Tôi và anh quen nhau thông qua mạng xã hội, lúc đầu chúng tôi nói chuyện rất hợp, nhắn tin tâm sự với nhau như những người bạn thật sự, thế rồi tình cảm trong tôi lớn dần, nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp nhau ở ngoài vì lúc đó tôi đang đeo niềng răng, tôi nói rằng tôi muốn cho anh ấn tượng tốt đẹp về tôi nhất, anh cũng không đòi hỏi gặp mặt, cũng không nói những lời nói quá giới hạn, chỉ nhắn tin chia sẽ cùng nhau, vì thế tôi càng đặt niềm tin cho anh nhiều hơn, tin rằng anh là người đàn ông tốt, là một nửa mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. không hẳn vì tôi tự ti về mình đang niềng răng, mà tôi muốn thời gian thử thách sự chịu đựng của anh và thông qua đó tôi sẽ hiểu được con người anh.


Tôi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, cha mẹ tôi nghèo, tôi phải lên sài gòn kiếm sống năm tôi 15 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 2 tôi đã phải đi làm kiếm tiền, nên tôi ý thức được cuộc sống phía trước khó khăn nhường nào, sau 3 năm đi làm vất vã tôi đã dành dum được ít tiền và đi học lại, tôi vừa học vừa làm, năm 26 tuổi tôi mới tốt nghiệp đại học, nhưng chưa kịp cầm tấm bằng và nghỉ ngơi sau bao ngày cày bừa vừa làm vừa học thì em trai tôi bước vào đại học, tôi thay gia đình lo cho em, tôi cứ thế đi làm và tích cóp tiền nuôi em ăn học, mất thêm 4 năm, tôi tròn 30 tuổi. hiện tại gia đình tôi khá hơn, em trai sắp tốt nghiệp, tôi thấy mình như thành công, nhưng cái tôi thất bại là tôi chưa từng được ai yêu thương, tôi cần người có trái tim ấm áp để che chở cho tôi, bù đắp lại những gì tôi mất mát.


Gặp được anh tôi cứ nghĩ mình tìm được đúng người, anh nói anh cũng vào sài gòn lập nghiệp từ bé như tôi, cũng một mình cô độc cố gắng vì tương lai, anh cần một mái ấm gia đình, tôi giống như là rơi vào trong chính tâm trạng mình, cứ thế tình cảm tôi dành cho anh lớn dần. nhưng có một điều anh làm tôi khó chịu là anh khá vô tâm, không hỏi han tôi nhiều, thường hay mất tích bí ẩn, tôi bắt đầu thấy lo lắng và nghi ngờ, tôi bắt đầu trách móc, anh giải thích bận công việc, tôi tin anh. sau mỗi lần tôi giận thì anh có thay đổi được một chút, sự thay đổi đó lại làm tôi tiếp tục tin tưởng anh vô điều kiện.


Sau hơn 3 tháng tôi quyết định gặp anh, ấn tượng gặp mặt cũng khá tốt, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng điện thoại và face vì anh làm hai nhà hàng rất bận. anh tiếp tục mất tích làm tôi không liên lạc được, tôi nghi ngờ, tôi hờn giận, lần này anh không năn nỉ hay xin lổi, anh im lặng.... sau bao ngày tự dằn vặt và đau đớn tôi quyết định nói chuyện lại với anh, tôi nghĩ nếu yêu thì nên cùng nhau thay đổi, vì lúc này tôi vẫn nghĩ là anh bận thật, do tôi trách nhầm anh, là tôi bướng bỉnh.


Rồi anh thú nhận, anh bắt cá hai tay, trước khi quen tôi anh đã có bạn gái 6 tháng, và mới chia tay hơn 1 tháng nay. điều đó đồng nghĩa là tôi đã bị lừa dối mà không hay biết, tình cảm chân thành mà tôi dành cho anh đã bị anh chà đạp, tôi hận anh nhưng cũng rất nhớ anh, tôi biết tôi mãi mãi không thể tha thứ cho anh, nhưng hiện tại tim tôi rất đau giống như ai đó đã xé nát........................