Em cũng ko biết là mình post bài lên đây để mong được cái gì nữa. Khuyên thì cũng không biết khuyên cái gì. Nhưng có lẽ em cần sự chia sẻ, vì em đang buồn và cũng rối lắm. E phải reg nick khác vào tâm sự. Nếu ai biết nick chính của em là gì thì cũng ko sao, vì chỉ cần đọc kỹ bài viết của em là thấy nó rành rành ra ấy mà
Em đang quen 1 người, nhưng em ko biết rồi sẽ đi tới đâu. em không biết em đang yêu hay đang thương hại nữa
Kể sơ qua thì em ở thành phố HCM. Ngoại hình dễ nhìn.Gia đình bình thường, ko nghèo nhưng cũng không giàu có gì, nhà lầu xe hơi cũng có với người ta gọi là. Cũng đang đi học. Nói chung là bình thường....
Em biết, em nói ra thì nhiều người ném đá em…nhưng để trong lòng những suy nghĩ của mình thì lại ấm ức. Thật ra, trước giờ em sống cũng hơi vật chất.Nghĩa là dù em ko lợi dụng ai, nhưng em luôn nghĩ bạn trai của em sẽ lo lắng dc cho em,giúp đỡ em khi cần.vì thế các bạn trai trước của em nếu ko giàu nhưng cũng ko ai nghèo…
Dịp tết rồi, em có đi làm thêm ở 1 quán café. 1 lần tình cờ đứng trên lầu nhìn xuống em thấy anh đang cầm vợt vớt hồ bơi.Thế là em để ý anh…Anh thì rất được con gái trong quán thích, nghe mấy người kể bao nhiêu bé thích ảnh, kể cả khách.Nhìn anh có duyên, lịch sự và có vẻ chững chạc nữa.Nên em để ý anh…
Và rồi cũng quen được nhau
A hơn em 1 tuổi.Quen anh, em biết và cũng chuẩn bị tinh thần là họ ko giàu, nhưng em thấy anh là người biết suy nghĩ.Sinh viên mà sau giờ học biết đi làm thêm.Em càng ngày càng thương anh hơn.... CÀng quen anh ,em càng biết hòan cảnh của anh…Và em càng thương …Nghèo mà nghèo lắm . e ko biết em đang yêu hay đang ....thương hại nữa.
Ảnh ở quê lên đây đi học,Ở phòng trọ chung với 3 đứa bạn cùng quê.
Đi học thì đi chung xe với thằng bạn.Anh bạn này ở dưới quê nhà cũng gần nhà ảnh.Học chung,ở chung cho đỡ nhớ nhà.Ảnh đi chung xe với người đó. mà cái người đó tính tóan lắm.Ảnh có phải đi không đâu, đi cũng phải đổ xăng, trả tiền gửi xe, sửa xe chứ không phải nhờ không. Vậy mà ngày nào người kia vui thì chở, ngày nào buồn buồn người đó bỏ về trước cho ảnh đi bộ về hoặc đi xe bus.
Ảnh kể có lần chủ nhật đi làm(2 người đó làm chung chỗ luôn), ảnh bị sốt siêu vi, trưa ra ca ảnh bảo người đó chở về mua thuốc uống,người đó ko chịu bắt ảnh nằm lại quán ,ảnh bảo ảnh muốn về mua thuốc.Đằng nào thì trưa người đó cũng phải về nhà,sao ko chở ảnh về với luôn, ở cùng nhà mà.Người đó ko chịu chở. Nói ảnh là :’mày nằm lại đây thử coi mày có chết ko” Rồi người đó bỏ về 1 mình,làm giữa trưa nắng ảnh phải đi bộ từ quán về nhà (mà quãng đường từ quán về phòng trọ đi xe máy đã 15p,huống hồ đi bộ..)
