Tôi và mối tình đầu đã chia tay nhau được hơn 1 năm, 3 tháng đầu tiên khi tôi mới ra trường, lo lắng nhiều thứ xin việc... linh tinh nhiều thứ nữa, cứ tưởng rằng tôi sẽ có thể quên được em. Người ta bảo thời gian sẽ giúp mình quên đi mọi thứ mà tôi lại không thế, dường như nó càng làm tôi suy nghĩ và nhớ về nó nhiều hơn, công việc với tôi dần dần đi vào khuôn khổ và ổn định. Khoảng thời gian đó tôi cũng đã cố gắng để dành tình cảm cho một ai đó, nhưng tôi lại không thể vì tôi nhớ em, tôi nghĩ về em rất nhiều, rồi nỗi nhớ cứ đầy lên trong tôi mà tôi không thể kiểm soát nó.
Rồi cũng chính lúc ấy nó đã khiến tôi đi đến quyết định sẽ vẫn yêu em theo cách của bản thân mình.Chia tay tôi là người có lỗi. Dù rằng tôi biết em đã có người yêu mới. Nhưng tôi sẽ quan tâm em, dõi theo em từng bước từ đằng xa.Hôm đó hình như tôi nhớ là những ngày đầu đông rồi thì phải, tăng ca nên tôi đi làm về muộn cũng gần 7h tối rồi chẳng cần suy nghĩ tôi lấy xe và phóng ra trường em, tôi chọn 1 góc của căng tin KTX đủ khuất để em không nhìn thấy tôi nhưng tôi lại có thể nhìn thấy em, gọi 1 tách cà phê và ngồi đó chờ đợi, chờ đợi rằng em sẽ đi ngang qua đó để tôi có thể lại được nhìn thấy em. Ngồi đó từng phút trôi qua, nhìn đồng hồ mà lòng thấy nặng trĩu, 10h đêm, tôi không nhìn thấy em. Tôi ra về, tự nhủ rằng sẽ tiếp tục, rồi 2 hôm sau đó tôi lại đến, may mắn thay cho tôi là hôm ý tôi được nhìn thấy em, Người tôi hơi run lên, rồi mỉm cười, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi em bước qua thôi mà khiến tôi cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, rồi tiếp tục ngồi đó và cũng 10h về. Chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà dù gặp hay không gặp được em tôi cũng mìm cười thấy lòng mình vui vui. Cũng thấy thấm thấm cái câu " đợi chờ là hạnh phúc" Về đến phòng cũng hơn 11h đêm tắm rửa xong leo lên giường ngủ 1 cách ngon lành và thấy lòng mình thanh thản hơn bao nhiêu. Nó khiến tôi quên đi hết những mệt mỏi và áp lực của công việc, mà đấy là chỉ được nhìn thấy cô ấy từ xa thôi nhé.
Rồi cứ thế, nó trở thành thói quen lúc nào cũng không biết nữa, hầu như tuần nào tôi cũng như thế, dù có nhìn thấy em hay không đi chăng nữa. Nhiều lần tôi còn mua những thứ em thích, rồi nhờ cửa hàng đó hay 1 bạn sinh viên nào đó gửi đến phòng cho em.Vì họ cũng chẳng biết tôi là ai, như thế nào với em mà hơn hết là em không biết người vô danh đó là tôi.Cả những ngày lễ và sinh nhật em nữa. Vì từ lúc chia tay tôi và em không hề liên lạc với nhau mà, có lẽ em đã nghĩ rằng tôi đã thực sự quên em. Nhưng không, tôi vẫn âm thầm bên em đấy chứ.
Một người vô danh yêu em, làm những điều ngu ngốc vì em mà chưa 1 lần cần đáp lại, vì em có biết người đó là ai đâu cơ chứ.
Nghe có vẻ cao thượng quá nhỉ mọi người, 1 thằng con trai mà yêu lại không cần sự đáp lại như mình chắc tuyệt chủng mất từ lâu rồi, chắc còn sót lại 1 thằng ngu như mình. Nhưng mà các bạn ạ, mình làm như thế để bản thân mình cảm thấy vui, thấy thoải mái, để xóa tan những áp lực của công việc. Đến chính bản thân mình còn không hiểu là đã không được đáp lại,đã âm thầm thế rồi mà mình có thể vui vẻ được, có thể cảm thấy hạnh phúc được thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhiều lúc mình cũng ...
1 thời hoa đỏ là gì :)