Gửi Anh – Tình yêu đầu vụng dại!


Tôi đã yêu cậu ấy bằng cả tuổi thanh xuân và tình yêu đầu vụng dại.


Tôi có thể tha thứ cho 1 người đàn ông lừa dối mh ngay từ lúc đầu, tha thứ cho 1 ng đàn ông lừa dối ngay cả ngày LỄ TÌNH NHÂN 14/2.


C nhớ chứ, ngày c đi Thái Bình. Tôi đã có linh cảm – linh cảm của người phụ nữ, quả đúng nv, tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng c tắt máy. Đến khi nghe, c quát t, c mắng t, rằng t phiền phức. ảnh c chụp thân mật vs ng con gái đó, bạn bè t hoài nghi, nhưng t tin c, k hỏi c bất cứ điều gì.


Một ngày sau đó, c nhắn tin “Mình dừng lại đi vì anh muốn thoải mái khi đi chơi”.


Tôi hoang mang, chẳng lẽ việc người yêu đi biển, gọi điện thoại thuê bao, sự lo lắng cuống cuồn sợ xảy ra chuyện gì của mình là sai sao?! Chất chứa trong tôi là câu hỏi, 1 mình hỏi và không thể tự trả lời.


Tôi bỏ công việc, vượt 80km giữa trời giông bão mùa hạ, về nhà trong đêm tối, chỉ để gặp c, vì c không nghe máy. Nhưng c thì sao? C nói tôi KHÔNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG.


Vâng, yêu cậu, tôi đánh mất cả lòng tự trọng, lòng tự tôn, kiêu hãnh vốn có của một cô nàng Sư tử. Tôi thừa nhận, c ns đúng!


Những ngày sau đó, tôi đắm mình trong chuỗi ngày bàng hoàng, đau khổ, đó là thứ cảm giác cả thế giới sụp đổ, gào thét có, khóc lóc có – 1 cô gái mạnh mẽ như tôi mà có ngày này sao!


Thời gian qua đi, có lẽ vì tình yêu trong tôi quá lớn, có lẽ vì lòng thương hại, c quay lại bên t. chúng ta có những ngày yêu, nhưng tình yêu đã không còn vẹn nguyên.


Cưới bạn c, t về. Gặp Hường ở đám cưới, tôi không hề hay biết. Về nhà anh Chinh ăn cơm, c nói đưa t về sớm để c đi chơi bi-a. Nhưng sao? C đứng dưới mưa đợi Hường, để chứng minh tình yêu của c với cô gái đó.


Mùng 3 Tết c nhắn tin “Gia đình a không đồng ý. Hãy vì nhau, anh còn tương lai, còn sự nghiệp, còn gia đình”. Lúc ấy, tim tôi cũng vỡ ra r. Tôi không níu kéo như lúc đầu, chỉ im lặng chúc c, khuyên c vì gia đình, mặc kệ tôi.


Một thời gian dài, c im lặng, tôi lặng im. Cho đến khi đám cưới em gái tôi, c về, về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. C khóc lóc, c van xin, rằng tôi hãy tha thứ và chấp nhận c thêm một lần nữa, vì c không thể sống thiếu t. Tôi không từ chối cũng không đồng ý yêu cầu của c. Rồi thì cái sự van xin tưởng như chân thành, hối lỗi đó cũng chỉ được hơn 1 tháng. Nhiệt thành rồi lạnh nhạt đến vô tâm.


C cứ đến bên tôi, nồng nàn để tôi quen, rồi lạnh nhạt để tôi thêm đau.


Tôi mệt mỏi, rệu rã trong chính tình yêu mà mình lựa chọn. Bỏ qua hết mọi khuyên can, người lo lắng, quan tâm mình để chạy theo c – người vốn không thuộc về tôi. Tháng 6, khi tôi đi Sài Gòn bỏ lại sau lưng tất cả, gác lại quá khứ kia, vs ý định lập nghiệp nơi đó, c nhắn tin “Không thích tôi làm rồi mới nói”. Tất nhiên sau đó, c không liên lạc. Tôi biết c bận, bận với mối quan hệ khác. Bận với người cùng nhau ra biển, cùng nhau chơi đùa và gọi tên cô gái đó nhầm khi đang nc với tôi.


Gia đình c phản đối t cũng được. Oke. Tôi chả nghề nghiệp ổn định, bố mẹ tôi không biết dạy con nên em gái tôi đi lấy chồng sớm. Nhưng thật may, gia đình tôi đã yêu thương và đối xử tử tế với c nhường nào, em gái tôi cũng may mắn, lấy ck và gia đình ck tốt, mẹ ck tâm lý. Tôi yên tâm, tôi thương gia đình t, t thương em gái tôi, vô tình bị c cuốn vào vòng xoay giữa t v c.


Tôi có thể chấp nhận yêu 1 chàng trai khi trong tay không có gì, tôi chấp nhận yêu 1 chàng trai 3 năm không 1 ngày lễ, thậm chí đến cái sinh nhật tôi cũng không hề có. Tôi chấp nhận cả 1 chàng trai lừa dối.


Nhưng không hiểu vì điều gì cậu vẫn không trân trọng mà đi ngủ với 1 đứa con gái khác. Cái đó, tôi không làm được.


Tôi không trách c bất cứ điều gì. Thậm chí đến giờ phút này, c vẫn đẹp trong mắt bạn bè chung, bạn bè quen biết. Tôi vẫn nói, vì 2 đứa không hợp. Đừng áy náy, vì tôi làm như vậy, phần vì giữ thể diện cho c, phần vì tôi cũng xấu hổ quá thôi.


Có ngày hôm nay, ngày c phản bội tôi có con vs cô gái ấy, ngày c đi lấy vk, thôi thì xem như duyên số, không phải lỗi của riêng ai. Bản thân tôi không đáp ứng được nhu cầu của c, bản thân c cũng là bản năng thôi. Lỗi cả 2 chúng ta.


Tôi xin phép giữ nguyên cái quá khứ đã qua, dù nó sạch hay bẩn, thì vẫn là quá khứ, đáng để tôi nhớ về.


Nhưng tương lai về sau này, c chọn con đường khác, c rẽ lối, vậy tất nhiên chúng ta không chung đường.


C hiểu. Tôi hiểu.


Chúc c hạnh phúc để tôi không có cơ hội coi thường c và chúc c thành công để tôi không có cơ hội hối hận.


Thân!