc vì suy nghĩ về công việc, về tương lai mà em không thể giúp gì cảm giác thật bất lực. Có lần anh nói với em "Đôi lúc anh muốn em đi ra ngoài nhiều hơn, để thấy được cuộc sống nhiều màu sắc, và biết đâu trong những lần đó em lại gặp được người thực sự phù hợp với mình, người là duyên phân của em thay vì anh, dù lúc đó anh chắc sẽ buồn.." Em với anh như bị mắc kẹt, ở thì thương mà vương thì tội. Em chẳng biết mình bây giờ phải làm gì nữa, ở lại bên cạnh hay rời xa anh...