Vì nhà người kia đó điều kiện hơn,người kia có xe máy ,còn ảnh thì xe đạp cũng ko có.Người kia thì còn có tiền ở nhà gửi lên, rồi đi làm.Còn ảnh thì ở nhà ko có gửi tiền lên.cũng đi làm rồi trang trải tiền ăn ,tiền nhà trọ….Gần hết tháng hết tiền phải mượn tiền người đó. Mà người đó tính tình kỳ cục, chỗ ngủ của ảnh mà người đó ngồi ăn, rơi vãi tùm lum mà ko chịu dọn. Mà ảnh bảo tại vì ảnh đang mượn tiền người đó nên ráng nhịn.Rồi ở chung nhà trọ, ảnh như osin, tòan là đi chợ nấu cơm, quét dọn chứ mấy đứa kia lười lắm…
Hôm bữa,mẹ ảnh bảo dắt em về quê chơi. Sẵn đám cưới em của đứa bạn, dắt em về luôn. Về quê thì trước kia em cũng vế quê vài đứa bạn chơi.Nên em biết mức sống ở quê nó không như trên thành phố. Nhưng mà nhà ảnh so với mấy nhà dưới quê thì cũng còn là thua. Sân vườn nhỏ, nhà lợp bằng cây, gỗ.ván.Em ở 2 ngày mà em ko biết cái toilet nó nằm đâu, chỉ biết cái chỗ đi tắm.mà tắm phải xách nứoc dưới sông lên.e sợ hết nước mắc công em ảnh phải xách vô cho em nên tắm cũng ko dám gội đầu. Mà nhìn nước nó cứ nhờ nhờ hạt hạt thế nào ấy,Trong khi các nhà lân cận họ đều có nước vòi ,còn nhà mình vẫnn phải xách nước. Ảnh về ảnh bảogiữa tháng 3 đóng tiền học 2tr, mà nhà ảnh còn băn khoăn chả biết lấy ở đâu ra…
Như vậy đó, mà em vẫn thương. Nhiều khi nằm nghĩ ,thấy ảnh tội vậy em lại khóc. Em không biết em thương hại hay là thương ảnh.E cũng ráng lo cho ảnh, nhưng em cũng là sinh viên, với lại ảnh cũng không chịu nhận gì của em.
Trước em với ảnh làm chung quán ,giờ hết nghỉ tết ,em nghỉ làm đi học,còn ảnh vẫn vừa học vừa làm. Đi làm 3h là vô ca, mà 5h ảnh mới học ra, bay tới chỗ làm cũng 6h.tháng nào cũng đi trễ hơn 3 chục tiếng, bị trừ tiền tha hồ.Làm ko bao nhiêu mà… em thấy thương ảnh. Rồi ăn cơm trên chỗ làm, nhiều khi cơm dở, ăn thịt gà như là ăn giấy, cá thì tòan đầu không, suốt ngày cho ăn khổ qua, thịt gà… mà ảnh vẫn ráng ăn.Hồi trước lúc còn làm chung, em không chịu ăn cơm, ảnh cũng động viên bảo là :”cá này nó mắc gấp đôi cá bình thường đó”, em bảo :”nó mắc gấp đôi nhưng nó dở gấp 3 gấp 4”, ảnh bảo e ráng ăn, Ảnh thì ngòai phần cơm của mình, ảnh vô bới thêm cơm ăn với nước tương và tương ớt. Ảnh nói tranh thủ ăn cho no, tối về ko phải ăn khuya.Nghe mà tội lắm.
Lên thành phố học, để liên lạc với gia đình ảnh mua cái điện thọai có hơn trăm ngàn ,mà bị lừa hay sao đó mà cái đt cứ rút sạc ra cái là hết pin,vì vậy lúc nào cũng phải cắm sạc như cái điện thọai bàn vậy.Em thấy thương quá nên đưa a dùng cái dt e đang dùng, tuy cũng mau hết pin nhưng đỡ hơn cái …dt bàn của ảnh. Lúc về quê, ảnh còn có trăm mấy mà vẫn vô siêu thị mua cho mẹ hộp sữa canxi, đứng lựa chọn lục lọi 1 hồi mới kiếm ra lọai vừa vừa tiền.. E ko biết làm gì cho ảnh vì ảnh ko chịu nhận. Buổi chiều e hay mua bánh lên quán kêu ảnh ra lấy, rồi ảnh mua trà sữa lại cho em vì biết em thích uống trà sữa…
