Ngày trước và bây giờ cũng vậy ở huyện mình có 4 vùng và 4 trường PTTH(từ 1 đến 4), những người ở vùng nào thì học trường nào thì đã có sở GD Huyện bố trí và lên danh sách. Không hiểu sao bạn ấy đáng lẽ ra phải học ở trường thứ 4 mà lại xuống trường mình để học (mình học trường 1), 3 năm học cấp 3 nói là ngắn nhưng cũng không quá ngắn để lũ học trò chúng mình chuẩn bị đủ hành trang tri thức để biến ước mơ bay cao và bay xa hơn nữa và mình cũng vậy. Cả trường có 12 lớp (từ b1 đến b11) lúc đầu mình học lớp b3, sau đó do lượng học sinh trong lớp quá đông nên tách ra thêm 1 lớp nữa gọi là lớp b12, và mình cũng đã được chuyển sang lớp đó, bạn ấy cũng được chuyển từ trường 4 về.Năm lớp 10 trôi đi mà mình cũng không biết đến sự tồn tại của bạn ấy, đến năm lớp 11 cũng vậy trong đầu óc của mình bạn ấy chỉ như 1 người bạn trong lớp mà thôi, thậm chí không nhớ hết tên các bạn trong lớp. Mãi tới năm lớp 12 thì 2 đứa mới bắt đầu chơi với nhau vì cùng tổ, ngồi gần nhau, khi làm bài thi thì hay trao đổi với nhau, dần rồi cảm thấy hợp nhau chơi với nhau thân thiết hơn, mình đã chơi vô tư tới mức trở thành 1 người vô tâm khi không cảm nhận được tình cảm mà bạn ấy dành cho mình bởi thực sự trong tận sâu trái tim mình không có 1 chút mảy may rung động nào, khi đó mình đã có bạn trai học ở lớp kế bên, có lẽ vì vậy nên mình đã quá hờ hững trước sự quan tâm của những người con trai khác.Bạn trai của mình đẹp trai, học giỏi khiến bao cô gái phải mơ ước. Nên được người ấy để ý và quan tâm cũng là niềm hãnh diện của mình, chuyện không có gì khi cái ngày 14/2 năm lớp 12 mình nhận được 2 món quà từ 2 người con trai. Mình đã thực sự bất ngờ.Bạn ấy đã không có đủ cam đảm để tặng quà cho mình mà lại nhờ một người em kết nghĩa học cùng lớp tặng hộ, không nhận thì cũng thấy ngại với biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình và cả người tặng quà nữa (Trước đây ngày 14/2 không rộn rã như bây giờ nên việc tặng quà trong ngày này lại là 1 điều lạ, khiến nhiều người tò mò) Thế là mình đã nhận, trên đường đi học về mà tâm trạng thấy khó tả, mình đã quyết định không bóc quà của người bạn học cùng lớp và chọn vào 1 thời điểm thích hợp nào đó sẽ nhờ người bạn tặng quà hôm trước trả lại cho chủ của nó. Và đó cũng là lúc mình nhận ra tình cảm của bạn ấy dành cho mình. Đó là vào một buổi học thêm, mình đã trả lại được món quà cho chủ nhân của nó kèm theo 1 lá thư với những lời nói chân thành của mình, 1 đã tỏ ra phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mình đã thấy bạn ấy gục mặt trên bàn rồi sau đó ngồi im như một người vô hồn, mình cũng vẫn không nói lời nào, không quan tâm cảm giác của bạn ấy nữa và hình như bạn ấy cũng đã lường trước được mọi chuyện thì phải, nhưng mình biết bạn ấy vẫn rất buồn. Những ngày sau đó từ chỗ hay cười nói, vui đùa cùng nhau thì mình đã giả vờ như không quen gặp nhau thì hỏi không thì thôi, không trò chuyện cùng nhau nữa. Đó là những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, sau chuyện đó mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và nói rõ cho người yêu biết rõ mọi chuyện để người ấy yên lòng (vì trước đó khi biết chuyện bạn trai đã rât buồn) và cuối cùng mình cũng quyết định vẫn trò chuyện chơi với bạn ấy như những người bạn khác, chỉ còn 1 khảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi là ra trường rồi mình không muốn phí hoài cái khoảng thời gian quý giá ấy...Như thường lệ mỗi khi sắp hết năm học cuối cùng, lũ học trò lại tranh thủ viết lưu bút, ghi lại những kỷ biệm trước khi ra trường, và mình cũng sắm cho mình 1 cuốn lưu bút thật đẹp để mọi người có thể ghi lại những khuanhr khắc của tuổi học trò, và đó cũng là hiện vật duy nhất ghi lại những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò. Mình đã đưa cho một số người viết và ký tên và cuối cùng mình cũng đưa cho bạn ấy, bạn ấy đã viết 1 trang lưu bút thật dài với tất cả những tâm tư tình cảm tận đáy lòng, 1 bài thơ và vẽ hình 1 cô gái tặng mình, cái câu nói "Lần đâu tiên mình đã cảm nhận được cái vị đắng của TY" cứ luôn ám ảnh mình, bạn ấy đã thổ lộ hết tc của mình và nói mình hãy xem đó như 1 kỷ niệm đẹp thôi đừng bận tâm quá nhiều đến nó, có lẽ mình đã nghĩ mọi việc đơn giản nên cứ để mặc kệ, xem đó như là 1 lời tâm sự của bạn ấy mà thôi, nhưng sự thật thì nó to tát hơn rất nhiều khi chị họ người yêu (học cùng lớp với mình) đọc những dòng tâm sự ấy và mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều, những câu nói từ chị ấy cứ như nhiếc móc, sĩ vả mình, bảo mình là "bắt cá 2 tay" mình biết nòi gì đây khi trong lòng mình hoàn toàn trong sáng, mình đã khóc và buồn rât nhiều. Bạn ấy đã không thể kìm lòng được khi nhìn thấy mình như vậy nên dự định là sẽ làm gì đó đối với chị ấy, biết được chuyện hôm sau mình đã viết cho bạn ấy 1 lá thư thật dài xin hãy hiểu và thông cảm cho mình và ccũng xin đừng làm tổn thương đến chi ấy, không hiểu sao lá thư sau khi đến tay bạn ấy lại rơi vào tay chị, cầm trên tay lá thư mình đã thực sự thât vọng và xé nó ra từng mảnh nhỏ, gói vào 1 mảnh giấy lớn hơn đưa cho bạn ấy, suốt buổi học thấy bạn ấy nằm gục đầu lên bàn không thèm quan tâm xem thầy cô giảng gì nữa, khi tiếng trống giải lao vang lên bạn ấy đã cầm tay mình lôi ra ngoài và thanh mình, mình chỉ im lặng ko nói gì, khi bạn ấy ngừng nói mình đã nói rằng "bạn nói xong chưa?? xong thì để tôi vào lớp" những ngày sau đó thật căng thẳng..