Đã bao nhiêu người căn ngăn em yêu hắn, nào là "con trai bằng tuổi trẻ con lắm!" , nào là "yêu bằng tuổi thì mày về làm mẹ/ chị nó à",...
Em vẫn cứ yêu, chẳng bít vì cái gì nữa :-?
Và giờ em ngẫm lại, em thấy mình đã sai khi không nghe lời dạy bảo của "các cụ".
Từ ngày yêu, lúc nào em cũng phải lo lắng cho hắn, từ cái ăn đến cái mặc. Hắn lúc nào cũng chỉ "đi ăn đi chơi đã, chuyện đó tính sau". Đến nỗi đi làm mà quần áo cứ lụng thà lụng thụng, em phải góp ý và kéo hắn xềnh xệch từ cửa hàng này đến cửa hàng quần áo khác để chọn quần áo, giầy dép cho hắn đi làm. Hôm nào gặp nhau cũng phải kéo đi ăn để tẩm bổ. Chẳng hiểu người gì mà ăn mãi mới có tí da tí thịt. Thỉnh thoảng cứ phải trêu hắn: "Anh mà k béo lên là em bỏ anh đi kiếm anh béo khác đấy!" :))
Haizz, thế mà...tính nào tật đấy. Mải chơi quên ăn. Có 1 tuần mà người xọp cả đi, nhìn hom hem chán quá cơ. Em nói thì còn cãi còn bận cả đi làm nữa. Đi làm thì ăn muộn tí cũng được. Đây ngày nghỉ chơi điện tử từ sáng đến trưa, 12h em gọi hỏi thì bảo đang chơi điện tử, 1h mới đi ăn cơm. Chưa kể hồi tết, mải chơi đến nỗi mờ cả mắt. Em đã ko thèm nói vì đầu năm ko muốn cãi nhau rồi.
Haizz, em phải làm sao đây? Yêu mà còn mải chơi thế này, sau này là vợ là chồng rồi làm sao mà thay đổi được! Các mẹ, các chị em có kinh nghiệm chia sẻ giúp em vụ này với, em có nên tiếp tục hay nên dừng lại vs tên ham chơi vô độ này?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đến tuổi 30 không ăn gì thì bụng cũng to như cái trống à , cân...