Có lần, trên chỗ làm ứng lương.(lúc e còn làm), ảnh ứng lương được 1tr. Còn em thì ko ứng lương.lúc ứng lương xong tối đó ảnh rủ đi ăn chè, thế là 3 đứa-em, ảnh,bạn ảnh- đi ăn chè. Lúc trả tiền chè có 20k, (mở ngoặc nói thêm là lúc trả tiền ứng lương, người ta bỏ tiền trong cái phong bì), trả tiền chè có 20k mà ảnh phải mở phong bì, lấy tiền trong phong bì ra để trả tiền chè, vậy là biết trong bóp ko có tới 20k…Rồi ảnh tính là trả tiền phòng trọ 300k, trả tiền vay người bạn, rồi về quê…bla…bla…Ảnh ứng lương vừa lúc điện thoại của em hết tiền.Ảnh mua cho em cái card 100k mà không mua cho ảnh,hôm sau, ảnh chỉ dám mua cho ảnh cái card 20k…em thấy chạnh lòng…
Nói tóm lại là mặc dù em biết ảnh thế, ít lo được gì cho em nhưng em vẫn thương ảnh nhiều.E không xác định được là mình đang thương hay thương hại nữa.em kể cho bạn em em quen ảnh , mà chả đứa nào tin.em sợ, sau này có chuyện gì, sẽ để lại trong lòng 2 đứa một nỗi đau…. Hình như anh là người nhạy cảm hay sao mà ảnh lúc nào cũng bảo tội nghiệp em, quen ảnh thiệt thòi, ảnh sẽ ráng…Đã thế ảnh còn bảo em còn thiếu nợ ai ko để ảnh ráng làm cho tiền em trả nợ (vì em có nói ảnh mục đích em đi làm là trả nợ giùm đứa bạn).Lúc đó em thấy buồn cười, ốc không mang nổi mình ốc mà còn đòi làm cọc cho rêu….Nhiều khi đi chơi chung, ảnh phải “nhảy dù” (nghĩa là nghỉ làm mà ko tìm được người làm thay, ko được phép nghỉ mà tự nghỉ->bị phạt 100k/lần), đi chơi chung em với ảnh cứ giành trả tiền ,ảnh ko muốn để em trả nhưng để ảnh trả thì em biết ảnh phải suy tính nhiều lắm,tiền sống 1 mình tháng nào cũng phải mượn mà giờ thêm vụ tình phí nữa,Ảnh bải muốn mua nhẫn đôi với em, vì hôm trước đi theo thằng bạn vô siêu thị mua cái lắc cho bồ thằng bạn, thấy PNJ có nhẫn đôi đẹp nên ảnh thích ,muốn mua, Ảnh tính ứng lương dc 700k,trả phòng trọ 300k,để 200k ăn trong tháng, còn 200k mượn thêm 100k mua nhẫn đôi. Ôi trời ơi….
E thấy thương ảnh lắm.Thấy ảnh cũng biết nghĩ, biết ráng làm, biết lo cho gia đình, cho mẹ, nên em càng cảm động hơn…
Thế thì bào lắp ngay đi ..............đừng bỏ làm đi chơi với bạn gái nữa chăm chỉ gấp đôi vào..............chàng này tốt và thiếu 1 tầm nhìn ...........
theo minh nghĩ thì đây là thuương yêu vì nêú la thương hại thì bạn sẽ có cảm giác ..........và ko coi trọng họ nêú bạn có cảm giác...........thì lên...
theo minh nghĩ thì đây là thuương yêu vì nêú la thương hại thì bạn sẽ có cảm giác ..........và ko coi trọng họ nêú bạn có cảm giác...........thì lên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chú tâm vào việc học nhiều vào các bạn ạ, cùng nhau học cũng là...
gì chứ...
Cái họ thực sự cần ko phải là 1 lời khuyên mà là 1 sự đồng cảm..
Mình đọc tâm sự...
Nói thật ..2 bạn nên lo học hành và công việc ổn định đi...>"Sau đó nếu thấy vẫn còn yêu thì ok luôn.....
em gái múc nứoc sông chứ mẹ thì chắc cũng lớntuổi nên ko...
anh ấy sinh năm 90, còn quá nhỏ để nói lên điều gì
@chủ topic: đợi bạn viết tiếp đó. Mình nghĩ...
Tốt mua nhẫn cho bạn gái và để mẹ múc nước dưới sông lên dùng .........................tốt thôi
nêú bạn có cảm giác...........thì lên...
Nhưng mình thấy nản quá, mình vẫn luôn hi vọng 1 ai đó yêu mình ngay cả khi mình chỉ là 1...
Mình sẽ tiếp tục nếu bạn ấy là người giỏi và có chí trong sự nghiệp, nếu mình yêu một người nghèo mà an phận, thì dù có...